Bí thư Thăng yêu cầu làm rõ vụ khởi tố vì chậm đăng ký kinh doanh

Hoàng An Thứ tư, ngày 20/04/2016 15:15 PM (GMT+7)
Liên quan vụ việc ông Nguyễn Văn Tấn - chủ quán cà phê, cơm trưa “Xin chào” - bị khởi tố về tội “Kinh doanh trái phép” do chậm đăng ký kinh doanh, ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM - đã chỉ đạo lãnh đạo Công an TP.HCM và Viện KSND cùng cấp khẩn trương làm rõ vụ việc.
Bình luận 0

Chiều 20.4, khá đông phóng viên các báo, đài đến Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) nhằm tìm kiến thêm thông tin về vụ việc, nhưng phòng tiếp công dân cửa đóng im ỉm. Nhiều phóng viên chấp nhận đứng chờ dưới nắng nóng gần 40 độ C.

img

Quán cà phê, cơm trưa “Xin chào”.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt về vụ việc, luật sư Nguyễn Kiều Hưng - điều hành Hãng luật Giải Phóng - cho biết, nếu đủ căn cứ thì TAND huyện Bình Chánh sẽ đưa ra xét xử theo luật định. “Còn không đủ căn cứ thì tòa sẽ trả hồ sơ để cơ quan điều tra tiến hành điều tra bổ sung, nếu không tìm ra được tình tiết nào khác để ghép tội, buộc phải đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can và thời gian điều tra lại sẽ không thể kéo dài vì vụ án này có thể xem là vụ án điểm”, luật sư Hưng nói thêm.

Có mặt tại quán “Xin chào” vào chiều cùng ngày, phóng viên tìm gặp ông Nguyễn Văn Tấn để hỏi về cảm tưởng khi được Bí thư Thăng chỉ đạo làm rõ vụ việc và xử nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có), tuy nhiên ông Tấn không có mặt tại quán. Một nhân viên phục vụ cho biết, sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Viện KSND huyện Bình Chánh ban hành cáo trạng truy tố, quán vẫn kinh doanh nhưng chỉ bán cà phê, nước giải khát, không bán hàng ăn. Nhiều ngày nay ông Tấn ít ra quán vì mẹ bệnh khi nghe tin ông Tấn dính đến luật pháp, đồng thời ông Tấn tắt điện thoại di động.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem