Bộ Ngoại giao: Không bao che cán bộ vi phạm liên quan chuyến bay giải cứu

V.N Thứ năm, ngày 06/10/2022 16:16 PM (GMT+7)
Quan điểm nhất quán của Bộ Ngoại giao là tất cả cán bộ công chức ngoại giao phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, mọi hành vi vi phạm phải được xử lý theo quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm.
Bình luận 0

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay 6/10, liên quan đến việc tuần qua một số cựu cán bộ ngoại giao đã bị khởi tố, điều tra, buộc thôi việc do vai trò của họ trong các chuyến bay giải cứu, phóng viên Dân Việt đặt câu hỏi về quan điểm của Bộ Ngoại giao thế nào, liệu có những kẽ hở trong việc quản lý cán bộ hay không. 

Trả lời câu hỏi này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Ngày 4/10 vừa qua, Bộ Công an đã công bố một số thông tin liên quan vụ việc phóng viên hỏi. Trước đó Bộ Ngoại giao đã đình chỉ công tác các cá nhân liên quan để phục vụ quá trình điều tra. Bộ Ngoại giao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng làm rõ vụ việc, xử lý đúng người, đúng hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật".

Bộ Ngoại giao: Không bao che cán bộ vi phạm liên quan chuyến bay giải cứu - Ảnh 1.

Một chuyến bay đưa công dân Việt Nam về nước trong dịch Covid-19. Ảnh minh họa.

Người phát ngôn nhấn mạnh: "Quan điểm nhất quán của Bộ Ngoại giao  là tất cả cán bộ công chức ngoại giao phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, đường lối chủ trương của Đảng và Nhà nước, mọi hành vi vi phạm phải được xử lý theo quy định của pháp luật, không bao che, không có vùng cấm".

Với câu hỏi thứ hai của Dân Việt về việc Bộ Ngoại giao làm gì để củng cố đội ngũ cán bộ, cả về trách nhiệm, đạo đức, tâm lý tinh thần, Người phát ngôn nói: "Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo các đơn vị và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tăng cường giáo dục  chính trị đạo đức lối sống, rà soát quy trình công việc, đảm bảo hiệu quả, minh bạch, đặc biệt là thủ tục hành chính, thủ tục lãnh sự, bảo hộ công dân, tạo thuận lợi cho công dân dân, nhất là về thủ tục lãnh sự, thực hiện tốt việc thanh tra kiểm tra theo quy định của Đảng và Nhà nước. 

Chúng tôi cũng đã quán triệt đến từng đơn vị, cán bộ nhân viên về tăng  cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, đạo đức công vụ, phát huy truyền thống ngành ngoại giao, đoàn kết, động viên cán bộ nhân viên giữ vững bản lĩnh, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao phó". 

Ngày 4/10, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Hồng Hà, cựu cán bộ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cùng bà Nguyễn Lê Ngọc Anh, cựu cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia, bị để điều tra tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Hôm 27/9, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, do đã có vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong công tác; Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ Đảng với Thứ trưởng Tô Anh Dũng. 



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem