Bầu cử Mỹ: Trung Quốc, Nga nên mừng hay lo nếu Biden thắng cử?

Phạm Tri Thứ ba, ngày 03/11/2020 10:45 AM (GMT+7)
Sẽ không còn lâu nữa, kết quả bầu cử Mỹ 2020 sẽ chính thức được công bố. Biden hay Trump làm Tổng thống sẽ có lợi cho Trung Quốc và Nga?
Bình luận 0
Bầu cử Mỹ: Trung Quốc, Nga nên mừng hay lo nếu Biden thắng cử? - Ảnh 1.

Trump hay Biden làm tổng thống Mỹ sẽ có lợi cho Trung Quốc và Nga?

Giống như Tổng thống Trump, ông Biden cũng rất muốn kết thúc những cuộc chiến không có hồi kết ở Afghanistan và Iraq, mặc dù ông sẽ giữ một số lượng nhỏ các quân đoàn hiện diện ở cả 2 nước để tiếp tục chống khủng bố. Ông cũng không cắt giảm ngân sách của Lầu Năm Góc hay đình chỉ các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, bất chấp áp lực từ phe cánh tả.

Và khi nói đến các đối thủ địa chính trị, có thể có ít sự khác biệt giữa 2 ứng cử viên hơn bạn mong đợi.

 Đối với nước Nga

Mối quan hệ với các siêu cường thế giới chắc chắn sẽ có thay đổi. Tổng thống Trump thường áp đặt tư tưởng cá nhân trong việc bỏ qua những hành động của ông Vladimir Putin - Tổng thống nước Nga xâm phạm những quy tắc quốc tế và các lợi ích của Mỹ. Nhưng chính quyền Trump cũng tỏ ra rất cứng rắn đối với nước Nga trong một số vấn đề, hiện tại đang áp đặt trừng phạt liên quan đến kinh tế, điều này có thể được tiếp tục dưới nhiệm kỳ của ông Biden, mà không có thay đổi bất cứ một điều gì. Nguyên Phó Tổng thống nói thẳng với CNN rằng nước Nga là đối thủ của nước Mỹ. Ông hứa sẽ xử lý quyết liệt đối với việc can thiệp bầu cử và việc nước Nga thưởng tiền cho Taliban để tấn công lực lượng quân đội Mỹ ở Afghanistan, một điều mà Trump chưa đề cập đến.

Đồng thời, Biden đã nói rõ rằng ông muốn làm việc với Moscow để duy trì các thỏa thuận còn lại trong hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân. Tổng thống Trump đã rút khỏi thỏa thuận vì cho rằng nó "sai sót" và "bất lợi" cho Mỹ, cáo buộc Nga đang chơi xấu và hai nước đang tổ chức đàm phán để kéo dài thỏa thuận trước khi nó hết hạn vào tháng 2/2021. Biden đã hứa sẽ kéo dài thỏa thuận mà không nêu thêm bất kỳ điều kiện nào nếu ông được bầu làm Tổng thống.

Đối với Trung Quốc

Năm 2017, Trump đã miêu tả ông và Tập Cận Bình có mối quan hệ ngọt ngào như bánh sô-cô-la. Nhưng kể từ đó Trump đã bỏ qua tình bạn của ông với Chủ tịch Trung Quốc với những cáo buộc Trung Quốc làm lây lan dịch bệnh Covid-19, cùng với những ăn miếng trả miếng đánh thuế các mặt hàng trong cuộc chiến thương mại giữa 2 nước và nhiều luận điệu Chiến tranh lạnh được tung ra.

Thực tế có ít những tranh luận giữa 2 ứng cử viên tranh cử Tổng thống về thực hiện các biện pháp cứng rắn đối với Trung Quốc trong thương mại và các vấn đề khác. Vấn đề cần quan tâm ở đây là chiến lược.

Biden sẽ có thể tiếp tục những chính sách của Tổng thống Trump trong đối đầu thương mại với Trung Quốc, nhưng là cùng với các đồng minh, trái ngược với chiến lược thích đơn phương như của Trump.

Trump coi những chiến dịch chống lại Trung Quốc trên mọi lĩnh vực là cạnh tranh chiến lược nhưng các nhà phân tích gọi đó là đối đầu chiến lược. Những ngón đòn lạnh lùng của chính quyền Trump đã thành công trong việc loại bỏ mặt hàng công nghệ viễn thông của Trung Quốc ra khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó là một phần trong nỗ lực leo thang căng thẳng của Mỹ để hạ gục Bắc Kinh trên nhiều mặt trận, điều này đã hạ mối quan hệ giữa hai nước xuống thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua. Đối với Biden, ông sẽ chủ động tìm kiếm các lĩnh vực hợp tác với một nước Trung Quốc đang phát triển hơn là đối đầu quyết liệt như Trump. Biden muốn phục hồi vai trò lãnh đạo của Mỹ trên trường quốc tế. Nhưng thế giới cũng đã thay đổi trong bốn năm qua, với sự trở lại mạnh mẽ của các siêu cường và các cuộc thăm dò gần đây cho thấy uy tín của Mỹ đã giảm mạnh ngay cả đối với các đồng minh trung thành, đặt ra nhiều thách thức cho chính quyền tương lai nếu ông Biden trúng cử Tổng thống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem