Bí ẩn những lần phi công nhìn thấy UFO trên Thái Bình Dương gần đây

Minh Nhật (theo New York Post) Thứ năm, ngày 20/10/2022 19:02 PM (GMT+7)
Theo một nhà nghiên cứu UFO, hàng chục phi công bay qua Thái Bình Dương đã nhìn thấy nhiều vật thể bay không xác định trong 2 tháng qua.
Bình luận 0
Bí ẩn những lần nhìn thấy UFO được các phi công báo cáo trên Thái Bình Dương gần đây - Ảnh 1.

Nhiều phi công đã báo cáo về việc nhìn thấy UFO vào tháng 8 và tháng 9. Ảnh Hypocenter 101/YouTube

Theo New York Post, Ben Hansen, một cựu đặc vụ FBI và hiện là người dẫn chương trình Discovery+ trong chương trình Các nhân chứng UFO đã có được video và bản ghi âm của kiểm soát không lưu cho thấy các phi công tỏ ra bối rối và vật lộn để mô tả về những cảnh tượng kỳ lạ giữa không trung của họ.

Cụ thể, Hansen đã có tường trình của các phi công từ Southwest Airlines, Hawaiian Airlines và một số hãng hàng không khác trong khoảng thời gian từ ngày 6/8 đến ngày 23/9. Ngoài ra, một cựu phi công quân sự cũng tiết lộ rằng ông đã nhìn thấy nhiều vật thể lạ bay phía trên ông.

“Chúng tôi thấy một vài UFO bay vòng quanh ở phía Bắc ở độ cao lớn hơn chúng tôi rất nhiều. Có ai biết chúng là gì không?”, phi công Mark Hulsey đặt câu hỏi với trạm kiểm soát không lưu vào ngày 18/8 khi đang lái một máy bay thuê ngoài khơi bờ biển Los Angeles.

Hulsey đã gọi lại cho trạm kiểm soát không lưu vào 23 phút sau đó để nói rằng, 3 chiếc UFO mà ông thấy ban đầu đã tăng lên 7 chiếc, bay cách ông từ 1.524m đến 3.000m.

Phi công kỳ cựu Chris Van Voorhis cũng nói với tờ Daily Mail rằng, chính ông cũng nhìn thấy 3 đến 5 vật thể sáng bay theo chuyển động tròn giống như một “đường đua” trong nhiều giờ khi bay qua Thái Bình Dương từ Honolulu đến Los Angeles vào tháng Tám.

Các phi công nhấn mạnh các vật thể trên không thể là vệ tinh, chẳng hạn như hệ thống Starlink của Elon Musk, bởi vì chúng di chuyển theo các hướng khác nhau thay vì cùng một hướng.

Năm ngoái, Bộ Quốc phòng Mỹ đã ra mắt một bộ phận mới có nhiệm vụ tìm kiếm và xác định UFO trong vùng không phận hạn chế sau khi các quan chức Washington thừa nhận họ không thể giải thích hiện tượng nhìn thấy UFO.

Nhóm đồng bộ hóa quản lý và nhận dạng vật thể trên không đã được công bố sau khi cộng đồng tình báo xác minh một loạt các hiện tượng trên không không thể giải thích được diễn ra vào đầu năm nay.

Vào tháng 7, Hạ viện Mỹ đã nhất trí thông qua một sửa đổi đối với Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng, giúp việc báo cáo các vật thể bay không xác định hoặc UFO trở nên dễ dàng hơn.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem