Bình Định: 3.500 tỷ xây Vinpearl Hải Giang

Chủ nhật, ngày 15/09/2013 20:49 PM (GMT+7)
Ngày 15.9, UBND tỉnh Bình Định và Tập đoàn Vingroup tổ chức khởi công xây dựng Khu du lịch (KDL) Hải Giang tại xã Nhơn Hải, TP.Quy Nhơn.
Bình luận 0

img
Quang cảnh lễ khởi công Vinpearl Hải Giang

Theo nhà đầu tư, KDL này sẽ được xây dựng với tổng vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng, trên diện tích hơn 656 ha.

Dự kiến, KDL này có các hạng mục, như: cáp treo dài 1,5 km, khách sạn cao cấp với khoảng 300 phòng, biệt thự nghỉ dưỡng, công viên vui chơi giải trí, hệ thống nhà hàng, sân golf 18 lỗ,... Nếu xây dựng xong vào năm 2015, Hải Giang là KDL có quy mô lớn nhất của tỉnh Bình Định từ trước đến nay.

img
Ông Nguyễn Khương - Trưởng thôn Hải Giang (phải),đại diện 140 hộ dân nhận quà của Tập đoàn Vingroup

Tỉnh này đang tiến hành giải phỏng mặt bằng, di dời 250 hộ dân thuộc vùng dự án để bàn giao đất sạch cho Vingoup triển khai dự án. Tại lễ khởi công, Vingroup đã tặng quà cho 140 hộ bị ảnh hưởng do dự án, mỗi hộ là 500.000 đồng. Liên quan đến dự án này, Dân Việt đã có bài “Bốc cả thôn để làm khu du lịch”.
Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem