Bệnh viện "kỳ lạ", nơi bệnh nhân bị bịt mắt khi đưa vào

Thứ bảy, ngày 06/08/2022 13:13 PM (GMT+7)
Bệnh viện Franja Partisan ở phía tây Slovenia đã trở thành bảo tàng thu hút khách du lịch, sau khi hoàn thành nhiệm vụ bệnh viện thời chiến chống phát xít Đức.
Bình luận 0

Trong Thế chiến 2, khi Slovenia bị phát xít Đức chiếm đóng, phong trào kháng chiến của đất nước đã xây dựng một số lượng lớn bệnh viện ẩn trong rừng để chăm sóc những người bị thương. Những bệnh viện này thường được xây dựng ở những khu vực khó tiếp cận như trong rừng, hẻm núi và hang động, để tránh xa tầm tay của kẻ thù, những kẻ luôn lùng sục, tìm kiếm những cơ sở y tế này để phá hủy chúng.

Từ năm 1942 đến năm 1945, có khoảng 120 bệnh viện như vậy hoạt động ở Slovenia. Đó là nơi trú ẩn cho hơn 15.000 người bị thương và bệnh tật thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đang chiến đấu chống lại Chủ nghĩa Phát xít. Sự tồn tại và công việc của họ phụ thuộc rất nhiều vào sự hỗ trợ của cư dân địa phương, những người đã giúp vận chuyển và cưu mang những người bị thương, tổ chức cung cấp lương thực, thuốc men và bảo vệ bí mật địa điểm của họ ngay cả khi phải trả giá bằng sự an toàn của chính mình.

Bệnh viện "kỳ lạ", nơi bệnh nhân phải bị bịt mắt khi đưa vào - Ảnh 1.

Bệnh viện Franja Partisan ở Dolenji Novaki gần Cerkno ở phía tây Slovenia. (Ảnh: Mauro Zoch/Flickr)

Một số ít các bệnh viện này vẫn tồn tại, mặc dù họ không còn cung cấp dịch vụ y tế. Trong số đó, bệnh viện Franja Partisan ở Dolenji Novaki gần Cerkno ở phía tây Slovenia là nơi được trang bị tốt nhất với phòng mổ, thiết bị chụp X-quang, cơ sở vật chất chăm sóc bệnh nhân và một nhà máy điện nhỏ.

Bệnh viện Franja Partisan nằm trong một hẻm núi sâu bên trong châu Âu do Đức chiếm đóng, chỉ cách Áo vài giờ đi xe. Hoạt động quân sự của Đức diễn ra thường xuyên trong khu vực chung, nhưng bệnh viện vẫn được giấu kín trong suốt quá trình hoạt động. 

Lối vào bệnh viện được che giấu và chỉ có thể đến được tòa nhà bằng những cây cầu có thể thu vào được khi kẻ thù ở gần. Để giữ bí mật cần thiết cho một bệnh viện hoạt động bí mật, các bệnh nhân đã bị bịt mắt khi được vận chuyển đến cơ sở. Bệnh viện cũng được bảo vệ bởi các bãi mìn và ổ súng máy. Vì bệnh viện nằm trong một hẻm núi, nhiều cây cối và các tòa nhà ngụy trang đã tạo ra sự bảo vệ chống lại các cuộc trinh sát đường không.

Bệnh viện "kỳ lạ", nơi bệnh nhân phải bị bịt mắt khi đưa vào

Bệnh viện được xây dựng vào năm 1943 dưới sự giám sát của bác sĩ Viktor Volčjak, nhưng nó được đặt theo tên bác sĩ Franja Bojc, người bắt đầu làm việc tại đây vào tháng 2/1944 với tư cách là bác sĩ và giám đốc bệnh viện.

Trong khoảng thời gian từ tháng 12/1943 đến tháng 5/1945, 14 cabin bằng gỗ với nhiều kích cỡ được xây dựng trong hẻm núi phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau đã. Tất cả các vật liệu cần thiết đã được vận chuyển đến địa điểm bằng lao động thủ công. Ngoài các cabin dành cho người bị thương và nhân viên, các tiện nghi khác bao gồm cabin phẫu thuật, thiết bị chụp X-quang, nhà bếp, phòng giặt và phòng vệ sinh, cũng như cơ sở chăm sóc không hợp lệ. 

img
img
img
img
img
img

Bệnh viện Franja đã trở thành một bảo tàng chiến tranh thu hút du khách. (Ảnh: Mauro Zoch/Flickr)

Bệnh viện có sức chứa 120 bệnh nhân, nhưng trong thời gian hoạt động, số lượng bệnh nhân đông gấp gần 10 lần. Hầu hết bệnh nhân của nó là những chiến binh kháng chiến chống Đức quốc xã bị thương, những người này không thể đến bệnh viện thông thường vì họ sẽ bị bắt. Các bệnh nhân thuộc nhiều quốc tịch khác nhau đã được điều trị tại Franja như người Slovenes, người Ý, người Pháp, người Nga, người Ba Lan, người Mỹ và người Áo. Trong số những người được điều trị, có một người lính của kẻ thù Đức, người đã quyết định ở lại sau khi hồi phục, giúp đỡ hoạt động của bệnh viện.

Bệnh viện cũng có nghĩa trang riêng của họ, nằm ở lối vào hẻm núi. Phần lớn những người đã khuất được chôn cất ngay sau chiến tranh trong một ngôi mộ chung ở nghĩa địa Cerkno. Sau chiến tranh, Bệnh viện Franja Partisan được chuyển đổi thành bảo tàng và mở cửa cho công chúng. Cho đến ngày nay vẫn là một trong những di tích được ghé thăm nhiều nhất ở Slovenia.

Trọng Hà (Amusing Planet)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem