Bí thư Đà Nẵng: "Mỗi khu dân cư là pháo đài thì phường, xã mới thực sự thành pháo đài được"

Đình Thiên Thứ tư, ngày 08/09/2021 21:26 PM (GMT+7)
Tối 8/9, lần đầu tiên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Đà Nẵng tổ chức cuộc họp trực tuyến có sự tham gia của người đứng đầu các ban điều hành tại các khu dân cư.
Bình luận 0

Thông tin tại cuộc họp cho biết, trong ngày (8/9), Đà Nẵng ghi nhận 30 ca mắc Covid-19. Trong đó có 23 ca cách ly tập trung, 5 ca cách ly tạm thời và 2 ca trong khu phong tỏa.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Trung Chinh - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng đã đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Đà Nẵng (CDC Đà Nẵng) lấy kết quả xét nghiệm đại diện hộ gia đình ngày mai (9/9) rồi tổng hợp để đưa ra những đánh giá và phương án phòng chống dịch cho thời gian tới.

Bí thư Đà Nẵng: "Mỗi khu dân cư là pháo đài thì phường xã mới thực sự thành pháo đài được" - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao vai trò của ban điều hành tại khu dân cư và cho rằng, "mỗi khu dân cư là pháo đài thì phường, xã mới thực sự thành pháo đài được". (Ảnh: Đình Thiên)

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ cho các hộ gia đình theo các quyết định của thành phố và bổ sung các đối tượng lao động mất việc do dịch Covid-19 thời gian qua.

Liên quan đến việc một số trường hợp đã hoàn thành cách ly ở các khu cách ly khi về vẫn dương tính với Covid-19, ông Chinh đề nghị ngành y tế, các khu cách ly thường xuyên tổng dọn vệ sinh, sát khuẩn các khu vực dùng chung và yêu cầu cách lý riêng các F1 trong gia đình có F0.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, giám sát, kiểm soát việc ra đường, giấy đi đường.

"Tôi đề nghị Công an thành phố công khai các trường hợp làm giả giấy đi đường, các trường hợp chống người thi hành công vụ tại các chốt", ông Quảng nói.

Bí thư Đà Nẵng: "Mỗi khu dân cư là pháo đài thì phường xã mới thực sự thành pháo đài được" - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Quảng - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các cấp xem xét biểu dương các ban điều hành tại khu dân cư. (Ảnh: Đình Thiên)

Về các ban điều hành tại khu dân cư, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao vai trò của lực lượng này trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của thành phố thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị địa phương xem xét kiến nghị để biểu dương các ban điều hành ở khu dân cư làm tốt nhiệm vụ và yêu cầu UBND thành phố nhanh chóng hỗ trợ cho mỗi ban điều hành 3 triệu đồng.

"Thời gian tới chúng ta cần củng cố lực lượng, bổ sung quy chế làm việc, tiêm đầy đủ vaccine cho các thành viên ban điều hành để thực hiện nhiệm vụ lâu dài. Hiện nay, ban điều hành là nơi chịu trách nhiệm chính trong việc giám sát, nhắc nhở người dân khi đi ra đường chứ không phải lập thật nhiều tổ kiểm soát, chốt chặn ngoài đường. Muốn phường, xã thực sự thành pháo đài thì từng khu dân cư phải là pháo đài thì phường, xã mới thành pháo đài được", ông Quảng nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem