Bắc Giang: Khi những vườn cây trĩu trịt trái thành vườn du lịch

Nguyễn Kế Thứ hai, ngày 27/12/2021 19:05 PM (GMT+7)
Là huyện có diện tích cây ăn quả lớn của Bắc Giang, giá trị mang lại hàng năm lên tới nhiều nghìn tỷ đồng, Lục Ngạn đang triển khai du lịch miệt vườn gắn với quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, từ đó nâng cao giá trị kinh tế.
Bình luận 0

Thế mạnh về cây ăn quả

Vốn là "thủ phủ" vải thiều với diện tích 15.100ha, trong những năm gần đây, huyện Lục Ngạn đã chuyển đổi, hình thành vùng sản xuất chuyên canh cam, bưởi tập trung với gần 6.500ha, trong đó cam các loại hơn 4.000ha, bưởi gần 2.500ha, mỗi năm thu về trên dưới 1.000 tỷ đồng.

Sản lượng cây có múi trên địa bàn huyện Lục Ngạn ước đạt hơn 53.000 tấn, tăng khoảng 15.000 tấn so với năm trước. Toàn huyện có hơn 1.000ha sản xuất theo quy trình VietGAP, nhiều vườn được chứng nhận theo tiêu chuẩn này.

Năm nay do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên cả nước, UBND huyện Lục Ngạn thống nhất không tổ chức hội trợ triển lãm cam bưởi và các sản phẩm đặc trưng mà thay vào đó là phát triển du lịch cộng đồng gắn với trải nghiệm vườn cây ăn quả.

Phát triển du lịch từ... những vườn cây  - Ảnh 1.

. Huyện lục Ngạn, Bắc Giang tập trung giới thiệu sản phẩm du lịch độc đáo gắn trải nghiệm thực tế tại vườn cây ăn quả với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; hình thành tour, tuyến mới nhằm thu hút du khách. Ảnh: N.K

Năm 2021, diện tích cây ăn quả toàn huyện khoảng 28.000ha, trong đó vải: 15.450ha; các loại cây ăn quả khác như: Nhãn, cam, bưởi, táo, ổi... khoảng 12.550ha, sản lượng đạt trên 60.000 tấn.

Trong đó, tập trung giới thiệu sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt của huyện; gắn trải nghiệm thực tế tại vườn cây ăn quả với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc; hình thành tour, tuyến mới nhằm thu hút du khách.

Tập trung mọi điều kiện tốt nhất cho mùa vụ

Với mong muốn quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu tài nguyên, tiềm năng, lợi thế phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt của huyện gắn trải nghiệm thực tế tại vườn cây ăn quả với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thế Thi - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn cho biết: "Huyện đã xây dựng chi tiết kế hoạch du lịch trải nghiệm mùa cam, bưởi gắn với phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp xúc, đối thoại với các tổ chức, cá nhân thu mua cam, bưởi và các nông sản đặc trưng của huyện; nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thương nhân thu mua tiêu thụ nông sản của huyện. Xây dựng chi tiết kế hoạch du lịch trải nghiệm mùa cam, bưởi gắn với phòng, chống dịch Covid-19".

Những ngày này, hộ gia đình ông Trần Đình Én (ở thôn Tân Trường, xã Thanh Hải, Lục Ngạn), đang tất bật chỉnh trang vườn tược, chăm sóc diện tích bưởi ngọt để đón khách tham quan, trải nghiệm trong thời gian tới đây theo chủ trương của huyện.

Với diện tích vườn gần 2ha, gia đình ông Én quy hoạch trồng các giống bưởi ngọt, da xanh, cát quế. Năm nay, sản lượng bưởi da xanh ước đạt khoảng 5 tấn, hiện gia đình ông đang bán với giá dao động khoảng 30.000 đồng/kg, ước thu nhập đạt khoảng 150 triệu đồng. Riêng với bưởi ngọt dự kiến cho thu hoạch khoảng 20 tấn, thu nhập đạt 1 tỷ đồng/năm.

Với tình hình dịch bệnh trong nước vẫn diễn biến phức tạp, tại tỉnh Bắc Giang nói chung, huyện Lục Ngạn nói riêng dịch cơ bản được kiểm soát. Các hoạt động xúc tiến, quảng bá, giới thiệu sản phẩm cam, bưởi và các nông sản đặc trưng khác được tổ chức thông qua hội nghị trực tuyến; các hoạt động quảng bá đang được triển khai thực hiện. Đặc biệt, là tổ chức Tuần lễ cam, bưởi gắn với du lịch nhà vườn, du lịch tâm linh.

Việc chủ động xây dựng các tình hướng, kịch bản tiêu thụ đã giúp huyện Lục Ngạn nói riêng, tỉnh Bắc Giang nói chung vượt qua đại dịch, thắng lớn trong việc tiêu thụ nông sản. Điển hình như vụ vải thiều năm 2021, nhờ sự chủ động linh hoạt, thích ứng với dịch tổng giá trị sản xuất từ vải thiều của Lục Ngạn đạt tới 3.259 tỷ đồng, doanh thu từ các hoạt động, dịch vụ phụ trợ đạt khoảng 1.544 tỷ đồng.

Từ một vùng quê khó khăn, nhưng nhờ chủ trương tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp kết hợp với phát huy thế mạnh khí hậu, thổ nhưỡng và tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đồng thời sự cần cù chịu khó, sáng tạo của người dân, huyện Lục Ngạn đã vươn lên trở thành vùng cây ăn quả trọng điểm của cả nước, mang lại hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm. Thời điểm này, mùa quả ngọt đã tới, mùa "Đất lên hương", mùa đón chào du khách muôn phương tới du lịch và trải nghiệm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem