Bình Phước khánh thành con đường tiền tỷ, nơi có nhiều nhất đối tượng hiến đất là nông dân

Đông Anh Thứ ba, ngày 16/05/2023 06:00 AM (GMT+7)
Sáng 15/5, UBND tỉnh Bình Phước, UBND TP.Đồng Xoài cũng nhiều cơ quan chức năng đã chính thức khánh thành và đưa vào lưu thông đường Phan Bội Châu, TP.Đồng Xoài. Đây là con đường điển hình được hình thành nhờ việc hiến đất của 40 hộ dân - đa phần là nông dân.
Bình luận 0

Đây là tuyến đường quy hoạch của TP. Đồng Xoài, với chiều dài 1.154,4m, kết nối đường Tôn Đức Thắng (phường Tiến Thành) với Khu công nghiệp Đồng Xoài III và Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng (xã Tiến Hưng). Đường Phan Bội Châu thông tuyến kết nối Quốc lộ 14 với đường ĐT 741.

Sau hơn 1 năm, vừa tổ chức giải phóng mặt bằng, vừa triển khai thi công; đến nay hầu hết các hạng mục thuộc công trình đã hoàn thành. Hệ thống chiếu sáng, thảm cỏ, trang trí trên dải phân cách, vỉa hè đã hoàn tất.

Bình Phước khánh thành con đường có nhiều nông dân hiến đất giá trị hàng chục tỷ đồng - Ảnh 1.

Quang cảnh lại lễ khánh thành đường Phan Bội Châu vào sáng ngày 15/5/2023. Ảnh: T.L

Việc đưa tuyến đường vào sử dụng sẽ giúp rút ngắn quãng đường đi từ Quốc lộ 14, phường Tiến Thành đến Khu công nghiệp Đồng Xoài III và Khu đô thị Cát Tường Phú Hưng còn 1,5 km, thay vì gần 8km như trước đây.

Thuận lợi lớn nhất của tuyến đường Phan Bội Châu đó là công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay 40 hộ dân, với 41 thửa đất bị ảnh hưởng bởi tuyến đường đã đồng thuận hiến hơn 35.000 m2 (tức 3,5 ha) bàn giao cho TP. Đồng Xoài để thi công đường. Mỗi hộ dân hiến từ vài trăm mét vuông đến hàng ngàn mét vuông đất, cùng tài sản trên đất, mà không đòi hỏi bồi thường, để nhà nước làm đường.

Bình Phước khánh thành con đường có nhiều nông dân hiến đất giá trị hàng chục tỷ đồng - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền (bìa trái) và Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước Huỳnh Thị Hằng (bìa phải) tặng hoa và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho lão nông Nguyễn Hữu Đây (giữa). Ảnh: T.L

Đặc biệt, trong 40 hộ dân hiến đất làm đường, hầu hết là nông dân làm vườn ở TP.Đồng Xoài. Trong đó, phải kể tới lão nông Nguyễn Hữu Đây (69 tuổi, thường trú phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài) hiến hơn 7.000m2 đất (trị giá khoảng 20 tỷ đồng) và 2 căn nhà trên đất. Bên cạnh đó, nông dân Trần Quý Khiêm (thường trú khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình, TP.Đồng Xoài) hiến hơn 5.000m2 đất trị giá 15 tỷ đồng… Ông Nguyễn Hữu Đây đã được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì nghĩa cử hiến đất trên.

Bình Phước khánh thành con đường có nhiều nông dân hiến đất giá trị hàng chục tỷ đồng - Ảnh 3.

Trong thời gian thi công tuyến đường, lãnh đạo TP. Đồng Xoài thường xuyên xuống tận công trường thăm hỏi, động viên công nhân thi công tuyến đường. Ảnh: T.L

Đây là tuyến đường quy hoạch có thời gian vận động giải phóng mặt bằng và thi công nhanh nhất của thành phố Đồng Xoài. Thời gian qua, lãnh đạo tỉnh và thành phố Đồng Xoài thường xuyên kiểm tra, kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh về mặt bằng, về vốn.... Đồng thời, thăm, khích lệ, động viên và  tạo điều kiện thuận lợi nhất để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Bình Phước khánh thành con đường có nhiều nông dân hiến đất giá trị hàng chục tỷ đồng - Ảnh 4.

Lãnh đạo Thành ủy và UBND TP. Đồng Xoài trao tặng bằng khen, giấy khen, nhằm tôn vinh những hộ dân đã hiến đất làm đường. Ảnh: T.L

Ông Vũ Văn Mười - phó Chủ tịch UBND TP.Đồng Xoài - cho biết: "Thời gian qua, chính quyền địa phương đã phát động phong trào "Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến". Nhờ công tác dân vận khéo đã thuyết phục được nhiều người dân hiến đất làm đường ở TP. Đồng Xoài. Phong trào hiến đất thi công đường Phan Bội Châu là một điển hình, mà mọi người ví von "con đường của lòng dân".

Theo ông Mười, ngoài việc biểu dương các hộ dân, chính quyền thành phố sẽ hỗ trợ quy trình chỉnh lý, đổi giấy chứng nhận cho các hộ dân; chuyển đổi mục đích sử dụng đất phù hợp với quy hoạch sử dụng đất nếu người dân có nhu cầu; cấp giấy phép xây dựng  miễn phí và giao tận nhà cho người dân để người dân sớm ổn định sau khi hiến đất và tài sản trên đất.

Được biết, hiện TP. Đồng Xoài có trên 200 tuyến đường được quy hoạch. Từ phong trào "Việc phố, việc làng, đất vàng cũng hiến"; tới nay, các hộ dân TP Đồng Xoài đã hiến tổng cộng 42 ha đất, trị giá hơn 500 tỷ đồng, để nhà nước mở đường cho dân đi. 

Riêng đường Phan Bội Châu mới được khánh thành, các hộ dân hiến 3,5 ha có giá trị hơn 90 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem