Bắt đối tượng làm giả mật ong rừng rồi bán giá "trên trời"

A.Đ (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 07/06/2020 00:03 AM (GMT+7)
Thấy nhu cầu của người tiêu dùng cần mua mật ong rừng, Nguyễn Đức Tài (22 tuổi) đã tự mua đường mía về pha với nước sôi cùng một số phụ gia khác, sau đó "hô biến" thành... "mật ong rừng" và lừa bán.
Bình luận 0

Ngày 6/6, Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) đang tiếp tục mở rộng để điều tra về hành lừa đảo, chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Đức Tài (22 tuổi, quê Tây Ninh).

Trước đó, chiều 5/6, Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Biên Hòa đã bắt quả tang khi Nguyễn Đức Tài có hành vi lừa đảo bán mật ong rừng giả cho một số người dân tại ngã tư đường Võ Thị Sáu và Hà Huy Giáp thuộc phường Quyết Thắng, TP.Biên Hòa.

Bắt đối tượng làm giả mật ong rừng rồi bán giá "trên trời" - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Đức Tài. Nguồn: Lao Động

Theo Lao Động: Tiến hành kiểm tra ba lô của Tài, công an đã thu giữ hàng chục lít mật ong giả, đựng trong các chai nhựa loại 1 - 2 lít. Ngay sau đó, đối tượng Tài và tang vật đã được đưa về trụ sở Công an phường Quyết Thắng để tiếp tục điều tra, xác minh.

Trước cơ quan công an, ban đầu đối tượng Tài đã khai nhận hành vi làm mật ong giả để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, biết được nhu cầu của người tiêu dùng cần mua mật ong rừng với giá cao, từ cuối năm 2018 cho đến ngày bị bắt, Tài đã tự mua đường mía về pha với nước sôi cùng một số phụ gia khác, sau đó "hô biến" thành "mật ong rừng", rồi rót vào các can nhựa, loại 1 - 2 lít để đem đi bán lừa người dân là mật ong rừng.

Để qua mắt người dân, phía phần trên cổ chai, Tài rót vào khoảng 1 muỗng mật ong nuôi, rồi đưa cho người dân ngửi và nếm thử. Với thủ đoạn này, hàng ngày đối tượng Tài đã len lỏi vào các khu dân cư giới thiệu rồi lừa bán cho nhiều người dân với giá 1 lít từ 600.000 - 800.000 đồng, trong khi nguyên liệu để Tài pha chế chỉ mất khoảng 80.000 đồng.

Thông tin thêm trên VTV, nghe tin Tài bán mật ong giả bị công an phát hiện, một số người dân tại TP.Biên Hòa đã đưa hàng đến trả và cho biết, khi bán Tài giới thiệu là mật ong rừng giáp biên giới Campuchia.

Công an TP.Biên Hòa đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem