Sau khi đại cử tri chứng nhận chiến thắng, ông Biden chỉ trích ông Trump

Đăng Nguyễn - CNN Thứ ba, ngày 15/12/2020 08:31 AM (GMT+7)
Tổng thống đắc cử Joe Biden đã có bài phát biểu trước toàn quốc sau khi chính thức được xác nhận là Tổng thống thứ 46, tuyên bố ý chí và nguyện vọng của người dân Mỹ đã được đền đáp.
Bình luận 0

img

Bài phát biểu của ông Biden tập trung đến nền dân chủ Mỹ và cuộc chiến chống Covid-19.

"Tôi và Phó tổng thống đắc cử Harris đã cùng giành được 306 phiếu đại cử tri", ông Biden nói.

Ông Biden nhắc lại chiến thắng của Tổng thống Trump năm 2016. Năm đó, ông Trump giành được 304 phiếu đại cử tri còn bà Hillary Clinton giành được 227 phiếu.

“Ông Trump gọi đó là chiến thắng áp đảo”, ông Biden nói, ám chỉ chiến thắng lần này của ông cũng là chiến thắng áp đảo.

“Ngọn lửa dân chủ đã thắp lên ở quốc gia này từ rất lâu về trước. Giờ đây chúng ta hiểu rằng không có thứ gì, dù là đại dịch hay lạm dụng quyền lực, có thể dập tắt ngọn lửa đó”, ông Biden nói.

Trong bài phát biểu ở quê nhà bang Delaware, ông Biden chỉ trích những nỗ lực nhằm đảo ngược kết quả bầu cử của Tổng thống Trump và đồng minh, làm xói mòn quy trình dân chủ.

Ông Biden ám chỉ việc 17 bang, 126 nghị sĩ đảng Cộng hòa ủng hộ Texas nộp đơn kiện lên Tòa án Tối cao nhằm tước lá phiếu đại cử tri của 4 bang chiến trường.

“Tôi có hi vọng là chúng ta sẽ không bao giờ thấy bất kỳ ai phải hứng chịu những sự đe dọa và lạm dụng mà chúng ta đã thấy trong cuộc bầu cử này. Đây là sự vô lương tâm”, ông Biden nói.

Ông Biden nhắc đến kỷ lục hơn 81 triệu phiếu bầu phổ thông, coi đó là điều “đáng được ăn mừng”.

Tổng thống đắc cử Joe Biden giành được hơn 81 triệu phiếu bầu, hơn 7 triệu phiếu bầu so với ông Trump.

Ông Biden tuyên bố đã đến lúc “lật sang trang mới, để cùng chung tay, cùng hàn gắn”. "Trong cuộc chiến vì linh hồn nước Mỹ, dân chủ đã thắng thế. Người dân đã bỏ phiếu. Niềm tin vào chính quyền vẫn giữ vững. Tính toàn vẹn của cuộc bầu cử vẫn nguyên vẹn”, ông Biden nói.

Ông Biden nhắc đến ưu tiên hàng đầu của chính quyền mới là cuộc chiến chống dịch Covid-19, phân phối vaccine cho tất cả mọi người, làm giảm tốc độ lây lan của dịch bệnh và tái thiết nền kinh tế.

4 đại cử tri bang Hawaii là những người cuối cùng bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ. Kết thúc cuộc bỏ phiếu ngày 14.12 (sáng ngày 15.12 giờ Việt Nam), ông Biden giành được 306 phiếu đại cử tri còn ông Trump chỉ giành được 232 phiếu.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem