Quảng Trị: Hai phương án mở rộng thị trấn Ái Tử

10/06/2023 10:33 GMT+7
Hiện nay, có 2 phương án để mở rộng thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong. Các cơ quan liên quan đang nghiên cứu, chọn phương án tối ưu nhất, đặc biệt là phải hợp lòng dân.

Ngày 10/6, lãnh đạo UBND huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xác nhận, vừa chỉ đạo Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng, các cơ quan liên quan tham mưu để thực hiện thủ tục mở rộng địa giới hành chính thị trấn Ái Tử.

Quảng Trị: Hai phương án mở rộng thị trấn Ái Tử - Ảnh 1.

Một góc thị trấn Ái Tử nhìn từ trên cao. Ảnh: Ngọc Vũ.

Trước đó, sau khi tổ chức các phiên họp lấy ý kiến đại diện cán bộ, nhân dân địa phương, UBND thị trấn Ái Tử thống nhất đề xuất 2 phương án mở rộng địa giới hành chính.

Phương án thứ nhất là thị trấn sáp nhập với xã Triệu Long và khu vực di dân vùng lũ thuộc xã Triệu Thượng (phía Nam thị trấn Ái Tử). Phương án hai là thị trấn sáp nhập với xã Triệu Giang, khu vực di dân vùng lũ thuộc xã Triệu Thượng (tiếp giáp phía Nam thị trấn Ái Tử) và đội 1 thuộc xã Triệu Ái (tiếp giáp giữa thị trấn Ái Tử và xã Triệu Giang).

UBND thị trấn xác định, việc mở rộng, sáp nhập địa giới hành chính là hết sức quan trọng nhưng khá phức tạp, nhạy cảm, nên cần được các cấp định hướng cụ thể nhằm đảm bảo phát triển bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế, đạt chỉ tiêu văn minh đô thị, đặc biệt là nhận được sự đồng thuận của người dân.

Được biết, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong thành lập ngày 1/8/1994, có diện tích theo km2 3,45 km², tổng số dân vào năm 2016 là 1056 hộ, với 4170 nhân khẩu. Phía Đông thị trấn Ái Tử là sông Thạch Hãn, có quốc lộ 1A đi qua, phía Tây là đường sắt Bắc-Nam, địa hình tương đối bằng phẳng, không bị ảnh hưởng do lũ lụt.

Nghị quyết 04-NQ-HU ngày 19/12/2016 của Huyện uỷ Triệu Phong định hướng phát triển đô thị giai đoạn 2020-2025 của thị trấn Ái Tử là nghiên cứu mở rộng địa giới hành chính theo hướng kết nối với thành phố Đông Hà và thị xã Quảng Trị. Chọn quốc lộ 1A làm trục trung tâm, dự kiến phát triển không gian đô thị theo hai hướng Tây và Bắc.

Ngọc Vũ
Cùng chuyên mục