Bất ngờ trước chiều cao của U23 Việt Nam

Đông Hưng Chủ nhật, ngày 10/04/2022 18:10 PM (GMT+7)
Danh sách 30 cầu thủ tham dự SEA Games 31 đã được HLV Park Hang-seo công bố. Nhìn vào lực lượng, NHM bất ngờ với chiều cao của các cầu thủ.
Bình luận 0

HLV Park Hang-seo đã chốt 30 cầu thủ U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 trên sân nhà diễn ra vào tháng 5 tới. Dĩ nhiên, từ nay tới khi môn bóng đá nam chính thức khởi tranh, danh sách này vẫn có thể thay đổi, song gần như những gương mặt được HLV Park Hang-seo lựa chọn đều trải qua nhiều lần hội ý kỹ lưỡng.

Bất ngờ trước chiều cao ấn tượng của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 31.

Trong lực lượng có rất nhiều cầu thủ vừa phục vụ ĐT Việt Nam ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, cho thấy yếu tố kinh nghiệm rất dày dặn. Thêm vào đó, các cầu thủ đều thấm nhuần triết lý của HLV Park Hang-seo, thể hiện sự quyết tâm bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games đã giành được cách đây 3 năm.

Dù vậy, vấn đề chiều cao, thể hình của các tuyển lại khá khiêm tốn. Cụ thể, hàng hậu vệ là nơi hội tụ những gương mặt có thể hình tốt nhất. Một số cái tên tiểu biểu có thể kể đến như Bùi Hoàng Việt Anh (1m86), Nguyễn Văn Toản (1m86) hay Nguyễn Thanh Bình (1m84).

Ở hàng tiền vệ, với việc bổ sung Nguyễn Hoàng Đức (1m84) cho suất quá tuổi tham dự SEA Games 31 giúp cho tuyến giữa của U23 Việt Nam có đúng một cầu thủ cao trên 1m80. Các tiền vệ còn lại mặc dù rất dày mình nhưng chiều cao lại rất khiêm tốn: Lý Công Hoàng Anh (1m68), Dụng Quang Nho (1m71), Nguyễn Trọng Long (1m70) hay Đỗ Hùng Dũng cũng chỉ cao 1m70.

Bất ngờ trước chiều cao ấn tượng của U23 Việt Nam - Ảnh 2.

Bùi Hoàng Việt Anh là cầu thủ hiếm hoi có chiều cao lý tưởng.

Hàng tiền đạo của U23 Việt Nam còn khiến người hâm mộ bất ngờ hơn nữa khi chỉ có đúng 1 cầu thủ cao 1m80 đó là Võ Nguyên Hoàng. Các chân sút còn lại đều cao dưới 1m80 như Nguyễn Tiến Linh (1m78), Nguyễn Văn Tùng (1m78), hay Hồ Thanh Minh cũng thậm chí chỉ cao 1m68.

Với đội hình có phần thấp bé này, HLV Park Hang-seo cần tìm ra những lối chơi phù hợp để phát huy hết khả năng của các cầu thủ cũng như chống được cách chơi của các đội bóng tận dụng thể hình.

Theo kết quả bốc thăm, U23 Việt Nam nằm ở bảng A cùng U23 Indonesia, U23 Myanmar, U23 Philippines và U23 Timor Leste. Đây đều là những đối thủ được đánh giá thấp hơn U23 Việt Nam và nhiều khả năng, "Những chiến binh Sao vàng" sẽ giành ngôi nhất bảng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem