Bình Định: Nông dân Quy Nhơn năng động làm giàu từ kinh doanh dịch vụ và du lịch

Đào Minh Trung Thứ hai, ngày 20/12/2021 10:45 AM (GMT+7)
Nét nổi bật ở TP Quy Nhơn (Bình Định) là từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, nhiều nông dân thành phố đã đầu tư chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp sang làm dịch vụ và du lịch, có thu nhập khấm khá.
Bình luận 0

Vừa qua, Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn đã tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2021, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022-2023.

Theo Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn, trong giai đoạn 2018-2021, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương tiếp tục thu hút đông đảo hội viên thành phố hưởng ứng tham gia. Hàng năm có từ 5.400-6.000 hộ đăng ký đạt sản xuất giỏi theo tiêu chí mới. 

Bình Định: Nông dân Quy Nhơn năng động làm giàu từ kinh doanh dịch vụ và du lịch - Ảnh 1.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP Quy Nhơn tặng bằng khen cho các nông dân có thành xuất sắc trong phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi.

Phong trào sản xuất giỏi ở thành phố Quy Nhơn vào cuối giai đoạn thi đua lại diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố đã kịp thời điều chỉnh các giải pháp phù hợp với tình hình mới nên vẫn huy động được các nguồn lực để hỗ trợ bà con phát triển sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ.

Ngoài việc tổ chức tập huấn, chuyển giao tiến bộ KHKT, công nghệ mới cho nông dân, Hội Nông dân thành phố còn phối hợp giải ngân 214 tỷ đồng nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng NN&PTNT và Quỹ Hỗ trợ nông dân cho 4.637 hộ trên địa bàn vay.

Nét nổi bật ở thành phố Quy Nhơn là từ phong trào sản xuất giỏi, nhiều nông dân thành phố đã đầu tư chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp, ngư nghiệp sang làm dịch vụ và du lịch, có thu nhập khá. Nhiều bà con ở phường, xã ven biển và xã đảo hăng hái đi đầu làm dịch vụ, du lịch, đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản và dịch vụ thu mua hải sản.

Tiêu biểu như hộ ông Nguyễn Hữu Đảo ở xã Nhơn Lý làm du lịch - ẩm thực, thu nhập 350 triệu đồng/ năm; hộ ông Lưu Văn Thanh ở khu vực 1 phường Ghềnh Ráng trồng cây ăn quả gắn với du lịch sinh thái nhà vườn, thu nhập 600 triệu đồng/ năm.

Hay như hộ ông Phan Thanh Trưởng ở phường Đống Đa, đánh bắt xa bờ, thu lãi 500 triệu đồng/ năm. Hộ ông Nguyễn Tấn Bình ở phường Hải Cảng đánh bắt xa bờ, thu lãi 270 triệu đồng/năm. Hộ bà Mai Thị Hương ở xã Nhơn Lý chế biến nước mắm, thu lãi hàng năm trên 500 triệu đồng. Hộ ông Nguyễn Xuân Bá ở xã Nhơn Hải nuôi tôm hùm, thu lãi 400 triệu đồng/ năm. Hộ ông Huỳnh Văn Quyết ở xã Nhơn Châu đánh bắt thủy sản kết hợp nuôi mực lá và cá kình thương phẩm, thu lãi 380 triệu đồng/năm...

Ông Phạm Vĩnh Thâm - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Quy Nhơn cho biết: Trong giai đoạn 2022-2023, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Hội phấn đấu để phong trào có bước phát triển mới hơn về chất lượng, nhất là các mô hình dịch vụ, du lịch là thế mạnh ở địa phương.

Ngoài ra, Hội còn chú trọng chuyển dịch mạnh hơn nữa về cơ cấu cây trồng, vật nuôi mới, tạo ra sản phẩm nông nghiệp có giá trị và khả năng cạnh tranh cao hơn. Từ đó, góp phần hình thành những vùng sản xuất hàng hoá tập trung, gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem