Bắc Ninh: Hội Nông dân tặng hơn 3.000 suất quà Tết cho hộ nghèo, công nhân trọ không về quê ăn Tết

Nguyễn Thu Thứ bảy, ngày 29/01/2022 06:30 AM (GMT+7)
Nhằm chăm lo Tết 2022 cho người nghèo, các cấp Hội Nông dân Bắc Ninh đã trực tiếp và phối hợp tặng hơn 3.100 suất quà, tổng trị giá gần 1 tỷ đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh nghèo vượt khó, người già, công nhân trọ thuộc diện F0, F1 không về quê ăn Tết.
Bình luận 0

Có quà, nông dân nghèo có Tết

Như thông lệ hàng năm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, các cấp Hội Nông dân Bắc Ninh lại tích cực đẩy mạnh các hoạt động chăm lo Tết cho hội viên, nông dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hội Nông dân Bắc Ninh cường phối hợp với cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, các công ty, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thăm hỏi, tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh cho biết: Trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành nhiều chính sách an sinh xã hội, quan tâm, chăm lo đời sống nhân dân; đặc biệt là đối với những gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Bắc Ninh: Hội Nông dân tặng hơn 3.000 suất quà Tết cho hộ nghèo, công nhân trọ không về quê ăn Tết - Ảnh 1.

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng quà cho hộ nghèo xã Hoài Thượng, Thuận Thành. Ảnh: Nguyễn Thu

Thực hiện chủ trương của tỉnh Bắc Ninh về chăm lo Tết cho người nghèo, Hội Nông dân tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động, chương trình thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Hội mong muốn góp sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền mang đến một cái Tết ấm cúng, sẻ chia với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Với phương châm không để hội viên, nông dân nghèo không có Tết, ngay từ đầu tháng 1, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Hội Nông dân các cấp tiến hành rà soát, thống kê các đối tượng hội viên, nông dân nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Từ đó, mỗi đơn vị dựa trên điều kiện thực tế và các nguồn lực xã hội hóa huy động được, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai thăm hỏi, động viên, tặng quà kịp thời các đối tượng.

Bắc Ninh: Hội Nông dân tặng hơn 3.000 suất quà Tết cho hộ nghèo, công nhân trọ không về quê ăn Tết - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Đăng Khang – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, tặng quà Tết cho hộ nghèo

Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Ngân hàng NNPTNT tỉnh tổ chức chương trình tặng quà Tết cho 561 hội viên, nông dân nghèo. Mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng. Tổng giá trị quà tặng là 336,6 triệu đồng.

Xúc động nhận phần quà do Hội Nông dân tỉnh và Ngân hàng NNPTNT trao tặng, bà Đỗ Thị Nguyên (thôn Đông, xã Đào Viên, huyện Quế Võ) chia sẻ: "Phần quà này sẽ giúp tôi trang trải cuộc sống, mua sắm thêm đồ ăn, thức uống cho các cháu. Xin được cảm ơn các cấp đã quan tâm giúp đỡ những người có hoàn cảnh như tôi vượt qua khó khăn".

Được biết, bà Nguyên năm nay đã ngoài 70 tuổi, là lao động chính trong gia đình có 4 nhân khẩu nhưng 3 người con của bà đều mắc bệnh hiểm nghèo, mọi chi phí sinh hoạt của gia đình chỉ trông vào nguồn trợ cấp hộ nghèo và mấy sào ruộng do một tay bà cáng đáng.

Còn đối với ông Lê Xuân Lợi (thôn Nam Cầu, xã Hoài Thượng, huyện Thuận Thành) đón Xuân Nhâm Dần ông đã bước sang tuổi 87 - độ tuổi mà đúng ra ông cần được sống cuộc sống an yên cuối đời, nhưng đối với ông thì gánh nặng gia đình vẫn còn mang nặng trên đôi vai gầy. Vợ ông bị liệt đã nhiều năm, con trai mất sớm, đối với ông phần quà được Hội Nông dân trao tặng giúp ông cùng với người con dâu sắm cho gia đình có một cái Tết tươm tất hơn ngày thường…

Hoàn cảnh của bà Nguyên, ông Lợi chỉ là một trong số những hộ nghèo, có hoàn cảnh éo le trong xã hội. Những phần quà có giá trị vật chất tuy nhỏ nhưng cũng phần nào giúp các hộ gia đình vơi bớt gánh nặng, giảm bớt nỗi cơ cực, mang lại giá trị tinh thần to lớn, động viên họ cố gắng vượt lên hoàn cảnh, ổn định cuộc sống.

Tại những điểm đến thăm và trao tặng quà, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân các cấp đã ân cần hỏi han tình hình sức khỏe, hoàn cảnh gia đình, đồng thời động viên gia đình sớm vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, cùng đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Tặng quà công nhân không về quê ăn Tết.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tần - Chủ tịch Hội Nông dân TP.Từ Sơn chia sẻ: "Dưới tác động của dịch bệnh Covid-19, những đối tượng hộ nghèo lại càng gặp thêm nhiều khó khăn vất vả trong trang trải cuộc sống hàng ngày. Hội Nông dân thành phố đã trực tiếp tặng và phối hợp tặng 336 suất quà trị giá 138,6 triệu đồng cho hội viên nghèo, các cháu học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp Tết năm nay, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhiều công nhân đang trọ trên địa bàn thuộc diện F0, F1 không về quê ăn Tết, Hội Nông dân TP.Từ Sơn đã tích cực vận động các mạnh thường quân ủng hộ tiền, hàng hóa tặng những công nhân không về quê ăn Tết.

Đáng chú ý, Hội Nông dân phường Phù Chẩn vận động ủng hộ trên 80 triệu đồng tặng quà cho trên 700 công nhân; phối hợp với Khu Công nghiệp VISIP Phù Chẩn hỗ trợ 785 người hết tuổi lao động và 19 hộ nghèo với tổng giá trị quà tặng 150 triệu đồng.

Theo thống kê, tính đến ngày 27/1, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh đã trực tiếp tổ chức đi thăm và tặng 1.291 suất quà trị giá 580,4 triệu đồng. Phối hợp với các công ty, doanh nghiệp tặng 1.825 suất quà trị giá 380,5 triệu đồng cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn, người già, công nhân trọ thuộc diện F0, F1 không về quê ăn Tết.

Ông Nguyễn Đăng Khang - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh khẳng định: "Tết cổ truyền có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân Việt Nam. Hoạt động chăm lo Tết cho hội viên nông dân nghèo là hoạt động nhân văn, mang lại những giá trị tinh thần đặc biệt. Thông qua hoạt động này thể hiện sự sẻ chia của các cấp Hội Nông dân không những tạo sự đoàn kết, gắn bó giữa hội viên, nông dân với tổ chức Hội; góp phần cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo Tết cho người nghèo để họ có niềm vui trọn vẹn bên người thân, gia đình; tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp "tương thân tương ái" của dân tộc.

Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 đang hiện hữu trên mọi nẻo đường, với truyền thống đoàn kết của dân tộc, cùng với nghĩa cử cao đẹp, sự chung tay của cả cộng đồng chăm lo Tết cho người nghèo, sẽ tiếp thêm sức mạnh và nguồn động viên tinh thần giúp các gia đình hội viên, nông dân nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống và đón Tết Nguyên đán trong sự ấm áp, tràn ngập yêu thương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem