Belarus chuẩn bị sẵn sàng tên lửa trong bối cảnh xung đột Ukraine bước sang năm thứ 2

Lê Phương (Newsweek) Thứ bảy, ngày 25/02/2023 09:12 AM (GMT+7)
Belarus đang trong quá trình chuẩn bị sẵn sàng tên lửa chiến đấu trong bối cảnh cuộc xung đột Ukraine bước sang năm thứ hai.
Bình luận 0
Belarus chuẩn bị sẵn sàng tên lửa trong bối cảnh xung đột Ukraine bước sang năm thứ 2 - Ảnh 1.

Học viên Học viện Quân sự Belarus tổ chức huấn luyện chiến đấu tại trung tâm huấn luyện Belaya Luzha bên ngoài thị trấn Zhodino thuộc vùng Minsk vào ngày 17 tháng 2 năm 2023. Ảnh: Getty

Trong một bài đăng trên Telegram hôm 24/2, Bộ Quốc phòng Belarus đã chia sẻ video một số phương tiện vận chuyển tên lửa và chú thích rằng: "Một trong các đơn vị tên lửa đang di chuyển đến khu vực được chỉ định như một phần của các biện pháp sẵn sàng chiến đấu".

Hôm 24/2 đánh dấu tròn một năm ngày Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Kể từ khi bắt đầu chiến sự, quân đội Nga đã đóng quân tại Belarus, nơi có chung biên giới với Nga và Ukraine. Tuy nhiên, quân đội Belarus đã tránh xung đột quân sự trực tiếp với lực lượng Ukraine.

Vào ngày 18/2, Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết "Tình báo Quân đội Ukraine đang theo dõi các hoạt động của lực lượng Nga trên lãnh thổ Belarus suốt ngày đêm và những nỗ lực của Moscow nhằm lôi kéo người Belarus vào cuộc chiến chống Ukraine".

Nói chuyện với ITV News ở Anh, Andrii Cherniak, đại diện của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine cho biết: "Chúng tôi thấy rằng Belarus dường như đang ủng hộ Nga, đồng thời cố gắng kiềm chế tham chiến bằng mọi cách có thể. Chúng tôi cũng thấy Nga đang gây áp lực với họ như thế nào".

Bản cập nhật của Tình báo Quốc phòng Ukraine lưu ý rằng quân đội Belarus có thể bị buộc phải tuân theo mệnh lệnh của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko "và có thể tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga".

Vài ngày trước bản cập nhật từ Bộ Quốc phòng Ukraine, ông Lukashenko đã tổ chức một cuộc họp báo, trong đó ông nói về cuộc xung đột ở Ukraine và liệu Belarus có tham gia hay không.

"Tôi sẽ chiến đấu cùng với người Nga từ lãnh thổ Belarus chỉ trong một trường hợp, đó là khi có ít nhất một người lính Ukraine đến lãnh thổ Belarus và giết hại người của tôi", ông Lukashenko nói, theo BelTA, một Cơ quan báo chí nhà nước Belarus. "Nếu họ gây hấn với Belarus, câu trả lời sẽ rất rõ ràng".

Ông Lukashenko nói thêm rằng mặc dù ông không muốn giao tranh, nhưng Nga là một "đồng minh về mặt pháp lý, đạo đức và chính trị".

Sau cuộc họp báo, Hanna Liubakova, một thành viên không thường trú tại Hội đồng Đại Tây Dương, nói với Newsweek rằng những bình luận của ông Lukashenko là "một nỗ lực gửi tín hiệu tới phương Tây rằng ông không liên quan đến bất kỳ sự leo thang nào trên mặt trận và Belarus sẽ không can dự sâu hơn vào chiến sự".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem