Bắc Ninh: Hàng trăm nghìn công nhân thuê trọ “chật chội” nhưng chỉ có 34 người vay vốn mua nhà ở xã hội

Khương Lực Thứ bảy, ngày 21/05/2022 19:20 PM (GMT+7)
Ông Đàm Lê Văn, Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh thông tin, dư nợ cho vay mua nhà ở xã hội đối với công nhân trên địa bàn tỉnh thấp, hiện chỉ có 34 khách hàng vay vốn với dư nợ 12 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 4,8%.
Bình luận 0

Sáng 21/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên công đoàn và công nhân lao động với chủ đề "Lắng nghe, chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ".

Bắc Ninh: Hàng trăm nghìn công nhân thuê trọ “chật chội”, chỉ có 34 người vay vốn mua nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Đại diện công nhân, người lao động phát biểu ý kiến tại buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh với đoàn viên công đoàn và công nhân lao động với chủ đề "Lắng nghe, chia sẻ, đồng hành, hỗ trợ". Ảnh: K.Lực.

Dự hội nghị có bà Đào Hồng Lan - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Thái Thu Xương - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; bà Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Hội nghị đối thoại là dịp để công nhân lao động nói lên tâm tư nguyện vọng của mình và là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe, chia sẻ, trả lời, giải quyết các vấn đề bức xúc, các đề xuất, kiến nghị; đồng thời, đưa ra những quyết sách kịp thời nhằm chăm lo cho người lao động, góp phần giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bắc Ninh là tỉnh có tốc độ phát triển nhanh, đang trở thành tỉnh công nghiệp với 1.742 dự án FDI với số vốn đăng ký 22,9 tỷ USD. Tỉnh Bắc Ninh có tổng số 21.089 doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 339.169 tỷ đồng và 4.595 đơn vị trực thuộc; thu hút số lượng công nhân đông trên 450.000 ở các tỉnh, thành trong cả nước và thu hút các nhà đầu tư ở 38 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới vào tỉnh Bắc Ninh…, góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội Bắc Ninh phát triển toàn diện trên các lĩnh vực.

Bắc Ninh: Hàng trăm nghìn công nhân thuê trọ “chật chội”, chỉ có 34 người vay vốn mua nhà ở xã hội - Ảnh 2.

Đa phần công nhân, người lao động ngoại tỉnh đến Bắc Ninh làm việc đều thuê nhà trọ rộng từ 12m-15m2/phòng, không đảm bảo cho các gia đình sinh sống. Ảnh: K. Lực.

Tại cuộc gặp gỡ, đối thoại, nhiều ý kiến đại diện đoàn viên công đoàn và trực tiếp công nhân, người lao động phản ánh đang phải thuê nhà trọ 12m-15m2/phòng, không đảm bảo cho các gia đình sinh sống. Vì thế, nhiều ý kiến đề xuất lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh có cơ chế, chính sách hỗ trợ hợp lý để công nhân, người lao động có thể tiếp cận được với giá gốc.

"Về vấn đề nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp (KCN), hiện nay đã đi vào hoạt động có 7 dự án, đáp ứng cho hơn 40.000 người lao động. Tuy nhiên, số người lao động ở rất ít vì số tiền thuê nhà ở công nhân cao hơn nhiều so với khu dân cư.

Đề nghị tỉnh có chính sách hỗ trợ cho người lao động thuê nhà ở trong các KCN. Hiện nay có 2.000 công nhân lao động ở 7 dự án nhà ở công nhân, hầu hết được doanh nghiệp hỗ trợ tiền thuê nhà, khi khảo sát công nhân, tiền thuê 5-8 triệu/phòng. Trong khi đó tiền thuê nhà trọ trong khu dân cư có 1-1,5 triệu đồng" – bà Nguyễn Thị Vân Hà, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh nói.

Liên quan tới vấn đề này, ông Đàm Lê Văn, Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh thông tin, ngân hàng vẫn giải quyết cho công nhân, người lao động vay mua nhà ở công nhân, nhà ở thu nhập thấp. Mức cho vay tối đa 80% giá trị căn hộ và thời hạn vay tối đa 25 năm. Lãi suất hiện 4,8%/năm, tương đương 0,4%/tháng.

"Trong những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh đã giải ngân được trên 250 tỷ cho vay nhà ở xã hội với 642 khách hàng còn dư nợ. Tuy nhiên, trong số này, số dư nợ cho vay đối với đối tượng công nhân thấp, hiện có 12 tỷ đồng với 34 khách hàng vay, chiếm tỷ lệ 4,8%" – ông Văn nói và cho biết công nhân, người lao động có mức thu nhập vừa phải nên khi cho vay thì việc trả nợ và lãi có khó khăn.

Theo ông Văn, lao động ngoại tỉnh về Bắc Ninh làm việc là chủ yếu nên nhu cầu mua nhà ở xã hội không lớn. Dù vậy, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Ninh vẫn có đủ vốn để giải ngân cho các đối tượng có nhu cầu vay.

Nói về việc tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp, bà Nguyễn Thị Thuần, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc phản ánh, công nhân muốn mua nhà ở cho người thu nhập thấp, nhưng không tiếp cận được giá gốc của công ty xây dựng. Vì thế, bà đề nghị có giải pháp phù hợp, đơn cử như công nhân đề xuất, yêu cầu nhu cầu mua nhà ở xã hội với Chủ tịch Công đoàn công ty, sau đó Chủ tịch Công đoàn công ty gửi các cơ quan liên qua hoặc các cơ quan liên quan gửi các thông tin, thủ tục trực tiếp về công ty để công ty thông tin cho công nhân, người lao động có nhu cầu.

Đồng tình với đề xuất này, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan trực tiếp giao Chủ tịch Công đoàn tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn, tổng hợp nhu cầu về nhà ở của công nhân, người lao động, đồng thời kết nối để công nhân, người lao động tiếp cận được nguồn cung nhà ở xã hội với giá cả phù hợp, đảm bảo minh bạch.

Liên quan tới vấn đề công nhân chưa có đủ khả năng tích lũy để mua nhà ở xã hội, thấp nhất 700 triệu đồng/căn hộ, nhưng lại phải đóng thêm ngoài hợp đồng, thậm chí phải mua lại với giá "trên trời", Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang giao Thanh tra tỉnh Bắc Ninh thanh tra các dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân mà lại làm sai so với quy định của Nhà nước.

Tại buổi đối thoại, lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành đã trả lời làm rõ các câu hỏi, kiến nghị của cán bộ công đoàn, công nhân lao động liên quan đến các vấn đề: nợ lương; nợ bảo hiểm xã hội khi chủ doanh nghiệp bỏ trốn; tình trạng mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, hệ thống chiếu sáng của đường giao thông trong các khu công nghiệp…

Bắc Ninh: Hàng trăm nghìn công nhân thuê trọ “chật chội”, chỉ có 34 người vay vốn mua nhà ở xã hội - Ảnh 4.

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên công đoàn và công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: K.Lực.

Kết luận hội nghị đối thoại, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Đào Hồng Lan ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tham gia, góp ý, đề xuất thể hiện tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ cán bộ công đoàn và công nhân lao động. Bà Đào Hồng Lan khẳng định công nhân lao động giữ vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của tỉnh cũng như của đất nước; các chính sách liên quan đến công nhân lao động được Bắc Ninh và cả nước rất quan tâm.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành, cơ quan liên quan tập trung giải quyết sớm nhất những vấn đề đã thống nhất trao đổi tại buổi đối thoại cũng như tiếp tục quan tâm đến đời sống, việc làm, chế độ chính sách của công nhân lao động.

Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung tổ chức Tháng Công nhân gắn với Tháng Hành động về An toàn, vệ sinh lao động; triển khai các hoạt động, phong trào nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động; tích cực tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền, doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động; kịp thời tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem