Bình Định: Dân lấn chiếm 50 ha đất rừng, nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo chưa “xử” xong

Dũ Tuấn Chủ nhật, ngày 03/04/2022 07:03 AM (GMT+7)
Việc khai thác phát triển khu du lịch sinh thái Suối Cầu ở huyện Vân Canh (Bình Định) không đem lại hiệu quả, có khoảng 20 hộ dân tự ý lấn chiếm đất để trồng keo trái phép diện tích khoảng 50 ha. Qua nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo, thế nhưng công tác xử lý vẫn chưa hoàn thành.
Bình luận 0

Dự án gần 500 ha sau 20 năm… nằm "trên giấy"

Ngày 2/4, Chủ tịch UBND xã Canh Hiển Huỳnh Văn Quý cho biết: Thanh tra huyện Vân Canh đang thanh tra đột xuất về tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn giai đoạn từ năm 2016-2021 theo yêu cầu.

Chính quyền xã Canh Hiển đã báo cáo 10 vấn đề liên quan, phục vụ cuộc thanh tra. 

Trong đó, đáng chú ý là tình hình quản lý đối với diện tích đất đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt quy hoạch khu du lịch Suối Cầu trước đây.

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND xã Canh Hiển Huỳnh Văn Quý, thực hiện Nghị quyết số 06/2002/NQ-HĐ ngày 09/7/2002 của Hội đồng nhân dân xã Canh Hiển tại kỳ họp lần thứ 6 HĐND xã khóa VI, trong đó có nội dung tiếp tục mở khu du lịch sinh thái Suối Cầu, HĐND xã giao UBND xã tổ chức đưa vào sử dụng. 

Ngày 16/4/2003, UBND xã Canh Hiển xây dựng phương án khu du lịch sinh thái Suối Cầu trình UBND huyện phê duyệt và kêu gọi nhà đầu tư để tổ chức thực hiện có tổng diện tích 457 ha tại các tiểu khu 365a, 358 xã Canh Hiển và tiểu khu 363a xã Canh Hiệp. 

Dân lấn chiếm 50ha đất rừng, nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo chưa “xử” xong, “lọt tầm ngắm” thanh tra - Ảnh 1.

Khu vực hồ Suối Cầu năm ở xã Canh Hiển, huyện Vân Canh vẫn còn rất hoang sơ. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ngày 19/5/2003, UBND huyện Vân Canh phê duyệt phương án và chuyển UBND xã Canh Hiển tổ chức thực hiện. 

Tất cả các tài liệu có liên quan được trình HĐND và UBND huyện và được tán thành tại Nghị quyết số: 9c/2003/HĐND ngày 15/7/2003 kỳ họp thứ 9 khóa VI của HĐND huyện Vân Canh. 

UBND xã kêu gọi nhà đầu tư là ông H. T. S (ở TP.Quy Nhơn) đến thuê đất để đầu tư xây dựng thực hiện theo phương án và bản thuyết minh tổ chức đầu tư, quản lý sử dụng khu du lịch sinh thái Suối Cầu của UBND xã Canh Hiển giai đoạn 1. 

Cũng theo ông Quý, trong quá trình triển khai thực hiện ông S đã xây dựng tường rào, cổng ngõ, lán trại, ngăn hồ Suối cầu thành các ao nhỏ để nuôi cá, lắp đặt đường ống dẫn nước từ suối về và san ủi một số diện tích để trồng rừng sản xuất (keo lai), xây dựng chuồng trại chăn nuôi bò... trong diện tích 105ha. 

Trong qua trình nuôi cá, một số hộ dân thôn Thanh Minh có vào tự ý đánh bắt để phục vụ mục đích cá nhân. Sự việc xảy ra mâu thuẫn đến ngày 10/7/2004 xảy ra vụ xô xát giữa 2 bên. Từ đó trở đi ông S không đầu tư, các tài sản trước đây đầu tư cũng bị thất thoát dần. 

Dân lấn chiếm 50ha đất rừng, nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo chưa “xử” xong, “lọt tầm ngắm” thanh tra - Ảnh 2.

Lối dẫn vào khu vực hồ Suối Cầu. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ngày 3/10/2005, UBND huyện vân Canh ban hành Quyết định số 465/QĐ- UBND về việc hủy bỏ các văn bản có liên quan khu du lịch sinh thái Suối Cầu. Cụ thể: Hủy bỏ thông báo số 15/TB-UB ngày 24/4/2003 của UBND huyện Vân Canh do đồng chí Chánh văn phòng UBND huyện (Phạm Xuân Thành ) ký, hủy bỏ phê duyệt của đồng chí Nguyễn Danh An, Phó Chủ tịch UBND huyện ký ngày 19/5/2003 tại phương án tổ chức dầu tư, quản lý, sử dụng công trình khu du lịch sinh thái Suối Cầu, xã Canh Hiển. 

Ngoài ra, giao UBND xã phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường thông báo cho các tổ chức kinh tế và cá nhân có nhu cầu tổ chức kinh doanh du lịch hồ Suối Cầu, tiến hành lập đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và hợp đồng thuê đất theo quy định của Luật đất đai. 

Dân lấn chiếm 50 ha, nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo "xử" chưa xong

Sau đó, ông H.T.S có nhu cầu tổ chức kinh doanh du lịch hồ Suối Cầu, có đơn xin thuê đất để phát triển du lịch sinh thái được UBND xã tiếp nhận và trình UBND huyện đề nghị xét cho thuê đất để tổ chức quản lý khu du lịch sinh thái Suối Cầu tại tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 21/12/2006. 

Ngày 9/5/2007, UBND huyện Vân Canh ban hành Quyết định số 339/QĐ- UBND về việc cho thuê đất để sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp đối với ông H. T. S tại khoảnh 7, tiểu khu 358 xã Canh Hiển với diện tích 10.000m2 và Quyết định số 340/QĐ-UBND về việc cho thuê đất để trồng cây lâu năm khác tại lô 7, 8, 11 tiểu khu 358 xã Canh Hiển với diện tích 311.200m. 

Dân lấn chiếm 50ha đất rừng, nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo chưa “xử” xong, “lọt tầm ngắm” thanh tra - Ảnh 3.

Với điều kiện rừng xanh, hồ suối thì nơi đây đang có rất nhiều tiềm năng du lịch sinh thái được kỳ vọng đầu tư. Ảnh: Dũ Tuấn.

Ông Huỳnh Văn Quý cho biết, trên thực tế ông H. T. S không thực hiện theo đúng nội dung biên bản làm việc của xã, đến ngày 14/10/2007 ông S đã tập kết cây giống và thuê công nhân trồng cây bạch đàn diện tích 3ha. 

UBND xã đã kiểm tra thực địa lập biên bản đình chỉ ngày 15/10/2007. Đến nay, một số diện tích bạch đàn này đã khai thác và trồng keo lai, một số bà con nhân dân lấn chiếm trồng xen kẽ keo lai trong diện tích bạch đàn còn lại. 

Ngày 23/7/2007, UBND huyện Vân Canh ban hành Quyết định số 516/QĐ- UBND thu hồi đất thuê của ông H. T. S, trong đó thu hồi Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 và giấy chứng nhận QSDĐ số H 01400 ngày 09/5/2007 về việc cho thuê đất để trồng cây lâu năm khác. 

Sau đó UBND huyện Vân Canh ban hành Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 thu hồi đất sản xuất kinh doanh của ông S và giấy chứng nhận QSDĐ số AG 882351 (10.000m2).

Từ đó đến nay việc khai thác phát triển khu du lịch sinh thái Suối Cầu không đem lại hiệu quả. Tuy nhiên hiện nay quy hoạch này vẫn còn thể hiện trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt để chờ đợi nhà đầu tư mới. 

Ông Huỳnh Văn Quý cũng cho rằng, trong giai đoạn từ năm 2005 đến năm 2007 việc khai thác phát triển khu du lịch sinh thái Suối Cầu không đem lại hiệu quả, một số bà con nhân dân (khoảng 20 hộ) thôn Thanh Minh tự ý lấn chiếm đất để trồng keo trái phép diện tích khoảng 50ha. Các hộ dân đã khai thác nhiều chu kỳ mặc dù qua nhiều thời kỳ lãnh đạo UBND xã đã áp dụng nhiều biện pháp ngăn chặn. 

Đối với diện tích do ông H. T. S trồng keo lai, UBND xã đã làm việc với ông Sơn yêu cầu khai thác keo trả đất cho Nhà nước. Phần diện tích này  hiện nay UBND huyện Vân Canh đang cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng với diện tích 3,29ha đất trồng rừng sản xuất, 4,1ha đất trồng cây hàng năm. 

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Lương Đình Tiên cho biết, đã nghe báo cáo vụ việc, Phòng Tài nguyên môi trường đang đề xuất thu hồi lại các diện tích đất rừng bị lấn chiếm. 

"Sắp đến, rừng nào thuộc phòng hộ thì giao lại cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện quản lý, còn rừng sản xuất sẽ quy hoạch thu hút đầu tư du lịch sinh thái và nông nghiệp", ông Đình Tiên cho hay.

Dân lấn chiếm 50ha đất rừng, nhiều nhiệm kỳ lãnh đạo chưa “xử” xong, “lọt tầm ngắm” thanh tra - Ảnh 4.

Đang là địa phương bị thanh tra đột xuất về quản lý đất đai, tuy nhiên xã Canh Hoà lại để "đất tặc" đưa máy móc vào xới tung, bất chấp quy định pháp luật. Ảnh chụp ngày 23/3.

              

Giao Công an, Thanh tra vào cuộc vụ khai thác đất sét ở Canh Hoà

Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Lương Đình Tiên cho biết, đã giao công an vào cuộc điều tra vụ khai thác đất sét trái phép ở xã Canh Hoà. Ngoài ra, đây sẽ là nội dung được đưa vào cuộc thanh tra năm nay tại xã này.

Vụ việc đang gây ra rất nhiều bức xúc, bởi xã Canh Hoà đang bị thanh tra đột xuất về công tác quản lý đất đai nhưng vẫn để nạn khai thác đất sét trái phép diễn ra. Năm 2021, bản thân ông Nguyễn Văn Kim - Chủ tịch UBND xã Canh Hoà đã bị phê bình vì chưa hoàn thành trách nhiệm, để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Tuy nhiên, lần này lại tiếp tục để tái diễn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem