Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tận dụng các diện tích đất trồng cây hồ tiêu đã bị chết do nấm bệnh, nhiều hộ nông dân trên địa bàn xã Tân Thành, huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) đã tiến hành làm giàn để xuống giống hoa thiên lý.
Theo các hộ nông dân trồng cây hoa thiên lý này cho biết, nếu trồng 1 sào hoa thiên lý, sau 6 tháng, mỗi tuần sẽ cho thu hoạch được 2 lần và 1 lần sẽ đạt khoảng 1 tạ hoa.
Với giá bán hoa thiên lý ra thị trường hiện đang giao động từ 32.000 đến 35.000 đồng/kg, sau khi trừ tất cả chi phí người nông dân sẽ thu lợi nhuận từ 10 - 15 triệu đồng/tháng.
Đặc biệt, vào thời điểm những tháng Tết Nguyên đán, giá bán hoa thiên lý có thể tăng hơn gấp đôi so với bình thường.
Trong bối cảnh nhiều cây trồng chủ lực như tiêu, điều, cao su đang mất giá và bị dịch bệnh hoành hành trong những năm gần đây thì việc chuyển sang trồng hoa thiên lý được xem là cứu cánh cho nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện biên giới Bù Đốp.
Với diện tích không lớn, chỉ từ 1 sào đất trở lên, người trồng hoa thiên lý sẽ có thu nhập khá ổn định. Chính vì vậy mà nhiều nông hộ trên địa bàn huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) đang có xu hướng nhân rộng mô hình trồng hoa thiên lý này.
Các hộ trồng hoa thiên lý cũng đã thành lập các Tổ hợp tác trồng hoa thiên lý nhằm hỗ trợ lẫn nhau về mặt kỹ thuật trồng trọt, chăm sóc.
Tuy nhiên, người nông dân cũng không nên đua nhau ồ ạt trồng loại hoa thiên lý này vì dễ dẫn tới tình trạng cung vượt cầu, mất giá.
Thậm chí nếu ồ ạt trồng hoa thiên lý rồi phải kêu gọi người tiêu dùng “giải cứu” cho sản phẩm như đã từng xảy ra với nhiều mặt hàng nông sản thời gian qua là điều hết sức nguy hiểm.
Quan trọng hơn hết, người trồng hoa thiên lý phải nâng tầm chất lượng sản phẩm nhằm hướng đến những thị trường rộng lớn hơn để tăng giá trị và mang tính bền vững cho mô hình đã chọn.