Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên: “Xây dựng cán bộ Đoàn vững mạnh là xây dựng Đảng một bước”

Quang Sung Chủ nhật, ngày 16/10/2022 11:40 AM (GMT+7)
Phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2027, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, vấn đề đổi mới hoạt động, sứ mệnh của Đoàn TNCS là quy tụ thanh niên và đổi mới phương pháp, cách tiếp cận công tác vận động, tập hợp thanh niên.
Bình luận 0

Sáng ngày 16/10 tại TP.HCM, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2027. 

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hộiBí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, vấn đề đổi mới hoạt động, sứ mệnh của Đoàn TNCS là quy tụ thanh niên và điều cần nhất hiện nay là đổi mới phương pháp, cách tiếp cận công tác vận động, tập hợp thanh niên.

Theo ông Nên, TP.HCM là nơi quy tụ thanh niên cả nước, do đó phương pháp tập hợp cần phù hợp với tình hình thực tiễn.

Ông Võ Văn Nên: “Xây dựng cán bộ Đoàn vững mạnh, là xây dựng Đảng một bước” - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: QS

“Nhiệm vụ cấp bách là đẩy mạnh công cuộc đổi mới, cải cách phương pháp, lề lối làm việc. Áp dụng công nghệ, chọn lựa, sắp xếp thứ tự ưu tiên những việc trọng tâm, trọng điểm. Và trong quá trình thực hiện hãy nhớ lời dạy của Bác Hồ: Tôi khuyên các bạn một điều là chớ đặt những chương trình, kế hoạch mênh mông. Đọc nghe sướng tai nhưng không thực hiện được. Việc gì cũng cần thiết, việc gì cũng cần thiết thực, nói được làm được, việc gì cũng từ nhỏ dần đến to, từ dễ dần đến khó, từ thấp dần đến cao. Một chương trình nhỏ mà thực hiện được hẳn hoi, hơn là 100 chương trình to tác mà không làm được”, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM chỉ đạo về công tác xây dựng chương trình hoạt động của Đoàn thanh niên.

Đối với công tác xây dựng cán bộ Đoàn, ông Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn giỏi, vững mạnh. “Xây dựng cán bộ Đoàn vững mạnh, là xây dựng Đảng một bước. Đào tạo cán bộ Đoàn là nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức Đoàn. Gốc để tạo lên cán bộ giỏi là giao việc, có việc lớn mới tạo nên các cán bộ lớn, việc vĩ đại tạo nên cán bộ vĩ đại”, ông Nên nhấn mạnh.

Phiên trọng thể của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2027 có 441 đại biểu đại diện cho hơn 700.000 Đoàn viên đến từ 116 cơ sở Đoàn trực thuộc trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, chiều 15/10, Ban tổ chức Đại hội đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM, lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ông Võ Văn Nên: “Xây dựng cán bộ Đoàn vững mạnh, là xây dựng Đảng một bước” - Ảnh 3.

Toàn cảnh phiên trọng thể của Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2022-2027. Ảnh: QS

Theo đó, có 59 người được bầu vào Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Trong đó, Ban Thường vụ Thành Đoàn gồm 19 người.

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Thành Đoàn khóa XI diễn ra vào trưa cùng ngày, bà Phan Thị Thanh Phương - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn khóa X đã được bầu tái đắc cử Bí thư Thành Đoàn TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem