Bao giờ Hà Nội công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10?

Tào Nga Thứ ba, ngày 07/02/2023 19:34 PM (GMT+7)
Hiện tại nhiều học sinh, phụ huynh và nhà trường đang mong ngóng thời gian công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10 ở Hà Nội.
Bình luận 0

Thời gian công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10 ở Hà Nội

Chia sẻ với PV, em Trần Diệu Thu, học sinh lớp 9 quận Nam Từ Liêm, Hà Nội bày tỏ: "Em đang rất hồi hộp chờ đợi môn thi thứ 4 vào lớp 10 là môn gì. Chúng em vẫn học đều các môn nhưng việc công bố sớm môn thi sẽ giúp chúng em có thời gian ôn nhiều hơn".

Cùng chung tâm trạng, em Lê Đình Hùng, học sinh một trường THCS trên địa bàn quận Ba Đình, Hà Nội, cũng cho biết rất lo lắng cho kỳ thi sắp tới. "Năm nào em cũng nghe thông tin về kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội còn khó hơn thi đại học, năm nay thì em đã cảm nhận được rồi. Từ đầu năm em đã lên kế hoạch học tốt 3 môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh. Còn môn thi thứ 4 thì em cũng như các bạn đang chờ Sở GDĐT công bố. Năm ngoái các anh chị được bỏ môn thi thứ 4 giúp giảm áp lực học tập và thi cử. Không biết năm nay chúng em có được áp dụng không".

Bao giờ Hà Nội công bố môn thi thứ 4 vào lớp 10? - Ảnh 1.

Học sinh thi vào lớp 10 năm 2022. Ảnh: Gia Khiêm

Theo quyết định hiện hành của UBND thành phố, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT sẽ có 4 môn thi, gồm 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và môn thứ 4 công bố vào tháng 3 hàng năm. Việc thi 4 môn được triển khai từ năm 2019, sau hàng chục năm chỉ thi 2 môn Toán và Ngữ văn. Năm 2020 và 2022, TP. Hà Nội đã bỏ môn thứ 4 do dịch bệnh bùng phát.

Nói về lý do vì sao công bố môn thi thứ 4 vào tháng 3, đại diện Sở GDĐT Hà Nội cho biết nếu công bố sớm, học sinh sẽ không học các môn không thi, dẫn đến không đảm bảo chất lượng dạy và học. Sở cũng yêu cầu các trường tổ chức dạy học đầy đủ nội dung các môn học, hoạt động giáo dục theo quy định nhằm bảo đảm học sinh có kiến thức, kỹ năng tốt để tiếp tục học tập có chất lượng khi vào lớp 10. 

Các trường tích cực dạy và ôn thi

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, cô Đinh Thị Vân Hồng, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa, quận Đống Đa, Hà Nội cho hay: "Hiện tại, Sở GDĐT chưa công bố môn thi thứ 4 nên nhà trường vừa dạy đều các môn vừa song song ôn thi cho học sinh 3 môn đã biết trước.

Do biết lịch Sở công bố môn thi thứ 4 vào tháng 3 hằng năm nên phụ huynh và học sinh vẫn đang chờ đợi. Tuy nhiên, dù tháng 3 biết môn thi thì học sinh vẫn còn nhiều thời gian để tập trung ôn thi nhóm 6 môn còn lại là Sinh học, Lịch sử, Địa lý, Vật lý, Hóa học, GDCD. Đề thi cũng không đáng lo ngại vì Sở cũng nắm được tình hình học sinh và ra đề không mang tính đánh đố. Các em yên tâm học tập thi tốt và có lựa chọn phù hợp với năng lực của mình".

Năm 2022, Trường THCS Đống Đa có 60% học sinh vào lớp 10 công lập, 38% vào trường ngoài công lập và 2% chuyển sang học nghề. Năm 2021, nhà trường có học sinh Trần Tùng Bách đã xuất sắc là thủ khoa vào lớp 10 ở Hà Nội.

Cô Nguyễn Thanh Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Thăng Long, quận Ba Đình, Hà Nội cũng cho hay, đến cuối tháng 3 Sở GDĐT mới công bố môn thi thứ 4 nên học sinh vẫn học đều các môn. Công tác ôn thi 3 môn Toán, Văn, Ngoại ngữ được triển khai từ đầu năm. Các môn khác học như nhau, không có sự ưu tiên hay đoán môn nào. 

"Tâm lý phụ huynh luôn muốn biết trước các môn thi để các con tập trung vào ôn tập. Tuy nhiên, nếu biết môn thi thì các em sẽ chỉ học môn thi thì chểnh mảng các môn còn lại. Vì vậy, Sở không muốn học sinh học lệch mà để các em học các môn đồng đều nhau hơn. Việc bỏ hay không bỏ cũng như thời gian công bố môn thi thứ 4 là chủ trương của Sở. Thời gian này, giáo viên, phụ huynh hãy đồng hành cùng học sinh để các em yên tâm học tập, ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi thật tốt", cô Hà chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem