Báo TQ: Mỹ không thể vừa đòi hợp tác, vừa đối đầu với Trung Quốc

Đăng Nguyễn - Hoàn Cầu Thứ sáu, ngày 29/01/2021 08:07 AM (GMT+7)
Giới chức Mỹ gần đây đưa ra nhiều thông điệp trái chiều về Trung Quốc, vừa thể hiện mối quan hệ đối đầu, cạnh tranh, vừa yêu cầu thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực. Các chuyên gia Trung Quốc cho rằng Mỹ không thể vừa hợp tác vừa đối đầu với Trung Quốc cùng lúc.
Bình luận 0

img

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên thệ nhậm chức.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã gửi thông điệp rõ ràng rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cần khắc phục những sai lầm từ thời người tiền nhiệm Donald Trump.

Phát biểu ngày 27.1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thể hiện mong muốn hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề biến đổi khí hậu và các vấn đề mà hai nước quan tâm. Nhưng ông Blinken cũng ủng hộ lập trường của người tiền nhiệm Mike Pompeo, rằng Trung Quốc gây ra “tội ác chống lại loài người” ở Tân Cương.

Triệu Lập Kiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã bác bỏ tuyên bố này của Ngoại trưởng Mỹ. “Vấn đề quan trọng cần được nhắc lại 3 lần. Đó là Trung Quốc không có diệt chủng, Trung Quốc không có diệt chủng và Trung Quốc không có diệt chủng”, ông Triệu nói.

“Lập trường gây hấn với Trung Quốc của ông Pompeo cần phải được gác lại. Chúng tôi hi vọng chính quyền ông Biden có thể nhìn nhận thực tế”, ông Triệu nói, khẳng định Trung Quốc phản đối các thế lực bên ngoài can thiệp vào vấn đề Tân Cương.

Jin Canrong, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Renmin ở Trung Quốc, nói tuyên bố của ông Blinken vừa thể hiện mong muốn hợp tác, nhưng vẫn duy trì đối đầu.

“Ngoại trưởng Mỹ vẫn không muốn từ bỏ lập trường thù địch của Mỹ về vấn đề cốt lõi và vấn đề nội bộ của Trung Quốc”, ông Jin nói.

Lü Xiang, chuyên gia nghiên cứu về Mỹ tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, nói trên tờ Hoàn Cầu rằng, “Không thể vừa cùng ngồi vào bàn ăn (hợp tác) mà lại chỉ trích người ngồi đối diện (đối đầu)”.

“Chúng tôi hi vọng ông Biden và ông Blinken có cách tiếp cận khác so với thời ông Trump”, ông Lü nói.

Ông Lü cho rằng Mỹ đã chịu nhiều tổn thất khi đối đầu với Trung Quốc trên mọi lĩnh vực. “Chính quyền Biden cần thức tỉnh, xây dựng mối quan hệ cạnh tranh trên cơ sở hợp tác với Trung Quốc”.

Báo Trung Quốc cho rằng việc ông Biden kêu gọi đồng minh trong khu vực cùng đối phó với Trung Quốc là chiến lược “bình mới rượu cũ”.

Chính quyền ông Biden có thể lại mắc sai lầm tương tự như thời ông Trump, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ, Cui Tiankai nói. “Mỹ và Trung Quốc cần khôi phục lòng tin, thể hiện sự tôn trọng lẫn nhau”, ông Cui nói.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem