Bị “lật kèo” dự án Hado Centrosa Garden: Công ty môi giới “cầu cứu” Tập đoàn Hà Đô

Kỳ Phương Thứ năm, ngày 29/06/2017 07:00 AM (GMT+7)
Cho rằng bị “chặt chém” phí môi giới trong việc chào bán dự án Hado Centrosa Garden (số 200 đường 3 Tháng 2, P.12, Q.10, TP.HCM), Công ty cổ phần Asian Holding đã khiếu nại đến Tập đoàn Hà Đô yêu cầu giải quyết cho những quyền lợi chính đáng.
Bình luận 0

img

Môi giới "khóc ròng" khi phân phối dự án Hado Centrosa

Mới đây ông Nguyễn Văn Hậu – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Asian Holding đã gửi công văn đến lãnh đạo cao nhất của Tập đoàn Hà Đô là ông Nguyễn Trọng Thông (Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hà Đô), ông Chu Tuấn Anh ( Phó TGĐ Tập đoàn Hà Đô), ông Đinh Trọng Lễ (TGĐ CTCP Hà Đô – 756 SG) để nhờ giải quyết về việc thanh toán phí môi giới giữa Asian Holding và Công ty TNHH BĐS Phú Hoàng Land.

Chủ đầu tư Hado Centrosa Garden là CTCP Hà Đô – 756 SG (Công ty con của Tập đoàn Hà Đô) và CT.CP Asian Holding đóng vai trò đơn vị phân phối ở dự án này.

Đáng nói, Công ty TNHH BĐS Phú Hoàng Land là đơn vị ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư là CTCP Hà Đô - 756 Sài Gòn. Sau đó, Phú Hoàng Land lại ký hợp đồng với một số đơn vị môi giới khác trong đó có CTCP Asian Holding.

Ông Hậu cho biết, ngày 20.7.2016, CTCP Asian Holding và CT.TNHH BĐS Phú Hoàng Land có ký hợp đồng môi giới về việc hợp tác phân phối cho dự án Hado Centrosa Garden, với số tiền ký quỹ khoảng 143 triệu đồng. Đến ngày 2.2.2017, Asian Holding tiếp tục ký kết phụ lục để gia hạn hợp đồng.

“Trong cuộc họp với các sàn liên kết trước lễ mở bán block 14 (25.3.2017), có sự tham gia của chúng tôi và một số công ty khác, đại diện Phú Hoàng Land và các sàn liên kết thống nhất với mức phí môi giới đưa ra là sẽ trả 3% phí môi giới nếu phân phối được dưới 20 căn, và 3,5% nếu trên 20 căn)…

Đồng thời, nếu các công ty liên kết bán được 90 căn trong 90 ngày thì mức thưởng được áp dụng chung là 1%. Điều này đồng nghĩa với việc phí môi giới mà các sàn liên kết nhận được là 4,5%/căn.

Tuy nhiên, khi môi giới thành công tại dự án Hado Centrosa Garden và Asian Holding đạt được doanh số thì Phú Hoàng Land "lật kèo" bằng cách cắt bớt một phần tiền hoa hồng của Asian Holding.

“Đến giờ phút này, cả ba bên vẫn chưa thống nhất được mức phí môi giới. Theo cách tính của Phú Hoàng Land, chúng tôi thiệt hại ước tính gần 600 triệu đồng. Bên cạnh đó, do chậm trả số tiền hoa hồng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình kinh doanh. Chúng tôi khẩn thiết yêu cầu Tập đoàn Hà Đô đứng ra xử lý để lấy lại uy tín đối với các công ty môi giới" - ông Hậu bức xúc.

Được biết, dự án Hado Centrosa Garden là một khu phức hợp được quy hoạch đồng bộ với tiện ích hiện đại có quy mô 6,85 ha. Dự án chia thành nhiều phân khu chức năng như nhà phố liên kế, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại…

Trao đổi nhanh với Dân Việt, ông Đinh Trọng Lễ - TGĐ CTCP Hà Đô - 756 SG cho biết, đã nắm được toàn bộ sự việc. Qua đó, ông Lễ cũng hướng dẫn các bên ngồi lại với nhau để giải quyết vấn đề một cách hài hòa nhất. 

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem