Bí thư Đà Nẵng: Ngăn chặn lao động nước ngoài nhập cư trái phép

Đình Thiên Thứ năm, ngày 13/09/2018 08:45 AM (GMT+7)
Đà Nẵng có hơn 2.000 lao động nước ngoài, tuy nhiên nhiều người nước ngoài đang kinh doanh trá hình, lợi dụng luật để tạm trú dài hạn, nhập cư trái phép, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đã yêu cầu ngăn chặn tình trạng này.
Bình luận 0

Ngày 12.9, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa đã có buổi làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) TP.Đà Nẵng.

Tại buổi làm việc thông tin từ Sở LĐTB&XH TP.Đà Nẵng cho hay, hàng năm các thành phần kinh tế trên địa bàn giải quyết việc làm cho khoảng 32.000 lao động. Đặc biệt, trong đó có hơn 2.000 lao động nước ngoài.

Tuy nhiên, rất nhiều người nước ngoài nhập cảnh vào Đà Nẵng để thực hiện công việc sai với mục đích đăng ký trong thị thực.

“Nhiều người nước ngoài đăng ký vào Việt Nam du lịch nhưng thực sự vào để kinh doanh các tour du lịch hay làm hướng dẫn viên du lịch chui. Việc này, các cơ quan chức năng vẫn nắm bắt được nhưng khó xử lý triệt để vì chế tài phối hợp giữa các ban ngành chưa được chặt chẽ…”, bà Phan Thị Thúy Linh - Giám đốc Sở LĐTB&XH nói.

Còn bà Lê Thị Kim Phượng - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) TP.Đà Nẵng thông tin, hiện nay các quy định của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp thông thoáng nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, trong đó không quy định mức vốn đầu tư tối thiểu đối với các nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến tình trạng một số người nước ngoài lợi dụng điều này để tham gia góp vốn đầu tư với số vốn rất thấp, có những trường hợp chỉ dưới 50 triệu đồng Việt Nam.

“Sở KHĐT cũng nắm bắt được việc người nước ngoài lợi dụng kẽ hở của luật. Tuy nhiên, để ngăn chặn ngay từ ban đầu là rất khó mà chỉ hạn chế phần nào thời gian cấp phép. Sắp tới sẽ kiến nghị đưa ra quy định về vốn đầu tư tối thiểu đối với các nhà đầu tư nước ngoài”, bà Phượng nói.

img

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu ngăn chặn tình trạng người nước ngoài nhập cư trái phép. Ảnh: Đình Thiên

Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Việt Dũng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.Đà Nẵng cho rằng, việc cần quan tâm nhất là phải quản lý được các tour du lịch 0 đồng.

“Chúng ta cần quản lý được việc người nước ngoài kinh doanh trá hình. Các tour du lịch 0 đồng cũng từ đây mà ra, nếu chỉ riêng việc quản lý lao động nước ngoài thì thành phố đã làm được. UBND thành phố sẽ có kiến nghị cụ thể lên Trung ương để bổ sung một số điều vào luật…”, ông Dũng nói.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Thành ủy Đà Nẵng - ông Trương Quang Nghĩa yêu cầu Sở LĐTB&XH cần quan tâm số lĩnh vực như: Chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, nhất là lực lượng công an và các địa phương ngăn chặn, quản lý tình trạng người nước ngoài nhập cư trái phép vào Đà Nẵng.

Ông Nghĩa cho rằng, ngành du lịch của thành phố tăng trưởng rất nhanh nhưng bộ phận hướng dẫn viên người Việt lại thất nghiệp rất nhiều.

“Du lịch tăng trưởng nhưng hướng dẫn viên người Việt lại thất nghiệp, đúng là quá bất cập. Vấn đề này được nhắc nhiều lần nhưng chưa có cách giải quyết, chưa đơn vị nào nhận trách nhiệm. Tôi đề nghị UBND thành phố nhanh chóng có báo cáo cụ thể để xử lý triệt để tình trạng này”, Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem