Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2023

Huy Hoàng Thứ ba, ngày 26/04/2022 18:33 PM (GMT+7)
Theo đó, Bộ trưởng Bộ VHTTDL – Nguyễn Văn Hùng đã có buổi làm việc với tỉnh Bình Thuận về việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023.
Bình luận 0

Cụ thể tỉnh Bình Thuận đã đề xuất đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề "Bình Thuận - Hội tụ xanh" từ tháng 2/2022, đồng thời thể hiện rõ quyết tâm đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, là 1 trong 3 trụ cột kinh tế của tỉnh; thể hiện sự "đi tắt, đón đầu" của tỉnh trong giai đoạn, xu thế phát triển mới.

Bình Thuận đăng cai tổ chức Năm du lịch Quốc gia 2023 - Ảnh 1.

Rặng dừa nghiêng mình bên bãi Rạng. Ảnh: Thanh Sơn HP

Ông Lê Tuấn Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, trong thời gian qua, tỉnh Bình Thuận đã có sự quan tâm, đầu tư và mong muốn đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Với lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, Bình Thuận có tiềm năng về phát triển du lịch, được du khách biết đến như một thiên đường nghỉ dưỡng. Hiện nay, du lịch tỉnh Bình Thuận dần định vị được thương hiệu, xác lập nhiều điểm đến có sức hấp dẫn riêng của vùng đất nhiều cảnh quan đặc sắc.

Cơ sở hạ tầng du lịch của tỉnh Bình Thuận đã được đầu tư và phát triển mạnh, toàn tỉnh hiện có 594 cơ sở lưu trú đang hoạt động kinh doanh với tổng số 17.587 phòng; nhiều dự án du lịch quy mô lớn như SEA Links Beach Hotel, Anantara MuiNe beach Resort, Novaworld Phan Thiết… Bên cạnh đó, nhiều dự án hạ tầng, kết nối giao thông trọng điểm đang và sẽ được đầu tư xây dựng, tạo thuận lợi cho khách du lịch đến với địa phương.

Trước đề xuất của tỉnh Bình Thuận, Bộ trưởng Bộ VHTTDL – Nguyễn Văn Hùng cho biết, Năm Du lịch Quốc gia cũng góp phần quan trọng vào việc tăng trưởng lượng khách tới các địa phương, từ năm 2015-2018, tại các địa phương đăng cai tổ chức như Thanh Hóa, Kiên Giang, Lào Cai và Quảng Ninh đều thấy sự gia tăng về lượng khách du lịch.

Việc tổ chức Năm Du lịch Quốc gia cũng góp phần nâng cao vai trò của du lịch trong lan toả phát triển kinh tế xã hội địa phương, thu hút đầu tư quảng bá du lịch, nâng cao nhận thức, tăng cường liên kết, thu hút sự vào cuộc cả các doanh nghiệp và các nhà đầu tư tư nhân.

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như công tác tuyên truyền quảng bá, giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia chưa thường xuyên và liên tục; mới tập trung nhiều vào các sự kiện trọng tâm và ở địa phương đăng cai; công tác quảng bá, xúc tiến tại nước ngoài chưa được thực hiện, còn hạn chế.

Sản phẩm du lịch mới chưa hình thành rõ nét; Nội dung và hình thức tổ chức Năm Du lịch Quốc gia chưa có nhiều thay đổi trong nhiều năm qua; nhiều hoạt động, sự kiện, lễ hội mang tính hình thức, chưa đi vào thực chất, chưa đúng mục tiêu hiệu quả và phát triển bền vững của du lịch, còn thiên lệch đầu tư bất động sản du lịch thay vì cân đối phát triển bền vững.

Ngoài một số hoạt động, sự kiện chính do địa phương đăng cai tổ chức, hầu hết các hoạt động, chương trình sự kiện hưởng ứng đều là những sự kiện được tổ chức thường niên tại các địa phương.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng: "Bộ đánh giá rất cao sự quan tâm, đầu tư của tỉnh Bình Thuận dành cho du lịch trong thời gian qua và đồng ý để tỉnh đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023. Tuy nhiên, tỉnh Bình Thuận cần có sự cam kết mạnh mẽ từ cấp cao nhất của tỉnh về việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch Quốc gia 2023.

Tỉnh cần đổi mới nội dung và phương thức tổ chức (coi đây là sự kiện du lịch quốc gia, không phải là sự kiện du lịch của địa phương đăng cai tổ chức, nội dung hoạt động cần hướng tới thị trường quốc tế). Đồng thời chủ đề Năm Du lịch Quốc gia cần gắn với du lịch địa phương với định hướng phát triển du lịch quốc gia. Lựa chọn những hoạt động, sự kiện nổi bật để đưa vào chương trình.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Thuận cần liên kết hiệu quả với các địa phương lân cận đặc biệt là Ninh Thuận (có điểm tương đồng và có khả năng đồng hành…"


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem