Bình Thuận: Kiên quyết chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài

Bùi Phụ - Phương Bình Thứ tư, ngày 02/11/2022 17:54 PM (GMT+7)
Ngày 2/11, thông tin từ Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Đại tá Nguyễn Minh Khánh – Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.
Bình luận 0

Khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu

Tại lễ ký kết, UBND tỉnh Bình Thuận và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã thống nhất các nội dung phối hợp, quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

Bình Thuận: Kiên quyết chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài  - Ảnh 1.

Tham dự lễ ký kết có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Chi cục Thủy sản và Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận. Ảnh:binhthuan.gov.vn

Theo đó, các cơ quan, lực lượng trực thuộc UBND tỉnh Bình Thuận và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 chủ động, thường xuyên, trao đổi, cung cấp thông tin nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc. Bên cạnh đó là tạo điều kiện thuận lợi để hai bên hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của mình.

Đối với lực lượng tuần tra của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính thì tiến hành xử lý theo quy định và thông báo bằng văn bản hoặc qua hệ thống thông tin điện tử cho UBND tỉnh Bình Thuận biết.

Cụ thể là kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý tàu cá, ngư dân nước ngoài vi phạm vùng biển Bình Thuận, vùng biển Việt Nam.

Bên cạnh đó là kiểm tra tình hình hoạt động của tàu thuyền khai thác, nuôi trồng, thu mua, chuyển tải nguồn lợi thủy sản của ngư dân Bình Thuận.

Đặc biệt là phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống khai thác IUU, góp phần chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh Bình Thuận vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép để sớm khắc phục cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân của tỉnh Bình Thuận đang hoạt động trên biển; bảo vệ tài sản của nhà nước, tính mạng, tài sản của người và phương tiện hoạt động hợp pháp trên vùng biển thuộc tỉnh Bình Thuận và vùng biển khơi Việt Nam.

Bình Thuận: Kiên quyết chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài  - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Văn Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và Đại tá Nguyễn Minh Khánh – Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết Quy chế phối hợp. Ảnh:binhthuan.gov.vn

Tàu cá xâm phạm vùng biển nước ngoài

Theo thống kê của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận, trong năm 2018 xảy ra 6 vụ/9 thuyền/63 lao động xâm phạm vùng biển các nước Malaysia, Thái Lan, Indonesia.

Năm 2019, xảy ra 4 vụ/5 thuyền/32 lao động cũng ở Malaysia, Thái Lan. Năm 2020, không có tàu thuyền vi phạm. Năm 2021, xảy ra 4 vụ/4 thuyền/38 lao động bị Malaysia bắt giữ. Trong 9 tháng năm 2022, xảy ra 2 vụ/3 thuyền/1 xuồng máy/23 lao động xâm phạm vùng biển Malaysia, Philippines.

Theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận, việc xử lý tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài đã được các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc. 

Đối với số phương tiện, lao động bị nước ngoài bắt giữ, khi được trả về, các cơ quan chức năng đã lập hồ sơ quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm theo quy định. 

Bên cạnh hình thức xử phạt chính, áp dụng hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản, đưa ra khỏi danh sách đăng ký hoạt động vùng biển xa, dừng tất cả các chính sách hỗ trợ đối với tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài.

Bình Thuận: Kiên quyết chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài  - Ảnh 4.

Tàu cá ngư dân đang neo đậu trên vùng biển đảo Phú Quý tỉnh Bình Thuận. Ảnh: Bùi Phụ

Tuy nhiên, qua rà soát, hầu hết các tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài của Bình Thuận thường xuyên hoạt động, lưu trú, xuất bến ngoài tỉnh. Từ đó cho thấy, công tác quản lý tàu cá thường xuyên hoạt động, lưu trú ngoài tỉnh đang bộc lộ nhiều hạn chế, thiếu chặt chẽ ở cả hai đầu nơi đi và nơi đến. Công tác trao đổi, phối hợp, xử lý thông tin tàu cá hoạt động ngoài tỉnh giữa các địa phương chưa tốt.

Để chấm dứt việc này, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn cho ngư dân nhận biết được ranh giới vùng biển Việt Nam với các nước. Nhất là các khu vực chưa phân định, chồng lấn, nhạy cảm nhằm cảnh báo, răn đe, ngăn ngừa các hành vi vi phạm.

Được biết, tỉnh Bình Thuận là 1 trong những địa phương có tỷ lệ lắp thiết bị VMS cao nhất nước. Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.910/1.948 tàu cá chiều dài từ 15m trở lên đã thực hiện lắp đặt thiết bị VMS, đạt 98,1%. Trong đó, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 m trở lên đã lắp đặt 37/39 tàu cá, đạt 94,9%; tàu cá có chiều dài từ 15 - <24 m có 1.873/1.909 tàu cá đã lắp đặt, đạt 98,1%.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem