Bị đấm, rút dao đâm bạn nhậu tử vong tại chỗ

Duy Hậu Thứ năm, ngày 29/10/2020 09:59 AM (GMT+7)
Trong lúc ngồi nhậu, Dương và Phước xảy ra mâu thuẫn. Phước dùng tay đấm Dương hai cái vào miệng. Bực tức, Dương cầm con dao đâm Phước tử vong.
Bình luận 0

Ngày 29/10, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bắt và di lý Nguyễn Hữu Dương (24 tuổi, trú tại xã Ea Ral, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk) về đơn vị để điều tra về hành vi giết người.

Bị đấm, rút dao đâm bạn nhậu tử vong - Ảnh 1.

Dương tại cơ quan điều tra.

Trước đó, khoảng 11h ngày 28/10, Dương cùng anh Võ Anh Phước (30 tuổi, trú tại huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận) đến nhà rẫy của anh Nguyễn Tuấn Mỹ (xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) chơi và tổ chức ăn nhậu.

Bị đấm, rút dao đâm bạn nhậu tử vong - Ảnh 2.

Công an di lý Dương về đơn vị để tiếp tục điều tra.

Đến khoảng 16h cùng ngày, sau khi uống hết 2 lít rượu thì giữa Dương và anh Phước xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Phước dùng tay đấm 2 cái vào miệng Dương.

Bị Phước đánh, do quá bực tức và sẵn men rượu trong người, Dương đã quay người ra sau vớ được một con dao nhọn dài 30cm rồi đứng dậy đâm một nhát vào cổ anh Phước. Vết đâm quá nặng nên Phước đã tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Nguyễn Hữu Dương đã đến Công an huyện Ea H’leo đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem