Báo Trung Quốc: HLV Troussier đã hết thời từ lâu

Long Nguyên Thứ năm, ngày 28/03/2024 16:10 PM (GMT+7)
Sau những thất bại liên tiếp của ĐT Việt Nam trước ĐT Indonesia dẫn đến sự ra đi của HLV Philippe Troussier, tờ Sina của Trung Quốc đã có bình luận về năng lực của chiến lược gia người Pháp.
Bình luận 0

"HLV Troussier phá hỏng thành quả của HLV Park Hang-seo"

Ngày 26/3 vừa qua, trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam đã thua ĐT Indonesia 0-3 tại lượt trận thứ 4 bảng F thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước đó, vào ngày 21/3, ĐT Việt Nam cũng thất bại 0-1 ở lượt trận thứ 3 trước ĐT Indonesia tại sân Gelora Bung Karno.

Sau 4 lượt trận, ĐT Việt Nam chỉ có 3 điểm, đứng thứ ba trong bảng, kém ĐT Indonesia 4 điểm và gần như không còn cơ hội đi tiếp. Ngoài vòng loại World Cup 2026, ở vòng bảng Asian Cup 2024 diễn ra tại Qatar hồi tháng 1, ĐT Việt Nam đã thua ĐT Indonesia 0-1 và bị loại sớm.

Báo Trung Quốc: HLV Troussier đã hết thời từ lâu- Ảnh 1.

ĐT Việt Nam liên tiếp thua ĐT Indonesia trong 3 trận gần nhất. Ảnh: VOV

3 trận thua ĐT Indonesia cùng với nhiều trận thua khác khiến HLV Troussier trở thành chiến lược gia có tỷ lệ chiến thắng kém nhất của ĐT Việt Nam. Do không hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng loại trực tiếp Asian Cup 2024 và có rất ít cơ hội đảo ngược tình thế tại vòng loại World Cup 2026, HLV Troussier đã phải ra đi khi đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn với LĐBĐ Việt Nam (VFF).

Đánh giá về việc HLV Troussier chia tay ĐT Việt Nam, tờ Sina bình luận: "VFF quyết định chấm dứt hợp đồng với HLV Troussier ngay sau trận thua 0-3 trước ĐT Indonesia. Chiến lược gia người Pháp đã phải nhận cái kết đắng ở đội tuyển quốc gia thứ 8 dẫn dắt trong sự nghiệp.

Đây là lần thứ 3 HLV Troussier mất việc từ sau khi rời khỏi CLB Thâm Quyến (Trung Quốc) vào năm 2013. Tổng cộng, ông đã 8 lần "gãy ghế" trong sự nghiệp nếu tính từ cột mốc cùng ĐT Nhật Bản tham dự VCK World Cup 2002".

Báo Trung Quốc: HLV Troussier đã hết thời từ lâu- Ảnh 2.

HLV Troussier bị đánh giá là mắc nhiều sai lầm. Ảnh: SP

Tờ Sina nhấn mạnh: "Từ khi nhậm chức vào tháng 3/2023, HLV Troussier đã trải qu 392 ngày phá hỏng thành quả của HLV Park Hang-seo. 3 trận thua liên tiếp trước ĐT Indonesia rõ ràng là kết quả không thể chấp nhận được".

Tờ Sina còn sử dụng cụm từ "cường quốc bóng đá Đông Nam Á" với ĐT Việt Nam và cho rằng, những thất bại liên tiếp gần đây là nỗi lo thực sự. Tờ báo này còn thống kê: "Trong giai đoạn dẫn dắt ĐT Việt Nam, HLV Troussier giành 4 chiến thắng, 10 trận thua, chỉ có tỷ lệ chiến thắng 28,6%. Kể từ trận thắng ĐT Philippines ở ngày mở màn vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đã trải qua 7 trận thua liên tiếp và nếu tính xa hơn thì là thua 10 trận trong 11 trận gần nhất".

Báo Trung Quốc: HLV Troussier đã hết thời từ lâu- Ảnh 3.

HLV Troussier phải ra đi là điều hợp lý. Ảnh: VFF

Đánh giá HLV Troussier "quá vội vàng làm mới ĐT Việt Nam mà quên đi vai trò của những cầu thủ kỳ cựu trong thế hệ vàng của HLV Park Hang-seo" và "thiếu may mắn khi hàng loạt cầu thủ như Văn Hậu, Văn Lâm, Văn Đức, Hoàng Đức, Ngọc Hải, Tiến Linh chấn thương ở thời điểm quan trọng", tờ Sina đánh giá HLV Troussier đã hết thời từ lâu. Việc HLV Troussier để Quang Hải ngồi dự bị ở trận thua gần nhất trước ĐT Indonesia càng khiến tờ Sina cho rằng, HLV này mắc quá nhiều sai lầm trong việc cầm quân.

"ĐT Việt Nam đã phải trả giá đắt vì niềm tin mù quáng vào hào quang của HLV nổi tiếng châu Âu", tờ Sina chốt lại.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem