Bí thư Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh: “Năm 2022 là năm có nhiều nhiệm vụ rất nặng nề”

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 03/12/2021 13:07 PM (GMT+7)
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên năm 2022 tỉnh Đồng Nai vẫn phải tiếp tục vừa phục hồi kinh tế, vừa chống dịch.
Bình luận 0

Ngày 3/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (khóa XI) đã khai mạc hội nghị lần thứ 6. Theo đó, hội nghị sẽ diễn ra 2 ngày là 3 và 4/12.

Bí thư Đồng Nai: Năm 2022 là một năm có nhiều nhiệm vụ quan trọng, vừa phát triển kinh tế vừa phải chống dịch - Ảnh 1.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Huy Anh

Hội nghị lần này sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng năm 2021. Xem xét và quyết nghị về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022, cũng như các kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trên các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa - xã hội; phát triển thương mại, dịch vụ, hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông; phát triển nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng.

Ngoài ra, hội nghị còn thảo luận và cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 và chương trình công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát năm 2022. Cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; điều chỉnh phương án chuyển đổi Phòng Công chứng thành Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Đồng Nai: Năm 2022 là một năm có nhiều nhiệm vụ quan trọng, vừa phát triển kinh tế vừa phải chống dịch - Ảnh 2.

Thành viên ở các tổ bàn bạc thảo luận đưa ra ý kiến. Ảnh: Công Nghĩa

Mở đầu hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đã định hướng một số nội dung cần tập trung thảo luận và cho ý kiến. Cụ thể là đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 và công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Theo đó, năm 2021 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Hơn nữa, dịch Covid-19 lây lan, tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân cả nước và Đồng Nai.

Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần bám sát Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy Đồng Nai và từ tình hình thực tiễn của tỉnh, ngành, địa phương, đơn vị để phân tích, chỉ rõ những kết quả đạt được và mức độ thực hiện. 

Bí thư Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: “Năm 2022 là một năm có nhiều nhiệm vụ rất nặng nề, là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ngoài ra, do dịch bệnh Covid-19 đang từng bước được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến đời sống nhân dân nên các địa phương vừa phục hồi kinh tế vừa phải tiếp tục chống dịch". 

Ông Lĩnh cho rằng các vấn đề được thảo luận trong hội nghị lần này sẽ rất quan trọng. Do đó, lãnh đạo tỉnh và các địa phương ở Đồng Nai cần rà soát lại những vấn đề phát sinh trong thực tiễn, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ, để xác định những vấn đề còn hạn chế, vấn đề mới nảy sinh cần tập trung chỉ đạo trong năm 2022. Đánh giá cụ thể những tác động của dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn trước mắt và lâu dài. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem