Cử tri ở vùng đặc biệt khó khăn của Bắc Kạn đều nhận thức được tầm quan trọng của bầu cử

Chiến Hoàng Thứ bảy, ngày 22/05/2021 15:40 PM (GMT+7)
Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm (tỉnh Bắc Kạn) nhận định, cử tri tại các thôn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện đều nhận thức được tầm quan trọng của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bình luận 0

Những ngày này, tại huyện Pác Nặm của tỉnh Bắc Kạn, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành, nhất là tại những vùng đặc biệt khó khăn của huyện 30a này.

Theo kế hoạch, ngày 23/5, tỉnh Bắc Kạn sẽ truyền hình trực tiếp bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại 8 điểm cầu. Trong đó, có 1 điểm cầu tại thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm - huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Kạn: Công tác chuẩn bị cho bầu cử ở vùng đặc biệt khó khăn - Ảnh 1.

Cử tri nghiên cứu các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại điểm bầu cử thôn Nà Coóc, tất cả công tác chuẩn bị bầu cử đã được chuẩn bị chu đáo, băng rôn, biểu ngữ cũng đã được căng treo. Bên bảng niêm yết danh sách người ứng cử, một nhóm cử tri đang dõi theo từng dòng tiểu sử của các ứng cử viên một cách chăm chú.

Ông Bùi Đức Xuân, trưởng thôn Nà Coóc cho biết, về công tác tuyên truyền, lãnh đạo thôn đã trực tiếp đi phát tài liệu, dặn dò bà con nghiên cứu kỹ về các ứng cử viên.

Bắc Kạn: Công tác chuẩn bị cho bầu cử ở vùng đặc biệt khó khăn - Ảnh 2.

Bắc Kạn: Công tác chuẩn bị cho bầu cử ở vùng đặc biệt khó khăn - Ảnh 3.

Công tác khử khuẩn tại điểm bầu cử thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

"Về công tác chuẩn bị, hội trường thôn đã căng đầy đủ băng rôn, khẩu hiệu, công tác khử khuẩn cũng đã hoàn thành tại điểm bầu cử thôn Nà Coóc. Chúng tôi tin tưởng sẽ bầu được ra những đại biểu đủ đức, đủ tài để phục vụ nhân dân", trưởng thôn Nà Coóc nói.

Rời điểm bầu cử thôn Nà Coóc, PV Dân Việt đến điểm bầu cử số 7 tại thôn Khuổi Bẻ, thôn đặc biệt khó khăn của xã Bộc Bố với hơn 90% cử tri là người dân tộc Sán Chỉ.

Bắc Kạn: Công tác chuẩn bị cho bầu cử ở vùng đặc biệt khó khăn - Ảnh 4.

Nhiều cử tri sôi nổi bàn luận tại điểm bầu cử số 7 tại thôn Khuổi Bẻ, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

Phía trong nhà văn hóa thôn, Bí thư chi bộ thôn Khuổi Bẻ Lý Văn Leo đang kiểm tra lại lần cuối hòm phiếu, băng rôn, khẩu hiệu. Phía ngoài, nhiều chị em trong thôn với trang phục độc đáo của đồng bào Sán Chỉ sôi nổi bàn luận về các ứng cử viên.

Sau khi chắc chắn không còn sơ sót nào, Lý Văn Leo di chuyển ra phía ngoài rồi nhập vào cùng nhóm cử tri đang nghiên cứu thông tin của các ứng cử viên. Bí thư chi bộ thôn Khuổi Bẻ nhắc nhở người dân cần đọc kỹ để có sự lựa chọn sáng suốt cho phiếu bầu cử của mình.

Lý Văn Leo cũng không quên nhắc người dân nhớ đeo khẩu trang khi đi bầu cử để đảm bảo an toàn sức khỏe, phòng chống dịch Covid-19. Quanh nhà văn hóa thôn Khuổi Bẻ là những ngôi nhà sàn truyền thống của người Sán Chỉ, lan lan trong gió chiều vọng lại những thanh âm to nhỏ, nội dung đều hướng về ngày hội toàn dân.

Chị Đặng Thị Sin (thôn Khuổi Bẻ, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn) cho biết, hiện công tác chuẩn bị cho bầu cử tại điểm bầu cử số 7 đã hoàn thành. Việc tìm hiểu về các ứng cử viên có gặp một số khó khăn, do nhiều người không biết chữ.

Bắc Kạn: Công tác chuẩn bị cho bầu cử ở vùng đặc biệt khó khăn - Ảnh 5.

Chị Đặng Thị Sin mong muốn các đại biểu trúng cử sẽ đưa nguyện vọng của người dân đến với các cấp có thẩm quyền.

"Được các cấp quan tâm, tuyên truyền tận nơi, bà con cơ bản đã nhận thức được về dịch Covid-19 và công tác bầu cử. Mong muốn của bà con tại 3 thôn ở điểm bầu cử này là các đại biểu trúng cử sẽ làm cầu nối đưa ý chí, nguyện vọng của bà con đến với các cấp có thẩm quyền để được quan tâm, hỗ trợ trong việc phát triển kinh tế", chị Đặng Thị Sin bày tỏ.

Nói về công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Hoàng Đức Cảnh, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn, trung tâm đã có kế hoạch rất chi tiết cho từng tình huống có thể xảy ra.

Theo đó, trung tâm có các cán bộ y tế tại các trạm và y tế thôn bản hỗ trợ hướng dẫn cử tri tại các điểm bầu cử thực hiện các biện pháp phòng dịch. Cùng với đó, trung tâm còn tư vấn cho Ban bầu cử các xã sắp xếp công tác bầu cử theo một chiều và đảm bảo thực hiện khử khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách giữa các cử tri khi bầu cử theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.

"Hiện nay, chúng tôi có 9 công dân đang cách ly tại Trạm Y tế xã Bộc Bố. Do vậy, chúng tôi chuẩn bị hòm phiếu phụ cho các cử tri đang cách ly thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, sẽ có hướng dẫn cụ thể đối với các cử tri này", ông Cảnh thông tin thêm.

Theo ông Hoàng Đức Cảnh, lực lượng của ngành y tế tại huyện khá mỏng nên phải dựa vào các tổ phòng chống dịch Covid-19 cộng đồng, mạng lưới y tế thôn bản. Các tổ này sẽ đi thăm nắm từng nhà, kịp thời phát hiện các trường hợp F nếu có để thông báo cho cơ quan chuyên môn.

Đối với việc bầu cử, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm cho biết, do việc phân bố dân cư tại huyện Pác Nặm không đồng đều nên sẽ có một số khó khăn nhất định. Điểm bầu cử xa nhất hiện nay cách trung tâm huyện gần 30km.

"Chúng tôi có 2 tổ cấp cứu lưu động. Trong ngày bầu cử, 2 tổ này sẽ thường trực, sẵn sàng phản ứng kịp thời đối với các sự cố y tế để công tác phòng, chống dịch đảm bảo an toàn nhất có thể", ông Cảnh cho biết thêm.

Bắc Kạn: Công tác chuẩn bị cho bầu cử ở vùng đặc biệt khó khăn - Ảnh 6.

Ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm đánh giá cao nhận thức của người dân về bầu cử.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Đình Điệp, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm chia sẻ, Pác Nặm là huyện 30a, đặc biệt khó khăn, địa hình chia cắt. Người dân cơ bản là đồng bào các dân tộc ít người, sống phân tán, không thường xuyên có mặt tại nhà nên gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyên truyền.

Ủy ban bầu cử huyện đã có những kế hoạch, phương án đặc biệt riêng. Đối với các xã, các thôn vùng cao, ủy ban bầu cử tranh thủ buổi chiều, buổi tối dùng loa kéo di động để tuyên truyền bằng cả tiếng Việt và tiếng dân tộc.

"Cử tri tại các thôn vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đều nhận thức được tầm quan trọng của công tác bầu cử và hưởng ứng rất tích cực các hoác hoạt động chuẩn bị cho công tác bầu cử trên địa bàn huyện", ông Điệp nhận định.

Theo Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, huyện hiện có một khu cách ly Covid-19, bên cạnh đó huyện cũng đã lên phương án dự phòng, chuẩn bị sẵn 3 khu cách ly tại các trường nội trú, trường bán trú dân nuôi ở 2 xã Bộc Bố và Nhạn Môn với sức chứa lên đến 600 người.

"Đến thời điểm này, việc chuẩn bị đã hoàn thành, đảm bảo sẵn sàng cho công tác bầu cử tại địa phương được diễn ra an toàn, thắng lợi", ông Điệp khẳng định.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem