Thứ bảy, 27/04/2024

Bách Hóa Xanh có người điều hành mới

09/04/2023 8:00 AM (GMT+7)

HĐQT Thế Giới Di Động đã bổ nhiệm ông Phạm Văn Trọng thay ông Nguyễn Đức Tài điều hành chuỗi Bách Hóa Xanh - công ty con do Thế Giới Di Động thành lập từ năm 2015.

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023 diễn ra chiều 8/4, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thế Giới Di Động (MWG) đã công bố quyết định bổ nhiệm ông Phạm Văn Trọng là nhân sự điều hành và vận hành chuỗi Bách Hóa Xanh.

Ông Phạm Văn Trọng sinh năm 1979, gia nhập Thế Giới Di Động từ năm 2004 với vị trí Trưởng phòng Công nghệ thông tin. Sau đó, ông giữ chức Giám đốc Khối Công nghệ thông tin trước khi được điều chuyển làm Giám đốc Khối Vận hành của Bách Hóa Xanh từ năm 2019.

Theo ông Tài, khi còn làm giám đốc Khối Vận hành, ông Trọng là người kết nối quan trọng giữa đội mua hàng và bán hàng tại Bách Hóa Xanh. Ông cũng đã dành ra 15 tháng để trực tiếp kèm cặp và đánh giá ông Trọng trước khi bổ nhiệm.

"Được bổ nhiệm không dính tới quyền lợi, đó là trách nhiệm rất lớn. Không ở đâu như Bách Hóa Xanh khi người được bổ nhiệm đang nhận lương hàng tháng thì giờ không có lương mà vẫn phải làm việc cật lực. Chúng tôi sẽ cùng nhau dẫn dắt Bách Hóa Xanh đến điểm hòa vốn và tương lai vĩ đại", ông Tài nói.


Bách Hóa Xanh có người điều hành mới - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Trọng (ngồi ngoài cùng bên trái) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Thế Giới Di Động. Ảnh: Liên Phạm.

Việc bổ nhiệm cũng chấm dứt giai đoạn ông Tài trực tiếp điều hành Bách Hóa Xanh sau khi tiếp quản công việc do người tiền nhiệm là ông Trần Kinh Doanh để lại từ đầu năm 2022.

Chia sẻ khi nhậm chức, ông Trọng cho biết mục tiêu năm nay của chuỗi bách hóa này là coi khách hàng là trọng tâm. Đồng thời, Bách Hóa Xanh sẽ tập trung vào phát triển ngành hàng thực phẩm tươi, xây dựng nền tảng vận hành và chuỗi cung ứng đặc biệt.

Bên cạnh đó, ông cũng đặt mục tiêu đưa chuỗi bán lẻ này thành trang thương mại điện tử số 1 trong ngành hàng tiêu dùng và cam kết hoàn thành các chỉ tiêu tài chính, trong đó có ghi nhận lãi vào cuối năm nay.

Bách Hóa Xanh là chuỗi bán lẻ tham vọng của Thế Giới Di Động khi ra mắt vào cuối năm 2015. Đây được xem là động lực tăng trưởng mới của tập đoàn, nhưng về khía cạnh lợi nhuận vẫn là gánh nặng lớn nhất.

Theo báo cáo năm 2022, Bách Hóa Xanh mang về doanh thu hơn 27.000 tỷ đồng cho Thế Giới Di Động, giảm 4% so với năm liền trước nhưng vẫn đóng góp trên 20% tổng doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn. Tính đến cuối năm 2022, chuỗi bách hóa này có 1.728 cửa hàng, doanh thu bình quân hàng tháng mỗi cửa hàng là 1,35 tỷ đồng.

Ngoài Bách Hóa Xanh, Thế Giới Di Động còn có các chuỗi cửa hàng bán lẻ khác như Thegioididong.com, Điện Máy Xanh, Nhà thuốc An Khang, AVAKids...

Với chuỗi Nhà thuốc An Khang và AVAKids, năm nay, công ty dự kiến tạm ngưng mở rộng và chỉ giữ những cửa hàng có lợi nhuận dương.

Nói về vấn đề mở rộng chuỗi Bách Hóa Xanh năm nay, Chủ tịch Nguyễn Đức Tài nhấn mạnh Bách Hóa Xanh sẽ tiếp tục mở mới, ngoài Bách Hóa Xanh thì các chuỗi khác không có hoạt động này. Tuy vậy, các cửa hàng không hiệu quả sẽ được đóng và nếu cần cửa hàng khác sẽ mở thay thế.

Theo Zing

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Thiso Mall Trường Chinh - Phan Huy Ích đưa vào hoạt động tầng L2 và L3

Ngày 26.4, TTTM Thiso Mall Trường Chinh – Phan Huy Ích chính thức mở rộng thêm không gian mua sắm cùng nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn từ các thương hiệu trong dịp lễ 30.4 và 1.5.

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

ĐHCĐ VINAMILK: Cổ đông quan tâm về chiến lược thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024 vừa qua, Vinamilk đã đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế.

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu vàng lần thứ 2 bị huỷ: Chuyên gia tài chính nói gì?

Phiên đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng sáng nay (ngày 25/4) tiếp tục bị huỷ. Ngân hàng Nhà nước thông báo nguyên nhân do chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Du lịch lễ 30/4 -1/5, nhiều người chuyển hướng đi tàu hoả, xe khách. Nhiều chặng cháy vé

Cao điểm 30/4 - 1/5 năm nay, tàu hoả, xe khách... trở thành phương tiện được nhiều người lựa chọn để về quê, đi du lịch trong bối cảnh vé máy bay đắt đỏ.

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Dừa tươi tăng giá gấp đôi mùa nắng nóng

Chỉ sau 1 tháng, giá dừa tươi bán sỉ đã tăng gần gấp đôi nên các tiểu thương phải tìm cách để người tiêu dùng bớt sốc

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng vào ngày 25/4

Ngày 25/4, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tổ chức phiên đấu thầu vàng miếng với dự kiến đấu thầu 16.800 lượng.