Bão Thần Sấm chưa gây thiệt hại về người

Xuân Lực Thứ bảy, ngày 19/07/2014 20:59 PM (GMT+7)
Theo thông tin từ Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, tính tới thời điểm 17h chiều nay (19.7), may mắn cơn bão số 2 (hay còn gọi là bão Thần Sấm) chưa gây thiệt hại nào về người.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, chiều nay, sau khi đi vào khu vực biên giới Việt - Trung, bão số 2 đã suy yếu thành một áp thấp nhiệt đới.

Theo Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, tính tới thời điểm 17h chiều nay, may mắn cơn bão số 2 (hay còn gọi là bã Thần Sấm) chưa gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, theo thống kê ban đầu, cơn bão số 2 đã làm sập đổ 2 nhà, tốc mái 62 nhà, đổ 5 cột điện hạ thế, hỏng 3 trạm biến áp, hỏng 1 ô tô do cây đổ; hư hỏng 2 ha mía, đổ gãy hơn 1.000 cây ăn quả (Quảng Ninh)...

Hiện, các địa phương ven biển và vùng núi phía Bắc đã và đang phối hợp với các đơn vị quân đội tổ chức sơ tán hơn gần gần 29 nghìn người tới nơi an toàn, trong đó tập trung ở các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Cao Bằng, Hòa Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

img

Bão Thần Sấm đã đổ bộ vào đất liền thuộc biên giới Việt - Trung. Gió lớn quật đổ cây ở TP.Móng Cái sáng nay.

Cũng theo Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia, để hạn chế tối đa thiệt hại do cơn bão số 2, các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo dõi chặt chẽ, cập nhật diễn biến mưa do hoàn lưu bão và tình hình lũ trên các sông Thao, sông Lô, sông Cầu, sông Lục Nam, sông Thương... Sẵn sàng phối hợp với các đơn vị quân đội ứng cứu nhân dân khi có lũ quét, sạt lở đất.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem