Báo Nga bình luận việc Abramovich rao bán Chelsea: Bán để hợp thức hóa?!

Thứ sáu, ngày 04/03/2022 10:10 AM (GMT+7)
Sau tuyên bố rao bán Chelsea của Abramovich, nhiều tờ báo của Nga đã đăng tải bài viết bình luận về sự kiện chấn động làng túc cầu này.
Bình luận 0
Báo Nga bình luận việc Abramovich rao bán Chelsea: Bán để hợp thức hóa?! - Ảnh 1.

Báo Nga bình luận về việc Abramovich tuyên bố bán Chelsea. Ảnh: SPORT

Rạng sáng ngày 3/3, tỷ phú Roman Abramovich xác nhận sẽ bán Chelsea trong thời gian tới. Tuyên bố này của nhà tài phiệt gốc Nga tuy không gây bất ngờ nhưng vẫn lan truyền với tốc độ chóng mặt và gây chấn động làng túc cầu thế giới. Đơn giản, một đế chế vĩ đại sắp khép lại sau gần 2 thập kỷ.

Biến động lớn tại Stamford Bridge là hiệu ứng domino đến từ cuộc tấn công Nga đang thực hiện tại Ukraine. Bình luận về sự kiện này, tờ nhật báo Kommersant của Nga đã đăng tải bài viết “Роман с «Челси» окончен”, tạm dịch “Roman chấm dứt với Chelsea”, nhưng cũng có thể hiểu một cách chơi chữ là “Mối tình với Chelsea đã hết” của cây bút Alexander Petrov.

Trong bài viết này, tác giả nhận mạnh: “Cần lưu ý rằng kể từ đầu các sự kiện ở Ukraine, giới truyền thông Anh quốc đã gây ra sức ép khủng khiếp đối với Roman Abramovich, người được cho là phản đối các hành động của Nga. Trong nỗ lực thoát khỏi tình trạng này, ông Abramovich đã giao quyền quản lý CLB cho các thành viên ban lãnh đạo Quỹ từ thiện Chelsea. Tuy nhiên, tại Anh, hành động này bị xem là mánh khóe. Không những vậy, bản thân các nhà lãnh đạo quỹ từ thiện cũng đắn đo trước đề nghị của vị tỷ phú. Do đó, vào đầu tuần này, Chelsea đã bắt đầu gửi đề nghị đến những khách hàng tiềm năng sẵn sàng mua lại CLB”.

Ngoài ra, bài viết ca ngợi trong gần 20 năm làm chủ Chelsea, Abramovich đã biến đội bóng London từ tên tuổi khiêm tốn chưa hề biết đến chuyện đăng quang tại giải VĐQG suốt nửa thế kỷ trở thành gã khổng lồ của bóng đá thế giới, cả về phương diện kết quả trên sân cỏ lẫn tài chính.

Trong một bài viết khác đăng trên tờ спорт (Thể thao), cây bút Andrey Vdovin cho rằng Abramovich rao bán Chelsea với giá 3 tỷ bảng là điều hoàn toàn hợp lý. Bởi lẽ, đội hình chính Chelsea đã được định giá tới 883 triệu euro, với những cầu thủ đắt giá như Romelu Lukaku (100 triệu euro), Mason Mount (75 triệu euro), Kai Havertz (70 triệu euro) v.v..

Không những vậy, Chelsea lại là một đội bóng có cấu trúc vững vàng, mạnh mẽ, sở hữu Stamford Bridge, một trong những sân bóng rộng rãi và thoải mái nhất ở London, một khách sạn, một trung tâm thể thao Cobham với 30 sân bóng và 1 nhà hàng.

Lý giải về quyết định bán Chelsea, Andrey Vdovin viết: “Năm 2003, mọi người đều thắc mắc tại sao Roman Abramovich lại mua Chelsea. Và nhiều người đã đi đến kết luận - hợp pháp hóa tài sản ở phương Tây. Trước khi mua câu lạc bộ lừng danh của Anh, Abramovich chỉ là một tỷ phú đến từ Nga với khối tài sản không rõ ràng. Sau khi mua lại Chelsea và những thành công bóng đá đầu tiên, Roman Abramovich đã trở thành một trong những nhân vật chính của bóng đá thế giới và là một ông chủ vĩ đại.

Thật kỳ lạ, rất có thể Abramovich đang bán Chelsea để hợp pháp hóa bản thân một lần nữa ở phương Tây. Mối đe dọa về các lệnh trừng phạt luôn đeo bám tỷ phú Nga. Tài sản của ông ở Anh và châu Âu nói chung đang bị đe dọa tịch thu. Tuy nhiên, doanh nhân này hứa sẽ trao số tiền thu được từ việc bán Chelsea cho những người bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Ukraine.

Và cho đến khi Abramovich bán được Chelsea và nhận tiền, sẽ rất quái gở nếu áp đặt các biện pháp trừng phạt và thu giữ tài sản của ông ấy”.

Quãng thời gian ngắn đầy biến động của Chelsea:

Ngày 24/2: Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động tấn công Ukraine.


Ngày 25/2: Chris Bryant kiến nghị với Chính phủ Vương quốc Anh nên loại bỏ quyền sở hữu của Roman Abramovich đối với Chelsea và thu giữ tài sản của vị tỷ phú này, với lý do lo ngại về các cáo buộc liên quan đến tham nhũng.

Ngày 26/2: Abramovich thông báo ông đang giao "quyền quản lý và chăm sóc" Chelsea cho quỹ từ thiện của Chelsea.

Ngày 27/2: Các thành viên của quỹ từ thiện bày tỏ lo lắng về việc liệu các quy tắc của Ủy ban Từ thiện Anh quốc có cho phép họ điều hành câu lạc bộ hay không. Cùng ngày, Chelsea đã đánh bại Liverpool với tỷ số 11-10 trên chấm phạt đền trong trận chung kết Cúp Liên đoàn tại Wembley sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

Ngày 28/2: Abramovich được Ukraine yêu cầu hỗ trợ nhằm đạt được một "giải pháp hòa bình" với Nga.

Ngày 1/3: Ủy ban Từ thiện Anh quốc cho biết họ đang "tìm kiếm thông tin" từ Chelsea sau khi câu lạc bộ bị đặt dưới sự kiểm soát của quỹ từ thiện.

Ngày 2/3: Tỷ phú người Thụy Sĩ Hansjorg Wyss tuyên bố ông đã được Abramovich đề nghị mua lại Chelsea.

Ngày 3/3: Abramovich chính thức tuyên bố bán Chelsea.




Đặng Xá (Theo Cầu Thủ)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem