Ukraine 'chê' 1 tỷ đạn dược viện trợ từ châu Âu là 'chưa đủ'

Phương Đăng (theo Warisboring) Thứ năm, ngày 09/03/2023 07:42 AM (GMT+7)
Nhấn mạnh rằng, gói 1 tỷ USD viện trợ đạn dược mới từ Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine là chưa đủ, ông Reznikov - Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tuyên bố: “Chúng tôi cần nhiều hơn nữa!".
Bình luận 0
Ukraine 'chê' 1 tỷ đạn dược viện trợ từ châu Âu là 'chưa đủ' - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov. Ảnh IT

Ukraine đã phản ứng lại kế hoạch cung cấp cho Ukraine 1,05 tỷ USD đạn dược mới của EU hôm thứ Tư 8/3. Đề xuất mới do người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell nêu nhấn mạnh, 1,05 tỷ USD đạn dược cho Ukraine sẽ được bổ sung vào khoản viện trợ quân sự trị giá 3,8 tỷ USD mà EU đã cung cấp cho nước này tính đến nay.

“Chúng tôi cần nhiều hơn nữa”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov tuyên bố, mô tả động thái của EU là “chưa đủ”. Ông nói thêm rằng Ukraine cần 1 triệu viên đạn pháo, trị giá hơn 4 tỷ USD.

Ông cho biết Ukraine sẽ cần khoảng 90.000 đến 100.000 quả đạn pháo mỗi tháng để “sẵn sàng ngăn chặn quân đội Nga” và bắt đầu các cuộc phản công khi phát biểu tại một cuộc họp của các Bộ trưởng quốc phòng EU ở Stockholm hôm 8/3.

Thành viên EU là Estonia đã tán thành việc cung cấp cho Ukraine 4 tỷ USD đạn dược. Đáp lại, người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell tuyên bố: "Hãy thực tế và thực dụng. Tiền không từ trên trời rơi xuống".

Ông Borrell cũng kêu gọi các thành viên của khối tập trung vào “thực tế thiết thực” và các nguồn lực sẵn có, thay vì “những lời chúc tốt đẹp”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng nhấn mạnh rằng kinh phí “không phải là vấn đề chính" mà thay vào đó là đảm bảo Ukraine nhận được sự hỗ trợ thiết thực phù hợp.

Trước đó, trong cuộc họp báo trước thềm cuộc họp không chính thức của các Bộ trưởng quốc phòng EU tại Stockholm, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cảnh báo ông không loại trừ Bakhmut có thể thất thủ trong vài ngày tới.

"Trong những tuần và tháng qua, chúng ta đã chứng kiến giao tranh ác liệt trong và xung quanh Bakhmut. Những gì chúng tôi thấy là Nga đang huy động thêm binh lính và nhiều lực lượng hơn, và những gì Nga thiếu về chất lượng thì họ cố gắng bù đắp bằng số lượng", Tổng thư ký NATO nói.

Ông Stoltenberg cho biết quân đội Nga đã chịu tổn thất lớn gần Bakhmut. "Nhưng chúng tôi không thể loại trừ khả năng Bakhmut cuối cùng sẽ thất thủ trong những ngày tới", ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh rằng "điều này không nhất thiết phản ánh bất kỳ bước ngoặt nào của cuộc chiến".

"Điều đó chỉ nhấn mạnh rằng chúng ta không nên đánh giá thấp Nga. Chúng ta phải tiếp tục hỗ trợ Ukraine", Tổng thư ký NATO tuyên bố.

Ông cũng kêu gọi tăng tốc độ sản xuất đạn dược để có thể hỗ trợ Ukraine trong bối cảnh cuộc xung đột ở nước này đã chuyển sang giai đoạn là cuộc chiến tiêu hao.

Tuyên bố của Tổng thư ký NATO được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo nếu Bakhmut thất thủ, Nga sẽ "rộng đường thực hiện các cuộc tiến công sâu hơn vào Ukraine".

Nga được cho là đang nỗ lực siết chặt vòng vây đối với Bakhmut theo 3 hướng và đã kiểm soát được phần phía Đông của thành phố này. Các tướng lĩnh Ukraine đã thề sẽ tiếp tục kháng cự để bảo vệ Bakhmut trong bối cảnh có nhiều tin đồn Kiev đang chuẩn bị rút quân hàng loạt khỏi thành trì này.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem