Bầu Đức báo tin mừng cho CĐV Việt Nam về HLV Park Hang-seo

Quốc An (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 22/06/2019 11:10 AM (GMT+7)
Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ mới đây, bầu Đức tiết lộ, trong lần tình cờ gặp nhau ở TP.HCM mới đây, ông đã có dịp hàn huyên cùng HLV Park Hang-seo. Nhà cầm quân 60 tuổi người Hàn Quốc nói rằng, ông rất hạnh phúc khi được các CĐV Việt Nam yêu mến và muốn tiếp tục gắn bó với mảnh đất này.
Bình luận 0

Hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và LĐBĐ Việt Nam (VFF) sẽ đáo hạn với tháng 1/2020 tới. Ngay từ thời điểm này, VFF đã có những động thời để mời nhà cầm quân người Hàn Quốc gia hạn, nhất là sau khi ông mang lại quá nhiều thành công cho bóng đá xứ sở hình chữ “S”, bao gồm cả cấp độ U23 lẫn ĐTQG Việt Nam.

img

Bầu Đức và bầu Thắng trong lần gặp gỡ HLV Park Hang-seo. Ảnh: IT.

Thế nhưng cái khó nằm ở chỗ, bản hợp đồng của HLV Park Hang-seo sẽ có mức lương tăng lên đáng kể, không dưới 50.000 USD/tháng, cao gấp đôi hiện tại. Cùng thời điểm, nhiều đối thủ trong khu vực lẫn châu lục cũng ngỏ ý sẵn sàng “trải thảm đỏ” mời chiến lược gia 60 tuổi này về làm việc với mức lương hấp dẫn hơn nhiều so với những gì VFF có thể trả.

Trước vấn đề này, NHM bóng đá Việt Nam thực sự lo lắng. Họ sợ rằng VFF không thể đáp ứng mức lương mới cho HLV Park Hang-seo và để mất ông vào tay đối thủ khác. Tuy nhiên, bầu Đức thì lại không cho là như vậy. Trong chia sẻ mới đây, ông đã trấn an những người yêu bóng đá nước nhà khi tiết lộ, HLV Park Hang-seo thực sự yêu mến Việt Nam và muốn tiếp tục công việc tại đây.

“Tuần qua, chúng tôi tình cờ gặp nhau ở TP.HCM. Ông Park nói rằng nếu không đến Việt Nam làm việc thì ông ấy sẽ không nhận được tình cảm và nhiều thứ khác, đặc biệt là sự yêu mến của người hâm mộ khắp nơi. Ông cũng bày tỏ muốn được làm việc lâu dài với Việt Nam. Tôi cho rằng đó là lời thật lòng”, bầu Đức tiết lộ trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Tuổi Trẻ mới đây.

“ Tất nhiên, mức lương mới phải tương xứng với công sức lẫn thành quả mà ông ấy đã làm được trong 2 năm qua. Chúng ta không thể duy trì mức lương như cũ mà phải tăng lên với ông Park cùng đội ngũ trợ lý HLV đến từ Hàn Quốc. Tuy không thể chạy đua bằng các nước khác nhưng phải đưa ra mức giá tương đối hợp lý để ghi nhận công sức của ông ấy đối với bóng đá Việt Nam”, ông chủ của CLB HAGL nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem