Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến phản bác tuyên bố của NATO về khả năng Bakhmut sớm thất thủ

Minh Nhật (theo Kyiv Post) Thứ sáu, ngày 10/03/2023 14:22 PM (GMT+7)
Chia sẻ với Kyiv Post, một binh sĩ Ukraine xác nhận tuyên bố gần đây của "ông trùm" Wagner Yevgeny Prigozhin về việc lính đánh thuê Nga đã chiếm được phần phía đông Bakhmut là đúng nhưng phủ nhận tuyên bố của NATO về "khả năng Bakhmut thất thủ trong những ngày tới".
Bình luận 0

Quân nhân có biệt hiệu là Stone, đang chiến đấu ở Bakhmut cho biết, họ chưa có lệnh rút quân và vẫn đang đẩy lùi các cuộc tấn công của Nga trên mặt trận này, đồng thời phủ nhận tuyên bố người đứng đầu NATO rằng, Bakhmut có thể thất thủ “trong những ngày tới”.

"Chúng tôi chưa nhận được mệnh lệnh rút quân. Hiện tại chúng tôi đang giao tranh dữ dội, đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của kẻ thù vốn đông hơn chúng tôi với tỷ lệ 10:1 hoặc 12:1. Chúng tôi vẫn còn vũ khí. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn đang chờ vũ khí hạng nặng và đạn pháo", người lính nói với Kyiv Post.

Binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến phản bác tuyên bố của NATO về khả năng Bakhmut sớm thất thủ - Ảnh 1.

Người lính Ukraine được biết đến với mật hiệu “Stone”

Phản bác thêm về những bình luận gần đây của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg rằng Bakmut có thể thất thủ “trong những ngày tới”, quân nhân Ukraine cũng kêu gọi người Ukraine lắng nghe lãnh đạo quân đội của chính họ thay vì các quan chức nước ngoài.

Ngoài ra, Stone cũng xác nhận với Kyiv Post rằng tuyên bố gần đây của thủ lĩnh Wagner Yevgeny Prigozhin về việc lính đánh thuê Nga đã chiếm được phần phía đông của thành phố là đúng.

Trong một diễn biến khác, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak khẳng định nước này vẫn đang giữ vững lập trường ở Bakhmut.

Nói chuyện với các nhà báo hôm thứ Năm và trả lời câu hỏi của Kyiv Post, ông Andriy Yermak nói: "Tình hình thật khó khăn. Nhưng những người lính của chúng tôi vẫn đang cố gắng”.

Trong khi đó, chỉ huy Lực lượng mặt đất Ukraine, Olexander Syrsky tuyên bố rằng, việc tổ chức phòng thủ Bakhmut ngày càng cấp bách.

“Việc tổ chức phòng thủ thành phố cho phép chúng tôi có thời gian để huấn luyện lực lượng dự bị và chuẩn bị cho các hoạt động tấn công trong tương lai. Đồng thời, trong các trận chiến giành pháo đài này, kẻ thù đang mất đi lực lượng được huấn luyện tốt nhất và có hiệu quả chiến đấu cao nhất của họ – các đơn vị Wagner”, ông Syrsky nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem