Bình Thuận: Tổng test nhanh phát hiện 245 ca nghi mắc Covid-19 trên đảo Phú Quý trong 1 tuần qua

Bùi Phụ Thứ sáu, ngày 19/11/2021 17:14 PM (GMT+7)
Chiều 19/11, trao đổi qua điện thoại với Dân Việt, một lãnh đạo huyện Phú Quý cho biết, từ khi khởi phát dịch Covid-19, hơn 1 tuần nay, qua test nhanh, toàn huyện có 245 nghi mắc Covid-19. Huyện Phú Quý hiện đang xếp cấp độ dịch cấp 4 (vùng đỏ), riêng xã Long Hải xếp cấp độ 2 (vùng vàng).
Bình luận 0

Tăng cường test nhanh Covid19 trên đảo Phú Quý

Theo UBND huyện Phú Quý (Bình Thuận), trong 1 tuần qua, lực lượng y tế tại chỗ và được tỉnh tăng cường từ đất liền ra, huyện đã thành lập các tổ lưu động test nhanh cho người dân, sàng lọc F0 cách ly điều trị. 

Bình Thuận: Có 245 nghi nhiễm Covid-19 trên đảo Phú Quý - Ảnh 1.

Quà tiếp sức từ đất liền gửi ra ủng hộ bà con và lực lượng làm nhiệm vụ các chốt kiểm soát dịch Covid0-19 trên đảo Phú Quý. Ảnh: Hoài Nam

Trong ngày hôm qua (18/11), toàn huyện tổng test nhanh cho 4.904 người, kết quả 4.885 âm tính, phát hiện thêm 19 ca dương tính. Trong đó, 17 ca thuộc xã Tam Thanh và xã Ngũ Phụng, có 2 ca thuộc xã Long Hải. Riêng lực lượng cán bộ viên chức test nhanh 327 người, tất cả đều âm tính.

Cũng theo UBND huyện Phú Quý, từ khi khởi phát dịch Covid-19 đến nay đã hơn 1 tuần, toàn huyện đã tổng test nhanh cho 23.933 lượt người dân trên đảo. Trong đó 23.688 âm tính, 245 nghi mắc Covid-19 (xã Tam Thanh 168, xã Ngũ Phụng 70, Long Hải 7). Xét theo các tiêu chí của Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ, huyện Phú Quý hiện đang xếp cấp độ dịch cấp 4 (vùng đỏ), riêng xã Long Hải xếp cấp độ 2 - vùng vàng. 

Trước tình hình dịch Covid -19 có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 huyện Phú Quý đã thành lập 17 chốt trực để khoanh vùng dập dịch, hạn chế người dân đi lại giữa các địa phương trên đảo. Trên địa bàn xã Tam Thanh thành lập 9 chốt, các tuyến đường trung tâm huyện nối các xã thành lập 7 chốt, xã Long Hải thành lập 1 chốt.

Theo UBND xã Tam Thanh, trong mấy ngày qua, người dân sống trong vùng cách ly trên đảo được hỗ trợ gạo và những nhu yếu phẩm cần thiết có bà con yên tâm ở nhà tránh dịch...   

F0 Phan Thiết vẫn cao 

Trước tình hình dịch Covid-19 căng thẳng, UBND TP Phan Thiết đã thành lập các tổ y tế lưu động và nhân viên y tế đã đến tận nhà chăm sóc sức khỏe cho những người lớn tuổi, có bệnh nền đi lại khó khăn...

Bình Thuận: Có 245 nghi nhiễm Covid-19 trên đảo Phú Quý - Ảnh 3.

TP Phan Thiết cử nhân viên y tế đến tận nhà chăm sóc cho dân lớn tuổi. Ảnh Bảo Ngọc BTO

Chiều 19/11, Sở Y tế tỉnh Bình Thuận cho biết, trong buổi sáng cùng ngày ghi nhận 370 ca nghi mắc Covid-19.

Cao nhất vẫn là TP Phan Thiết 177 ca, trong đó 127 ca cộng đồng. Huyện Tuy Phong 64 ca, có 60 ca cộng đồng; Huyện Bắc Bình 62 ca, có 35 ca cộng đồng; Thị xã La Gi 30 ca, có 26 ca cộng đồng; Huyện Hàm Thuận Nam 19 ca, có 16 ca cộng đồng; Huyện Tánh Linh 10 ca cộng đồng; Huyện Hàm Tân 8 ca.

Trước đó, tối 18/11, Bộ Y tế công bố trong ngày tỉnh Bình Thuận có 333 ca nhiễm Covid-19. 

Cục CSGT khen thưởng Phòng CSGT tỉnh Bình Thuận về công tác chống dịch Covid - 19

Ngày 19/11, thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, đơn vị vừa tổ chức lễ trao giấy khen của Cục CSGT (Bộ Công an) cho tập thể phòng và 4 cá nhân gồm: Trung tá Nguyễn Văn Phương - Phó Trạm trưởng Trạm CSGT Hàm Tân, Thiếu tá Mai Viết Đông, Trưởng Công an xã Tân Đức, huyện Hàm Tân; Đại úy Nguyễn Trung Tín, Thượng úy Nguyễn Lê Bảo Lộc, cán bộ Phòng CSGT. Những tập thể và cá nhân trên được Cục CSGT tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, gìn giữ trật tự xã hội.

Được biết, từ tháng 7-10/2021, Phòng CSGT đã cử cán bộ chiến sĩ tham gia trực tại 3 chốt kiểm soát dịch liên ngành của tỉnh. 3 chốt kiểm soát do Phòng CSGT làm chốt trưởng đã dừng kiểm tra 79.480 phương tiện. Qua đó, đã phát hiện 116 phương tiện vi phạm các quy định phòng chống dịch; buộc 2.871 phương tiện phải quay đầu do không đảm bảo các giấy tờ lưu thông theo quy định; đưa 3.758 người đi cách ly y tế tập trung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem