Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Trước đó, ông Nguyễn Văn Thưởng ở Gia Lâm, Hà Nội có đơn tố cáo đối tượng Hằng. Theo đó đối tượng Hằng vốn buôn bán ô tô, xe máy, vào tháng tháng 9.2011, ông Thưởng mua của Hằng một 1 chiếc SH với giá 90 triệu đồng.
Đối tượng Hằng. |
Thấy ông Thưởng tin tưởng vì là mối làm ăn với nhau, Hằng tiếp tục thông báo có lô hàng mới sắp xuất xưởng, đề nghị ông Thưởng đặt cọc cho Hằng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng để mua 20 chiếc xe SH Việt Nam và 2 chiếc xe SH nhập khẩu. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền Hằng đã không giao xe đúng hẹn, rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.
Qua điều tra, cơ quan công an làm rõ, từ tháng 12.2011 đến nay Hằng còn vay của nhiều người không có khả năng thanh toán. Toàn bộ số nợ lên đến hơn 13 tỷ đồng được Hằng dùng vào việc làm ăn và thua lỗ sạch. Khi không có khả năng thanh toán Hằng đã bỏ trốn qua nhiều nơi trước khi bị bắt.
Lương Kết