Biệt khu nhà giàu, những biệt thự ẩn mình giữa núi rừng

24/06/2020 06:31 GMT+7
Dưới chân núi Bukhan, Pyeongchang-dong được gọi "Beverly Hills" của Seoul, là nơi sinh sống của "tầng lớp thượng lưu" Hàn Quốc.

Chốn biệt lập của nhà giàu

Không giống Gangnam với những toà nhà và cuộc sống sôi động, khu Pyeongchang-dong lại khá bình yên, tĩnh lặng với những không gian xanh và những căn biệt thự ẩn mình dưới rặng cây.

Hầu hết các ngôi biệt thự tại Pyeongchang-dong đều có sân vườn rộng rãi trồng rất nhiều cây xanh, tạo ra một môi trường sống trong lành và lý tưởng. Nơi đây rất mát mẻ với nền nhiệt độ luôn thấp hơn ở khu trung tâm từ 2 đến 3 độ C, thậm chí vào những ngày mùa hè nắng nóng, các gia đình sống ở Pyeongchang-dong cũng không cần dùng đến điều hòa.

Nhiều người dân Hàn Quốc cho rằng, Pyeongchang-dong là một trong những khu vực giàu có nhất của đất nước với những ngôi biệt thự rộng thênh thang và lối kiến trúc độc đáo. Bên cạnh những ngôi nhà mang phong cách hiện đại, ở đây còn xuất hiện những ngôi biệt thự có kiến trúc đặc biệt.

Biệt khu nhà giàu, những biệt thự ẩn mình giữa núi rừng - Ảnh 1.

Khu biệt lập của giới nhà giàu

Là nơi đắt đỏ nhất New York và đắt nhì tại Mỹ, Sagaponack là khu dân cư cao cấp thuộc vùng biển Hamptons - phía Đông Long Island, New York (Mỹ) nổi tiếng là nơi nghỉ dưỡng mùa hè cho giới nhà giàu và người nổi tiếng và chỉ có 491 người sinh sống.

Với địa thế “đảo trên đảo”, Sagaponack sở hữu cảnh đẹp thiên nhiên kỳ vỹ khi các hướng được bao quanh bởi biển, là khu vực có những bãi biển đẹp nhất trong số 20 ngôi làng thuộc vùng biển Hamptons. Chỉ cách thành phố New York phồn hoa sầm uất 2h lái xe với nhiều cung đường lớn thuận tiện cho việc di chuyển nhưng nơi đây là một thế giới hoàn biệt lập, mang hơi thở của một miền ngoại ô thanh bình với nhịp sống chậm.

Từ trào lưu thành cơn sốt

Khi các chính phủ khuyến cáo người dân không rời khỏi nhà, thực hiện giãn cách xã hội, 0,005% dân số thế giới lại có kế hoạch riêng. Điểm đến an toàn của giới siêu giàu thường là các “holiday home”, ngôi nhà thứ hai. Đó là nơi an trú được vận hành và quản lý bởi các thương hiệu hàng đầu (branded residence). Những địa chỉ này thường nằm trên đồi, gần rừng hoặc bên bờ biển với khí hậu ôn hòa, thiên nhiên trong lành tốt cho sức khỏe, đầy đủ tiện nghi hiện đại,

Sau khi có dịch, những khu nhà giàu sống biệt lập bỗng chốc trở thành một tài sản mà nhiều đại gia quan tâm. Tại Mỹ, thời điểm này, tất cả các trung tâm môi giới BĐS vùng ven đô New York đều đang "quá tải" với một danh sách dài những khách hàng chờ đợi để thuê nhà ngay lập tức.

Gary DePersia - nhà môi giới hàng đầu của Hamptons, cho biết một ngôi nhà bên bờ biển đã được thuê với giá 100.000 đô la trong tháng 4 bởi một gia đình muốn “chạy trốn” khỏi thành phố. “Họ gọi và nói cần thuê một ngôi nhà ngay trong hôm nay. Ở thời điểm này trong năm, thì mức giá này là điều chưa từng có”, DePersia nói.

Biệt khu nhà giàu, những biệt thự ẩn mình giữa núi rừng - Ảnh 2.

Giữa núi rừng, hình thành khu của giới nhà giàu

Trong khi đó, Christopher Covert, một nhà môi giới ở Hamptons, cũng cho biết, giá nhà ở vùng ngoại ô đã tăng kỷ lục và ghi nhận mức giá cao chưa từng có ở thời điểm hiện tại: “Trong hai tuần cuối tháng ba, giá nhà nhà đã tăng lên đến hơn 30.000 đô la, trong khi bình thường thời điểm này mọi năm chỉ dao động ở mức 5.000 đô la/tháng. Giá cao là vậy nhưng đến giờ rất khó để tìm được một hợp đồng cho thuê trong tháng 4 hoặc giữa tháng 3”, môi giới này khẳng định.

Trên khắp Trung Quốc hay tại một số khu vực bất động sản được săn lùng nhất ở châu Á, giới giàu có đang “chộp lấy” các bất động sản cao cấp nhằm bảo vệ tài sản trong bối cảnh lo ngại lạm phát và đồng Nhân dân tệ suy yếu.

Monika Tu, người sáng lập Black Diamondz, một công ty Úc chuyên phục vụ những nhà đầu tư bất động sản cao cấp Trung Quốc, cho biết, kể từ tháng 3 vừa qua, anh đã bán được 85 triệu AUD (55 triệu USD) bất động sản, trong đó, một nửa là cho các khách hàng Trung Quốc đang ở Úc khi đại dịch xảy ra.

Việc nới lỏng giãn cách xã hội khiến những người Trung Quốc giàu có dễ dàng tham quan các bất động sản và hoàn tất các giao dịch ở các điểm nóng của châu Á như Thượng Hải, Seoul và Sydney.

Nam Việt/Vietnamnet
Cùng chuyên mục