Bánh mì mang màu sắc quốc kỳ Việt Nam có gì đặc biệt mà dân tình sốt xình xịch lùng mua?

Danh Hùng (tổng hợp) Thứ năm, ngày 22/10/2020 13:21 PM (GMT+7)
Thời gian gần đây những ổ bánh mì màu đỏ in hình sao vàng - quốc kỳ của Việt Nam đang khiến các tín đồ ăn vặt đất Hà Thành sốt xình xịch lùng mua ăn bằng được. Vậy, loại bánh này có gì đặc biệt mà "hot" đến thế?
Bình luận 0
Bánh mì mang màu sắc quốc kỳ Việt Nam có gì đặc biệt mà dân tình sốt xình xịch lùng mua? - Ảnh 1.

Bánh mì cờ đỏ sao vàng nhân tóp mỡ được thực khách yêu chuộng nhất.

Bánh mì cờ đỏ sao vàng là một kiểu biến tấu của bánh mì thanh long gây sốt hồi đầu năm nay tại Sài Gòn, được chủ quán đặt tên "bánh mì yêu Tổ quốc" làm không ít người tò mò về hương vị. Bạn có thể mua bánh mì không giá 4.000 đồng/ổ hoặc bánh mì đủ loại nhân đồng giá 15.000 đồng/ổ.

Chủ quán bánh mì cho biết, nguồn cảm hứng để làm nên món ăn này chính là nhờ tình yêu nước, mong muốn giữ gìn và phát huy nét văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc.

Bánh mì mang màu sắc quốc kỳ Việt Nam có gì đặc biệt mà dân tình sốt xình xịch lùng mua? - Ảnh 2.

Bánh mì còn có tên gọi "bánh mì yêu Tổ quốc".

Không chỉ vậy, anh còn muốn mang lại một diện mạo mới mẻ, đầy tính dân tộc cho bánh mì Việt Nam, tạo nên sự mới lạ cho ẩm thực nước nhà trong mắt bạn bè quốc tế.

Tương tự bánh mì thanh long, thợ làm bánh trộn thêm thanh long ruột đỏ và nước củ dền vào bột bánh mì tạo màu tự nhiên. Riêng ngôi sao vàng được làm từ bột mì, trộn với men tươi, chút muối và bột nghệ.

Bánh mì mang màu sắc quốc kỳ Việt Nam có gì đặc biệt mà dân tình sốt xình xịch lùng mua? - Ảnh 3.

Bánh mì cờ đỏ sao vàng hay còn gọi là bánh mì yêu Tổ quốc là biến tấu của bánh mì thanh long từng gây sốt ở Sài Gòn.

Dù có vẻ ngoài độc đáo là vậy nhưng giá thành của chiếc bánh mì này cũng rất hợp lý, chỉ khoảng 15 nghìn đồng/chiếc. Có 5 vị nhân khác nhau để khách hàng có thể thoải mái lựa chọn theo sở thích là pate truyền thống, tóp mỡ bao cấp, gà đổi mới, bò gừng phân phối và trứng chiên lướt hành.

Bánh mì mang màu sắc quốc kỳ Việt Nam có gì đặc biệt mà dân tình sốt xình xịch lùng mua? - Ảnh 4.

Giá một chiếc "bánh mì yêu Tổ quốc" không nhân là 4.000 đồng/chiếc

Cũng theo chia sẻ từ chủ quán, vị tóp mỡ bao cấp được thực khách ưa chuộng nhất. Ngoài ra, quán cũng có bán bánh mì không nhân với giá chỉ 4 nghìn đồng/chiếc, phù hợp với túi tiền của tất cả mọi người.

Đại diện quán chia sẻ, tất cả công đoạn đều làm bằng tay nên kích thước bánh không đều. Bánh sau khi nướng có độ giòn vừa phải, đặc ruột nên lúc bẻ đôi không rơi nhiều vụn bánh. Bánh mì có vị ngọt nhè nhẹ, kèm chút mùi thơm.

Bánh mì mang màu sắc quốc kỳ Việt Nam có gì đặc biệt mà dân tình sốt xình xịch lùng mua? - Ảnh 5.

Có 5 loại nhân cho khách hàng thoải mái lựa chọn, đồng giá 15.000 đồng/chiếc.

Món bánh mì Tổ quốc đang được bày bán tại cửa hàng ở Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội; và dù chỉ mới được ra mắt khoảng 2 tháng nay nhưng đã nhận được sự quan tâm rất lớn từ thực khách.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem