Báo Trung Quốc chỉ trích Trump “tống tiền” khi ép TikTok bán mình cho Mỹ

23/09/2020 11:51 GMT+7
“Trung Quốc không có lý do gì để bật đèn xanh cho một thỏa thuận như vậy” - tờ China Daily của Trung Quốc tuyên bố về thỏa thuận giữa TikTok với hai doanh nghiệp Mỹ là Oracle và Walmart.
Báo Trung Quốc nói Trump “tống tiền” khi ép ByteDance bán TikTok - Ảnh 1.

Báo Trung Quốc gọi thương vụ ép bán TikTok là “thỏa thuận bẩn”, “tống tiền”

Tờ China Daily (Trung Hoa Nhật báo Tiếng Anh) hôm 23/9 đăng bài phân tích gọi thỏa thuận Oracle và Walmart đã ký với ByteDance về việc mua lại TikTok và “bẩn thỉu và không công bằng”, dựa trên sự “bắt nạt và tống tiền”.

“Những gì Mỹ đã làm với TikTok tương tự như việc một tên xã hội đen buộc một công ty hợp pháp ký một thỏa thuận kinh doanh bất hợp lý và không công bằng” - tờ China Daily phân tích.

Bài luận được đăng tải trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump hôm 19/9 đồng thuận về mặt khái niệm với thỏa thuận mà công ty mẹ TikTok ByteDance trình lên về việc đưa Oracle thành “đối tác công nghệ” cung cấp dịch vụ đám mây cho TikTok lưu trữ dữ liệu người dùng.

Thỏa thuận này cũng bao gồm việc TikTok mở rộng trụ sở chính ở Mỹ, tạo thêm khoảng 25.000 việc làm cho nước Mỹ. Cùng với đó, TikTok toàn cầu sẽ nộp vào kho bạc Mỹ một khoản thuế lên đến 5 tỷ USD và hỗ trợ nền tảng video trực tuyến để phát triển công tác giáo dục trẻ em Mỹ

Theo tuyên bố của ByteDance, công ty mẹ Trung Quốc sẽ thành lập một công ty con ở Mỹ, trong đó ByteDance nắm 80% cổ phần. Oracle được cho là sẽ mua 12,5% cổ phần TikTok còn Walmart mua 7,5% còn lại.

Tuy nhiên, điều này mâu thuẫn với tuyên bố của Oracle và Walmart rằng phần lớn quyền sở hữu TikTok Global sẽ nằm trong tay người Mỹ đúng như lệnh hành pháp của Trump. 

“An ninh quốc gia giờ đã thành vũ khí mà Washington lựa chọn khi họ muốn kiềm chế sự trỗi dậy của bất kỳ công ty nước ngoài nào...ByteDance không chỉ mất quyền kiểm soát công ty mà còn mất đi công nghệ cốt lõi mà công ty sở hữu”.

“Trung Quốc không có lý do gì để bật đèn xanh cho một thỏa thuận như vậy” - tờ China Daily tuyên bố.

Ngay từ hồi tháng 8, khi Trump mới ra lệnh hành pháp buộc ByteDance bán TikTok Mỹ cho doanh nghiệp Mỹ bất kỳ hoặc bị cấm cửa, tờ China Daily đã gọi đây là hành vi “trộm cắp”, “bắt nạt”, xuất phát từ tầm nhìn “nước Mỹ trước tiên” của chính quyền Trump. “Hành động như vậy không cho Trung Quốc bất kỳ lựa chọn nào khác ngoài việc đồng thuận hoặc chống lại Mỹ trong lĩnh vực công nghệ”.

Một bài phân tích trên tờ CNBC dẫn các nguồn tin thân cận cũng cho hay phía Bắc Kinh thà nhìn TikTok bị cấm cửa còn hơn là buộc phải bán mình cho doanh nghiệp Mỹ. “Các quan chức Trung Quốc tin rằng việc buộc phải bán cho doanh nghiệp Mỹ sẽ khiến ByteDance và cả Bắc Kinh trở nên yếu thế trước sức ép từ Washington”. 

Bài viết mới đây của China Daily theo sau bài xã luận đăng trên Thời báo Hoàn cầu - cơ quan ngôn luận của chính phủ Trung Quốc về việc Bắc Kinh không có khả năng thông qua một thỏa thuận bất hợp lý như vậy. Một bài viết khác của Thời báo Hoàn cầu thậm chí còn gọi thỏa thuận này là sự “bắt nạt và tống tiền” của chính quyền Trump. 

“Giới chức Mỹ đang có cảm giác khủng hoảng vì nguy cơ các công ty Trung Quốc tiến lên vị trí thống lĩnh thế giới trong lĩnh vực công nghệ" - Thời báo Hoàn cầu nhấn mạnh. “Trung Quốc với tư cách một nước lớn sẽ không chấp nhận sự “tống tiền” của Mỹ cũng như sẽ không giao quyền kiểm soát một công ty công nghệ cao xuất sắc trong nước cho những “kẻ tống tiền””.


Thùy Dung
Cùng chuyên mục