Bị tố bán vũ khí cho lính đánh thuê Wagner để chiến đấu ở Ukraine, Triều Tiên phản pháo

Phương Đăng (theo EBT) Thứ sáu, ngày 23/12/2022 16:22 PM (GMT+7)
Nhà Trắng cáo buộc Tập đoàn Wagner, một tổ chức quân sự tư nhân của Nga đã mua một lô hàng vũ khí từ Triều Tiên để củng cố lực lượng khi họ đang sát cánh chiến đấu với quân đội Nga ở Ukraine.
Bình luận 0
Bị tố bán vũ khí cho lính đánh thuê Wagner để chiến đấu ở Ukraine, Bình Nhưỡng 'nổi đóa' phản pháo - Ảnh 1.

Triều Tiên đã phủ nhân cáo buộc bán vũ khí cho lính đánh thuê Wagner để chiến đấu ở Ukraine. Ảnh IT

Theo Eastbaytimes, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby ngày 22/12 cho biết, các quan chức tình báo Mỹ xác định rằng Triều Tiên đã hoàn thành việc chuyển lô vũ khí ban đầu bao gồm tên lửa và rocket cho tổ chức đánh thuê khét tiếng Wagner vào tháng trước.

“Chúng tôi đã xác minh Triều Tiên vừa hoàn tất đợt chuyển giao vũ khí đầu tiên cho nhóm Wagner. Công ty này là bên trả tiền. Chúng tôi đánh giá rằng lượng vũ khí được giao cho Wagner sẽ không làm thay đổi động lực chiến trường ở Ukraine. Nhưng chúng tôi chắc chắn lo ngại rằng Triều Tiên đang lên kế hoạch cung cấp thêm thiết bị quân sự cho tổ chức này", ông Kirby cho biết.

Nhà Trắng đã bày tỏ sự báo động về sự tham gia ngày càng tăng của Wagner vào cuộc chiến ở Ukraine vì tổ chức này đang chiến đấu đặc biệt tích cực ở khu vực phía đông Donbass. Ông Kirby cho biết, trong một số trường hợp, lính Nga còn “phục tùng mệnh lệnh của Wagner”.

Các quan chức chính quyền Biden cho biết, với việc bán vũ khí cho tập đoàn quân sự tư nhân, Triều Tiên đang vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc cấm Bình Nhưỡng nhập khẩu hoặc xuất khẩu vũ khí.

Ông Kirby cho biết Mỹ hiện đánh giá rằng, Wagner đang có khoảng 50.000 chiến binh chiến đấu ở Ukraine, bao gồm 10.000 lính đánh thuê và 40.000 tù nhân mà tổ chức này đã tuyển dụng từ các nhà tù.

Wagner, thuộc sở hữu của nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin, một đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, đang chi khoảng 100 triệu USD mỗi tháng cho cuộc chiến, ông Kirby nói thêm.

Nhà Trắng cũng cáo buộc công ty "đánh thuê" có trụ sở ở Nga đang tìm nguồn cung cấp vũ khí trên khắp thế giới nhằm phục vụ cho chiến trường Ukraine.

Ngoài Mỹ, Ngoại trưởng Anh James Cleverly cũng cáo buộc Triều Tiên đang bán vũ khí cho nhóm Wagner và cam kết nước này sẽ "phối hợp cùng đối tác để buộc Triều Tiên trả giá đắt khi hỗ trợ cuộc chiến của Nga ở Ukraine".

Về phần mình, Bộ Ngoại giao Triều Tiên sau đó đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ cáo buộc từ Nhà Trắng. Bộ này chỉ trích, các cáo buộc Triều Tiên cung cấp đạn dược cho Nga lẫn công ty quân sự tư nhân Wagner là "sự ngụy biện ngớ ngẩn nhất, không đáng để bình luận hoặc giải thích gì thêm”, KCNA đưa tin.

Triều Tiên không thay đổi lập trường về những nguyên tắc liên quan đến hoạt động “giao dịch vũ khí” giữa Triều Tiên và Nga, vốn chưa từng xảy ra”, KCNA trích lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên.

Ngược lại, Bình Nhưỡng lên án Mỹ vì đã cung cấp nhiều loại vũ khí sát thương cho Ukraine ngay từ đầu cuộc chiến, cáo buộc động thái này "gieo rắc tình cảnh đổ máu và sự hủy diệt" ở quốc gia Đông Âu.

Bản thân ông Yevgeny Prigozhin cũng phủ nhận thông tin Triều Tiên chuyển vũ khí cho tổ chức đánh thuê của ông và mô tả đây là "tin đồn và phỏng đoán".

Các chiến binh Wagner - từng tham gia các chiến dịch quân sự tại Trung Đông và châu Phi - hiện được cho là đang đóng vai trò ngày càng tích cực trong cuộc chiến ở Ukraine, đặc biệt là ở vùng Donbass, miền đông nước này.

Wagner đã phải đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ kể từ năm 2017. Bộ Thương mại hôm thứ Tư 21/12 cũng vừa công bố các hạn chế xuất khẩu mới nhắm vào Wagner nhằm hạn chế hơn nữa khả năng tiếp cận công nghệ và nguồn cung cấp vũ khí của họ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem