Bạc Liêu: Lần đầu tiên ra mắt chi hội nông dân trong trường đại học

Ngô Minh - Chúc Ly Thứ năm, ngày 11/03/2021 14:33 PM (GMT+7)
Chi hội Nông dân ngành bảo vệ thực vật của Trường Đại học Bạc Liêu là chi hội nông dân trong trường đại học đầu tiên của tỉnh.
Bình luận 0

Mới đây, Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu và Trường Đại học Bạc Liêu tổ chức lễ ra mắt Chi hội nông dân ngành bảo vệ thực vật (Khoa Nông nghiệp). Đây là chi hội nông dân đầu tiên trong trường đại học tại tỉnh Bạc Liêu.

Theo đó, bước đầu hình thành Chi hội đã tập hợp được 25 sinh viên có cùng nguyện vọng đồng hành cùng nông dân Bạc Liêu, đem kiến thức hỗ trợ cho ngành nông nghiệp tỉnh nhà trong xu thế mới.

Theo kế hoạch phối hợp của 2 đơn vị, Chi hội được thành lập với mục đích đoàn kết, tập hợp các sinh viên có chung ngành nghề học và tổ chức các hoạt động nhằm giúp các sinh viên nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, gắn giữa lý thuyết và thực tiễn trên đồng ruộng.

Bạc Liêu: Thành lập chi hội nông dân đầu tiên trong trường đại học - Ảnh 1.

Thành lập chi hội nông dân đầu tiên trong trường đại học tại Bạc Liêu. Ảnh: Ngô Minh.

Qua đó, khơi dậy tiềm năng và sức sáng tạo của sinh viên trên lĩnh vực khoa học kỹ thuật kết hợp với bề dày kinh nghiệm của nhà nông, vận dụng sáng tạo trí thức công nghệ mới áp dụng trong thực tiễn sản xuất, chăn nuôi, khai thác tối đa tiềm năng sản xuất.

Tại buổi lễ ra mắt Chi hội, chị Nguyễn Lê Mỹ Ngọc, Chi hội trưởng đã trình bày kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của Chi hội trong suốt nhiệm kỳ với các nội dung trọng tâm. 

Cụ thể là kịp thời tuyên truyền, phổ biến, cung cấp thông tin 2 chiều giữa nông dân với cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Đồng thời, kịp thời phản ảnh thực trạng về đời sống, tâm tư, nguyên vọng của nông dân đối với các tổ chức có thẩm quyền các cấp để hỗ trợ cho nông dân.

Bạc Liêu: Thành lập chi hội nông dân đầu tiên trong trường đại học - Ảnh 2.

Ông Phạm Tuấn Tài - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại lễ ra mắt chi hội nông dân ngành bảo vệ thực vật. Ảnh: Ngô Minh.

Bên cạnh, Chi hội sẽ tổ chức phối hợp chặt chẽ với các cấp Hội trong tỉnh và các ngành chức năng để tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới cho nông dân áp dụng vào sản xuất, nâng cao giá trị và sản lượng của các mặt hàng nông sản. 

Chi hội sẽ làm cầu nối giữa nông dân với các doanh nghiệp để tạo ra chuỗi sản xuất mang lại hiệu quả cao.

Ông Phạm Tuấn Tài - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu ghi nhận sự nỗ lực hỗ trợ của Đảng ủy, Chi bộ và Ban Giám hiệu Trường Đại học Bạc Liêu. 

Hội Nông dân tỉnh Bạc Liêu  kỳ vọng rằng trong mọi hoạt động đồng hành với nông dân, với lực lượng trẻ, khỏe, có tri thức, tin rằng Chi hội sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tương lai, đưa cuộc sống của người nông dân Bạc Liêu vươn đến ấm no và hạnh phúc.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem