Bật mí vũ khí tối thượng của Ukraine: 'Vua pháo binh' khiến quân Nga khốn đốn trên chiến trường

Minh Nhật (theo 19 Forty Five) Thứ bảy, ngày 21/05/2022 11:03 AM (GMT+7)
Quân đội Ukraine được cho là đang tăng cường phản công, buộc quân đội Nga phải rút lui ở một số mặt trận sau khi nhận được hàng loạt pháo mới, bao gồm lựu pháo M777 được mệnh danh là "vua pháo binh" của Mỹ.
Bình luận 0
Bật mí vũ khí tối thượng của Ukraine: 'Vua pháo binh' khiến quân Nga khốn đốn trên chiến trường - Ảnh 1.

Thủy quân lục chiến Mỹ bắn lựu pháo M777A2 155mm - phiên bản cải tiến của lựu pháo M777 để hỗ trợ cuộc tập trận bắn đạn thật sử dụng vũ khí kết hợp tại Hàn Quốc ngày 17 tháng 4 năm 2013. Ảnh của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Theo 19 Forty Five, các cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine đang tập trung ở khu vực Donbass. Nhưng giờ đây, quân đội Ukraine đã có thể tự tin đấu lại người Nga sau khi nhận được nhiều pháo khủng do các đồng minh phương Tây cung cấp.

Quân đội Mỹ là nước đóng góp nhiều pháo nhất cho Ukraine sau khi gửi 90 khẩu pháo M777 155mm và hàng trăm nghìn quả đạn pháo 155mm để giúp nước này chống lại quân đội Nga. Các chuyên gia cho biết, các hệ thống vũ khí như vậy đã tăng cường khả năng bắn tầm xa của quân đội Ukraine, cho phép các chỉ huy Ukraine tấn công các mục tiêu nằm sâu sau chiến tuyến của đối phương.

Mới đây, khi quân đội Nga tìm cách vượt sông Severodonetsk vào tuần trước, quân đội Ukraine đã tung ra một loạt các trận địa pháo dữ dội nhắm vào các vị trí của Nga, phá hủy khoảng 80 xe tăng, thiết giáp chở quân và xe chiến đấu bộ binh của đối phương.

Quân đội Ukraine được cho là đã và đang sử dụng rất hiệu quả các loại pháo mới mà họ nhận được. Theo Bộ Tổng tham mưu Ukraine, một trận pháo kích - nhiều khả năng sử dụng lựu pháo M777 - nhằm vào sở chỉ huy chiến trường của lữ đoàn 810 của Nga hôm thứ Tư 18/5, đã giết chết 3 quân nhân và làm bị thương 14 sĩ quan Nga, bao gồm cả chỉ huy lữ đoàn, quyền trưởng lữ đoàn, 2 tiểu đoàn trưởng, và một chỉ huy trưởng pháo binh.

Tuy nhiên, phía Nga cũng tung một video cho thấy, một máy bay không người lái chiến thuật đã thả loạt quả đạn nhằm phá hủy một khẩu lựu pháo M777 155mm của Ukraine. Theo video được Bộ Quốc phòng Nga công bố, sau khi phát hiện bị Nga tập kích, lực lượng Ukraine đã vội vã kéo pháo vào khu rừng cạnh đó để ẩn náu. Tuy nhiên, UAV của Nga tiếp tục theo dõi mục tiêu, trong khi nhiều quả đạn tiếp tục tấn công vào khu rừng này. Đây có thể là khẩu lựu pháo M777 đầu tiên Mỹ chuyển cho Ukraine bị Nga tấn công.

“Có một cuộc đọ pháo thực sự ở Donbas, theo nghĩa đen. Pháo binh của 2 bên pháo kích nhau hàng ngày và người Nga (tiếp tục) thực hiện các cuộc không kích", quan chức quốc phòng Mỹ cấp cao nói thêm.

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tại một cuộc họp báo của Lầu Năm Góc hôm 20/5 rằng, các loại lựu pháo 155mm M777 của Mỹ cũng như các loại pháo khác do đồng minh và các quốc gia đối tác cung cấp cho Ukraine đang có tác động lớn đến chiến trường.

M777 là lựu pháo được Tập đoàn quân sự BAE Systems của Anh thiết kế và chế tạo, được Lầu Năm góc mua lại để thay thế cho lựu pháo M198 của quân đội Mỹ đã lỗi thời trong những năm đầu thập niên 2000.

Lựu pháo M777 được mệnh danh là "vua pháo binh" có có khối lượng 4,2 tấn; chiều dài khi hành quân là 9,5m và khi tác chiến là 10,7m, trong đó chiều dài nòng là 5,08m. Kíp chiến đấu của lựu pháo này có 7-8 binh sĩ. M777 có tốc độ bắn khoảng 2-7 phát/phút.

M777 được lắp đặt hệ thống điều khiển hỏa lực kỹ thuật số để dẫn hướng và tự định vị mục tiêu giúp nó có khả năng bắn chính xác hơn nhiều.

M777 được thiết kế để có thể sử dụng được nhiều loại đạn tấn công khác nhau, giúp lựu pháo này nâng cao khả năng tác chiến. Nếu sử dụng đạn M982 Excalibur được dẫn đường bằng Hệ thống định vị toàn cầu (GPS), tầm bắn của M777 sẽ đạt mức 40km, với sai số vòng tròn (CEP) là 5m.

Trong tương lai, pháo M777 được cho là sẽ dần thay thế các hệ thống pháo tự hành trong các đơn vị phản ứng nhanh của quân đội Mỹ, do trọng lượng pháo nhẹ, có thể dễ dàng vận chuyển bằng đường không và thích hợp chiến đấu ở địa hình đồi núi.

Ngoài 90 khẩu pháo M777 155mm, Lầu Năm Góc đã cam kết với Ukraine sẽ gửi thêm một số khẩu pháo cùng loại cho nước này.

Nhưng quân đội Mỹ không phải là thực thể duy nhất cung cấp pháo cho Ukraine. Quân đội Ukraine đã yêu cầu và nhận được hệ thống hỏa lực tầm xa từ một số quốc gia NATO khác bao gồm Pháp, Canada, Bỉ, Hà Lan và Vương quốc Anh.

Vương quốc Anh cũng đã cam kết gửi 12 khẩu pháo tự hành bọc thép AS90 155mm cho Ukraine, trong khi quân đội Pháp sẽ gửi 12 pháo tự hành chở trên xe tải CEASAR 155mm. Ý, Bỉ và Hà Lan cũng cam kết sẽ gửi cho Ukraine pháo tự hành PzH 2000 SP 155mm hoặc M109 Paladins cho Ukraine.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem