Bị nghi đứng sau các kênh youtube phản cảm cho trẻ em, Yeah1 nói gì?

Hà My Thứ tư, ngày 18/01/2017 06:40 AM (GMT+7)
Là hệ thống giới thiệu các kênh youtube phản cảm cho trẻ em, Yeah1 Network đã có thông báo trả lời dư luận.
Bình luận 0

Có liên quan tới vụ việc các kênh youtube sử dụng nội dung có hình ảnh hở hang, bạo lực để câu view từ trẻ em hiện đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Chiều ngày 17.1, một nguồn tin từ Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử cho biết, Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông Trương Minh Tuấn đã có ý kiến chỉ đạo Cục kiểm tra và có biện pháp xử lý hành vi này.

img

Các kênh này hiện nay đã chặn người xem từ Việt Nam

Các đối tượng thực hiện những clip kiểu Elsa Spiderman này có chung một công ty phát triển, diễn viên có thể thay đổi tuy nhiên đội ngũ quay phim và sản xuất được giữ nguyên gồm có khoảng 10 người. Liên tục tung ra các clip có nội dung nhảm nhí, dung tục để tăng view nhằm được Youtube trả tiền. Qua tìm hiểu, nhiều người phát hiện các kênh Youtube có nội dung phản cảm này nằm trong hệ thống Yeah1 Network, đây sẽ là kênh để tư vấn quảng cáo, đối tượng người xem, từ khóa… cho người xem youtube.

img

Trước làn sóng dư luận, Yeah1 Network đã buộc phải lên tiếng:

Việc các kênh YouTube vi phạm nội dung vừa qua, nếu không nằm trong Yeah1 Network thì họ vẫn tồn tại trên YouTube hoặc các nền tảng online khác”.

“Đối với sự việc những video clip có nội dung phản cảm dành cho thiếu nhi đang được dư luận bàn tán và chia sẻ rộng rãi trên các trang mạng trong những ngày qua, chúng tôi khẳng định đó không phải là video clip của Yeah1 Network. Yeah1 Network cũng không tham gia đầu tư sản xuất hay cung cấp ekip sản xuất ra những video clip đó.

Chúng tôi không phải là đơn vị sản xuất cũng như không định hướng cho bất cứ một nhà sáng tạo nội dung (creator) trên YouTube nào làm ra những sản phẩm trái với thuần phong mỹ tục và văn hoá Việt Nam.”

Yeah1 Network từ chối nhận trách nhiệm với các kênh Youtube trên, không hề tham gia đầu tư hoặc tư vấn về nội dung của kênh youtube.

“Yeah1 Network là 1 trong hơn 200 đơn vị được cấp chứng chỉ của Google trên toàn thế giới. Nhiệm vụ của chúng tôi là hỗ trợ các nhà phát triển nội dung trên nền tảng YouTube, tuy nhiên quyền xoá kênh YouTube nằm trong tay người xem và YouTube.”

Như vậy, Yeah1 cũng đã từng gửi thông báo về nội dung cho đội ngũ làm kênh clip "bẩn" tuy nhiên không có quyền xóa kênh mà điều đó chỉ có thể được quyết định bởi người dùng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem