Bình Phước: Khiếu kiện đất đai kéo dài

Thứ sáu, ngày 07/01/2011 05:26 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND tỉnh Bình Phước vừa ban hành công văn chỉ đạo các sở ngành, địa phương vận động, ngăn chặn người dân không ra Hà Nội khiếu kiện về việc bị thu hồi đất.
Bình luận 0

Theo đó, UBND các huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp khẩn trương thành lập tổ công tác để vận động số người dân của địa phương đã và đang ra Hà Nội khiếu kiện trở về địa phương để được cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết; phối hợp với thanh tra tỉnh tổ chức đối thoại trực tiếp với các hộ dân để lắng nghe tâm tư, nguyên vọng của nhân dân.

Được biết, tình trạng người dân khiếu kiện kéo dài liên quan đến việc các cơ quan, địa phương thu hồi 387ha đất tại tiểu khu 42, Nông lâm trường Đăk Ơ, Công ty TNHH MTV cao su Phước Long; giao đất sai đối tượng, giao cho người thân một số cán bộ… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của các hộ dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem