Bắc Ninh: Nghĩ ra nhiều cách hay, làm nhiều việc tốt giúp nông dân nghèo vươn lên

Thu Hà Chủ nhật, ngày 07/02/2021 17:27 PM (GMT+7)
Không chỉ có nhiều giải pháp hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện công tác Hội và phong trào nông dân, năm 2020, các cấp Hội ND còn đặc biệt quan tâm và làm tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn.
Bình luận 0

"Ngân hàng bò" trao cơ hội thoát nghèo

"Ngân hàng bò" là một trong những mô hình được Hội ND tỉnh Bắc Ninh triển khai hiệu quả để hỗ trợ hội viên nông dân nghèo vượt khó trong nhiều năm nay.

Ông Trần Đăng Sâm - Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh cho biết: Hội ND đã xây dựng "Ngân hàng bò", vận động hội viên, nông dân tiết kiệm chi tiêu để giúp gia đình hội viên còn khó khăn. Toàn bộ số tiền này được Hội mua bò sinh sản trao cho hộ có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng và có điều kiện phát triển chăn nuôi, với cam kết sau khi bò sinh lứa đầu tiên chỉ cần trả 50% trị giá con bê giống, 50% còn lại Hội sẽ bù thêm kinh phí để mua bê giống giúp đỡ cho hộ khác. Trong 5 năm qua, Hội ND tỉnh Bắc Ninh đã trao tặng 107 con bò giống cho nông dân nghèo.

Tatnien/ Trao sinh kế giúp hội viên vượt khó - Ảnh 1.

Ông Trần Đăng Sâm – Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh và cán bộ Hội ND huyện Quế Võ trao bò giống cho hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Phù Lãng. Ảnh: T.H

"Hội ND xã đã hỗ trợ gia đình chúng tôi rất nhiều. Có nhà rồi, vợ chồng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng phát triển sản xuất để có điều kiện chăm lo cho các con".

Chị Bùi Thị Vui

Gia đình chị Trịnh Thị Vui (ở thôn Tân Hương, xã Thái Bảo, huyện Gia Bình) là 1 trong những hội viên nông dân nghèo được Hội ND tặng bò. Kể về hoàn cảnh của mình, chị Vui cho biết: Chồng chị mất sớm, bản thân chị là bệnh binh, mắt kém, suy giảm khả năng lao động. Hiện chị phải chăm nuôi mẹ chồng đã ngoài 90 tuổi và 1 cô con gái 31 tuổi đều bị liệt. Thu nhập của chị chỉ trông chờ vào vài sào ruộng, kinh tế hết sức khó khăn. Được Hội ND huyện tặng 1 bò giống sinh sản, chị rất xúc động và phấn khởi.

Chị Vui cho biết: "Đó là tài sản lớn nên ngay sau khi nhận được bò, gia đình đã dựng chuồng trại để việc chăn nuôi bò được thuận lợi. Hiện nay bò mẹ đã sinh sản được 1 bê. Gia đình sẽ chăm sóc tốt con bê để có thể tăng giá trị kinh tế cho gia đình và sớm giao cho hộ gia đình nghèo khác, giúp họ có cơ hội thoát nghèo như gia đình tôi".

Chủ tịch Hội ND tỉnh Bắc Ninh Trần Đăng Sâm cho biết: Nghĩa tình luôn là một nét đặc trưng văn hóa của nông dân Bắc Ninh. Những năm gần đây, khi phong trào sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh ngày càng được nông dân hưởng ứng thì tinh thần đoàn kết nghĩa tình, tương thân tương ái trong tổ chức Hội lại càng được lan tỏa.

Trong 5 năm qua, cùng với tặng bò giống thì cán bộ, hội viên nông dân toàn tỉnh Bắc Ninh đã ủng hộ kinh phí khởi công xây dựng 16 ngôi nhà "Nghĩa tình nông dân", 489 chiếc quạt điện, 16 xe đạp, 2 tivi cho các hộ hội viên nông dân nghèo, có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng.

"Năm 2021, các cấp Hội ND tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ chương trình để tiếp tục phát triển "Ngân hàng bò", nhà tình nghĩa… trao niềm vui cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn thêm điều kiện vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định cuộc sống" - ông Trần Đăng Sâm cho biết.

Mái ấm tình nghĩa nông dân

Với mỗi chúng ta, 2.000 đồng có lẽ là số tiền quá ít. Và sẽ là "không tưởng" nếu mong muốn xây nhà từ con số… 2.000 đồng. Song, ở huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình, trên cơ sở tinh thần tự nguyện của hội viên nông dân, điều "không tưởng" đó đã trở thành hiện thực khi có nhiều hộ gia đình được hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm nông dân" từ số tiền đóng góp 2.000 đồng.

Với phương châm đồng hành cùng hội viên nông dân, từ nhiều năm nay, các cấp Hội ND huyện Lạc Thủy đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng nhà "Mái ấm nông dân" cho hội viên nông dân nghèo. Từ năm 2010 đến nay, Hội ND huyện đã hỗ trợ xây dựng được 10 ngôi nhà "Mái ấm nông dân" với số tiền hỗ trợ là 20 triệu đồng/ngôi nhà.

Bà Lê Thị Lanh - Phó Chủ tịch Hội ND huyện Lạc Thủy cho biết: "Toàn hội hiện có 11.104 hội viên, sinh hoạt tại 118 chi hội. Phát huy tinh thần "lá lành đùm lá rách", Hội ND huyện mong muốn có nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa để hội viên nông dân giúp nhau giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Chính vì vậy, phong trào "Mái ấm nông dân" được triển khai đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ 100% cán bộ, hội viên. Với mức đóng góp quỹ 2.000 đồng/hội viên/năm, Hội ND huyện đã thực hiện hiệu quả chương trình hỗ trợ xây dựng "Mái ấm nông dân" giúp đỡ hội viên khó khăn về nhà ở có chỗ ở ổn định, từng bước nỗ lực giảm nghèo, vươn lên trong cuộc sống".

Theo lãnh đạo Hội ND huyện Lạc Thuỷ: Việc lựa chọn đối tượng hỗ trợ được tiến hành công khai, khách quan từ cấp chi hội, trên cơ sở bình bầu dân chủ, bám sát các tiêu chí cụ thể. Quá trình triển khai xây dựng, các cấp Hội còn chú trọng động viên, phát huy tinh thần tương thân tương ái của hội viên nông dân qua việc giúp đỡ ngày công lao động.

Là một trong những người được hỗ trợ xây dựng nhà "Mái ấm nông dân", chị Bùi Thị Vui (thôn Vôn, xã Đồng Môn, huyện Lạc Thủy) xúc động cho biết: "Thực sự đến bây giờ tôi vẫn không dám nghĩ là gia đình đã xây được căn nhà kiên cố. Hội ND xã đã hỗ trợ gia đình chúng tôi rất nhiều. Có nhà rồi, vợ chồng tôi luôn động viên nhau cùng cố gắng phát triển sản xuất để có điều kiện chăm lo cho các con". 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem