Bị Mỹ gây sức ép đủ đường, Huawei vẫn ngược dòng ngoạn mục

Ngọc Phạm Thứ sáu, ngày 14/08/2020 14:55 PM (GMT+7)
Cứ ngỡ Huawei sẽ tụt dốc trước sức ép từ Mỹ và các nước châu Âu, nhưng số liệu mới nhất cho thấy thương hiệu này còn vươn xa hơn trước.
Bình luận 0

Huawei vừa vươn lên xếp thứ 49 trong danh sách Fortune Global 500 năm 2020. Đây là lần đầu tiên gã khổng lồ viễn Trung Quốc thông lọt vào top 50, nối tiếp thành tích tăng tốc trong nhiều năm.

img

Lần đầu tiên Huawei lọt vào top 50 của Fortune Global 500.

“Lợi nhuận ròng của Huawei đã tăng 5,6% trong năm 2019 và doanh thu tăng hơn 13,1% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2020, bất chấp những vướng mắc chính trị dai dẳng của công ty”, báo cáo của Fortune cho biết.

Danh sách Fortune 500 xếp hạng các công ty theo doanh thu và lợi nhuận, tập trung vào quy mô của các công ty so với các danh sách khác. Bảng xếp hạng Fortune 500 đã trở thành một chỉ số quan trọng mà các công ty nổi tiếng sử dụng để đo lường sức mạnh, quy mô và khả năng cạnh tranh quốc tế của chính họ, một thông số của nền kinh tế toàn cầu vượt ra ngoài biên giới, quốc tịch và sự khác biệt văn hóa.

Trước đó, đầu năm 2020, Huawei còn xếp thứ 6 trong danh sách 50 công ty đổi mới nhất năm 2020 của Boston Consulting Group, tăng 42 bậc so với năm ngoái. Đây là thứ hạng cao nhất của gã khổng lồ công nghệ kể từ lần đầu tiên lọt vào danh sách này hồi năm 2012.

Trong cuộc chiến toàn cầu chống lại COVID-19, Huawei đã tăng gấp đôi nỗ lực đổi mới và ra mắt Chương trình Đối tác Chống COVID-19 tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), văn phòng làm việc từ xa, chăm sóc sức khỏe thông minh và giáo dục trực tuyến, để hỗ trợ cuộc chiến chống lại đại dịch, Huawei cho biết trong báo cáo.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem