Bình Thuận: Người cha có 2 con và em trai mất tích ngày đêm nguyện cầu cho người thân trở về an toàn

Bùi Phụ Thứ năm, ngày 21/07/2022 08:26 AM (GMT+7)
Sáng 21/7, PV đã đến khu phố 4, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết (Bình Thuận), nơi có đông gia đình thuyền viên đi trên tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc từ ngày 10/7. Cả khu phố ai cũng cầu nguyện cho tất cả các thuyền viên sớm được trở về.
Bình luận 0

Cả khu phố cầu nguyện cho tất cả các thuyền viên sớm được trở về

Trong số 15 thuyền viên trên tàu BTh 97478 TS bị nạn có 4 người thân của ông Nguyễn Thành Là, ở phường Phú Tài, TP.Phan Thiết. 3 người thân của ông Là vẫn còn mất tích gồm em ruột Nguyễn Thành Lương, 2 người con là Nguyễn Thành Lăng và Nguyễn Thành Luyến. 

Bình Thuận:Người cha có 2 con và em trai mất tích, ngày đêm nguyện cầu cho người thân an toàn trở về an toàn - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Thành Là đã lập bàn thờ nhưng vẫn hy vọng và ngày đêm cầu nguyện cho người thân được an toàn trở về. Ảnh: PV

Khi biết tin trong số 4 thuyền viên đã được tàu cá Bình Định cứu có người con trai thứ 5 của ông Là là Nguyễn Thành Luyến, ông đã mừng và khóc rất nhiều. Dẫu mừng, nhưng ông Nguyễn Thành Là vẫn âu lo và cầu nguyện cho 2 người con và người em còn lại của mình được an toàn trở về.

Ông Nguyễn Thành Là cũng lập bàn thờ con và em trai mình trong nhà, nhưng ông vẫn luôn hy vọng “phép màu” sẽ đến với gia đình ông.

Có thể nói, anh Nguyễn Thành Luyến (36 tuổi, con ông Là) là người may mắn 2 lần thoát chết. Lần thứ nhất cách đây 8 năm, anh Luyến may mắn được cứu sống trong vụ chìm tàu BTh 96984 (tháng 7/2014) tại vùng biển Kê Gà, tỉnh Bình Thuận.

Thông tin từ các thuyền viên cho biết, sau khi tàu BTh 97478 TS bị sóng đánh chìm, thuyền trưởng và các thuyền viên chia nhau lên hai thuyền thúng, chèo sát nhau và hy vọng được cứu. Sang đêm thứ tư khi lênh đênh trên biển thì phát hiện có ánh đèn pha của tàu vận tải nước ngoài loại lớn nên cùng chèo đến kêu cứu, nhưng bất thành. Và kể từ đó, hai thuyền thúng lạc nhau…  

Hay tin chồng còn sống, vợ dẹp bàn thờ

Chị Huỳnh Thị Thu Tuyết, nhà ở khu phố 6, phường Phú Tài là vợ anh Trần Theo (anh Theo là 1 trong 4 thuyền viên được tàu Bình Định cứu sống) 2 ngày qua luôn bày tỏ sự cảm ơn đến tất cả bà con và lực lượng chức năng.

Bình Thuận:Người cha có 2 con và em trai mất tích, ngày đêm nguyện cầu cho người thân an toàn trở về an toàn - Ảnh 3.

Chị Huỳnh Thị Thu Tuyết, nhà ở khu phố 6, phường Phú Tài. Ảnh: PV

Ngay sau khi hay tin chồng mình được cứu sống, chị Thu Tuyết mừng quá về dẹp bỏ ngay bàn thờ của chồng mà chị đã lập trước đó mấy ngày vì cứ ngỡ chồng mình đã không sống sót trở về vì đã 9 ngày không có tin tức.

Trong số 15 ngư dân đang mất tích, có 11 người đang cư trú tại phường Phú Tài. Theo UBND phường Phú Tài, hầu hết gia đình các ngư dân đều có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện UBND phường Phú Tài cho biết, trong những ngày qua đã có nhiều cơ quan đoàn thể và người dân, doanh nghiệp TP.Phan Thiết đến thăm, động viên các gia đình có lao động trên tàu bị nạn.  

Trước đó, ông Nguyễn Hùng Tân - Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận cho biết, tàu cá mang số hiệu BĐ 96935 TS cứu được 4 ngư dân trên thuyền thúng trôi trên biển là của ông Lê Minh Thư, ở Hoài Hương, Hoài Nhơn (Bình Định) làm chủ.

Clip người dân ở phường Phú Tài cầu nguyện cho các thuyền viên an toàn trở về. Thực hiện: Bùi Phụ - Trang - Cường

Thông tin ban đầu cho biết, vị trí tàu cá của ông Lê Minh Thư cứu sống 4 ngư dân trên thuyền thúng bị trôi dạt trên biển tại tọa độ 10031N-113004E. Nơi này cách điểm tàu cá BTh 97478 TS bị nạn và mất tín hiệu cuối cùng hơn 240 hải lý về phía Đông Đông Bắc. Vị trí này gần quần đảo Trường Sa.

Các thuyền viên trên tàu cá BĐ 96935 TS đang hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho thuyền viên này. Trong đó có 3 người uống được sữa, người còn lại rất yếu. Theo dự kiến, chiều 21/7, 4 thuyền viên này sẽ được đưa vào tỉnh Khánh Hòa chăm sóc y tế.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận cũng tổ chức xe đưa người thân của 4 thuyền viên trên vào Khánh Hòa chăm sóc người thân.

Liên quan đến việc tìm kiếm 8 thuyền viên còn lại bị mất tích trên thuyền thúng, các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực. Và việc tìm kiếm Bộ Quốc phòng đã điều trực thăng, nhiều tàu cảnh sát biển và đề nghị tàu cá ngư dân nơi vùng biển phát hiện và cứu sống 4 ngư dân tiếp tục tìm kiếm…

Bình Thuận:Người cha có 2 con và em trai mất tích, ngày đêm nguyện cầu cho người thân an toàn trở về an toàn - Ảnh 4.

Tàu biên phòng tìm kiếm trên vùng đảo Phú Quý. Ảnh: CTV

Theo tin trình báo, tàu cá BTh 97478 TS bị mất liên lạc trên biển từ ngày 10/7/2022, trên tàu có 15 lao động. Tàu xuất bến tại cảng Phan Thiết ngày 21/6/2022, hành nghề tại khu vực biển Trường Sa - DK1. Đến 5 giờ 7 phút ngày 10/7/2022, trên đường hành trình về lại cảng Phan Thiết thì bị mất liên lạc (không có tín hiệu máy giám sát hành trình), tại tọa độ 09°06'39"N; 109°13'06"E. 

Vị trí tín hiệu cuối cùng của tàu cá cách đảo Phú Quý khoảng 84 hải lý về hướng Tây Bắc.

Danh sách 4 ngư dân tàu cá BTh 97478 TS đã được cứu:

1. Nguyễn Thành Luyến (sinh năm 1986, trú tại khu phố 4, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết).

2, Hà Văn Tấn (sinh năm 1972, trú tại khu phố 3, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết).

3. Trần Theo (sinh năm 1967, trú tại khu phố 6, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết).

4. Trần Thuận Thanh (sinh năm 1968, trú tại khu phố 8, phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết).

Danh sách các nạn nhân chưa được tìm thấy:

1. Bùi Văn Toàn: Thuyền trưởng, SN 1972, khu phố 3, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

2. Nguyễn Văn Mỹ (SN 1964, thôn Tiến Thạnh, xã Tiến Lợi, TP.Phan Thiết).

3. Nguyễn Thành Lương (SN 1976, KP4, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết).

4. Nguyễn Thành Lăng (SN 1976, KP4, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết).

5. Nguyễn Thành La (SN 1982, KP4, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết).

6. Nguyễn Văn Hạ (SN 1968, KP6, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết).

7. Lê Văn Mót (SN 1986, KP6, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết).

8. Lê Văn Thanh (SN 1984, KP3, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết).

9. Bùi Văn Vinh (SN 1980, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau).

10. Phan Văn Tám (SN 1970, KP3, phường Phú Tài, TP.Phan Thiết).

11. Lê Văn Dũng (SN 1986, KP8, phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem