Bình Phước: Những cử tri đặc biệt ở lòng hồ Thác Mơ sẵn sàng cho ngày bầu cử

Trần Khánh Thứ năm, ngày 20/05/2021 06:26 AM (GMT+7)
Những cử tri đặc biệt, vốn là Việt kiều Campuchia ở lòng hồ thủy điện Thác Mơ, xã Đức Hạnh (huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) đã sẵn sàng tham gia cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ngày 23/5 sắp tới.
Bình luận 0

Lòng hồ thủy điện Thác Mơ là nơi sinh của các hộ Việt kiều Campuchia về nước từ nhiều năm nay.

Nhiều hộ Việt kiều Campuchia chọn lòng hồ thủy điện Thác Mơ xã Đức Hạnh làm nơi mưu sinh. Ảnh Trung Quang

Nhiều hộ Việt kiều Campuchia chọn lòng hồ thủy điện Thác Mơ xã Đức Hạnh làm nơi mưu sinh. Ảnh Trung Quang

Gia đình ông Nguyễn Văn Thâu sinh sống chủ yếu bằng nghề nuôi cá bè ở lòng hồ này đã hơn 20 năm nay.  

Ông Thâu có hộ khẩu thường trú tại địa phương từ năm 2009. Từ đó đến nay, ông Thâu đã 2 lần tham gia cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp vào các năm 2011 và 2016.

Ông Thâu kể, khi được các cấp các ngành tới tận lồng bè để tuyên truyền về cuộc bầu cử năm nay, ông càng ý thức rõ hơn về quyền và nghĩa vụ của bản thân, gia đình đối với ngày hội bầu cử sắp tới.

Ông Thâu đã vận động các thành viên trong gia đình tham gia ngày hội bầu cử để bình chọn ra những người có tài, có đức phục vụ cho đất nước.

Ông Nguyễn Văn Lời, một Việt kiều khác trong lòng hồ Thác mơ thì chia sẻ, ngoài việc khai thác nguồn lợi thủy sản trong hồ, nuôi cá lồng bè là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân nơi đây.

Vụ nuôi cá 2020-2021, trung bình mỗi hộ nuôi cá nơi đây nuôi từ 5.000-6.000 con cá lăng. Ngoài ra để hỗ trợ vợ các hộ nuôi có thêm điều kiện phát triển kinh tế, Sở NNPTNT tỉnh cũng đã hỗ trợ 5 hộ dân với số lượng 1.000 con mỗi hộ.

Theo ông Lời, cuộc sống mưu sinh vẫn còn những khó khăn nhất định. Điều mà những cử tri nơi đây mong muốn là những đại biểu dân cử sắp tới tiếp tục quan tâm nhiều hơn, giúp mọi người ổn định cuộc sống.

"Vì mong muốn như thế nên những cử tri ở đây càng nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của lá phiếu bầu mà mình sắp cầm trên tay", ông Lời nói.

Ông Nguyễn Văn Thâu sống bằng nghề nuôi cá bè ở lòng hồ. Ảnh Trung Quang

Ông Nguyễn Văn Thâu sống bằng nghề nuôi cá bè ở lòng hồ. Ảnh Trung Quang

Ông Nguyễn Đình Nam - Phó chủ tịch UBND xã Đức Hạnh cho biết, nhiều bà con kiều bào đã hồi hương về nước từ những năm 2000. Quá trình gắn bó lâu dài ở lòng hồ đã giúp nhiều hộ gia đình đủ điều kiện và được cấp hộ khẩu thường trú. 

Khu vực lòng hồ thủy điện Thác Mơ thuộc thôn Bình Đức 1, Bình Đức 2 của xã Đức Hạnh hiện có 10 hộ Việt kiều Campuchia với 25 cử tri.

Do công việc mưu sinh của bà con trong lòng hồ không cố định nên việc tuyên truyền đối với những cử tri đặc biệt này càng được quan tâm.

Theo ông Nam, phần lớn bà con đã ý thức được quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đồng thời bà con xem đây là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự khi được tham gia lựa chọn chọn những người đủ tài, đức để xây dựng quê hương đất nước.

Ngoài nuôi cá lồng bè, người dân còn khai thác nguồn lợi thủy sản trong lòng hồ để bổ sung thu nhập. Ảnh Trung Quang

Ngoài nuôi cá lồng bè, người dân còn khai thác nguồn lợi thủy sản trong lòng hồ để bổ sung thu nhập. Ảnh Trung Quang

Theo cơ quan công an xã Đức Hạnh, trên địa bàn toàn xã Đức Hạnh hiện có khoảng 87 hộ Việt Kiều Hồi Hương từ biển hồ Campuchia về nước sinh sống ven lòng hồ thủy điện Thác Mơ chưa có hộ khẩu thường trú chú.

Đây cũng là những khó khăn thách thức cho địa phương trong việc quản lý con người, đặc biệt là dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thiếu tá Phan anh Tuấn - Trưởng công an xã Đức Hạnh (huyện Bù Gia Mập) cho biết, lực lượng chức năng đang tăng cường quản lý nhân hộ khẩu, và quản lý di biến động để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19.

Chính quyền địa phương triển khai xuống thôn ấp để nắm bắt tình hình di chuyển của cư dân. Người dân nào về nước thì bắt buộc phải lên chính quyền khai báo y tế hoặc thực hiện cách ly tại gia đình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem